Mang lại cuộc sống bình thường cho người bệnh 11 năm mang hậu môn nhân tạo

Kết quả vượt ngoài mong đợi: người bệnh đã đại tiện qua đường tự nhiên gần như bình thường, không còn phụ thuộc hậu môn nhân tạo.

Bệnh viện Quân y 103 vừa biến điều “không thể” trở thành “có thể” khi phẫu thuật thành công giải quyết tắc ruột và đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường sau 11 năm mang hậu môn nhân tạo.

Sau hơn một thập kỷ sống chung với hậu môn nhân tạo do phẫu thuật ung thư trực tràng, bệnh nhân nhập viện Khoa Ống tiêu hóa – Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu trong tình trạng tắc ruột và thoát vị khổng lồ cạnh hậu môn nhân tạo.

hau-mon.png
Tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân chia sẻ, trước khi đến Bệnh viện Quân y 103, ông từng được khuyên không nên phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo vì tuổi cao, sức khỏe yếu và khả năng thành công thấp, tỷ lệ rủi ro phẫu thuật cao.

“Tôi đã nghĩ mình sẽ phải sống với hậu môn nhân tạo suốt đời”, ông tâm sự.

Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đã căn cứ vào dữ liệu khoa học về tình trạng toàn thân và kết quả xét nghiệm của người bệnh, đặc biệt là dữ liệu chụp cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò, cùng với quyết tâm của người bệnh và niềm tin vào kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Khoa Ống tiêu hóa, để lựa chọn một cách tiếp cận khoa học, chuyên sâu và nhân văn hơn – quyết định phẫu thuật giải quyết đồng thời các vấn đề tồn tại, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

hau-mon2.png
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Người bệnh đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, xử lý đồng thời 3 vấn đề phức tạp: điều trị tắc ruột, khôi phục lưu thông tiêu hóa tự nhiên và thoát vị thành bụng.

Mỗi thao tác đều được thực hiện tỉ mỉ, chính xác để vừa đảm bảo an toàn, vừa tối ưu hóa chức năng sau mổ.

hau-mon-1.png
Giảng dạy cho sinh viên về ca bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả vượt ngoài mong đợi: người bệnh đã đại tiện qua đường tự nhiên gần như bình thường, không còn phụ thuộc hậu môn nhân tạo, cơ thể phục hồi cân đối, tinh thần thoải mái, tự tin hơn.

Sau 3 tháng, bệnh nhân gần như trở lại cuộc sống bình thường, đạt kết quả trọn vẹn cả về chức năng lẫn thẩm mỹ.

Thành công này không chỉ là một ca mổ khó thành công, mà còn là hành trình khẳng định niềm tin – nơi “không thể” trở thành “có thể”, minh chứng cho tay nghề, trí tuệ và tấm lòng “Tất cả vì người bệnh” của các thầy thuốc Khoa Ống tiêu hóa – Bệnh viện Quân y 103, những người luôn đặt chất lượng sống của người bệnh lên hàng đầu.

Phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo điều trị sa trực tràng

Phẫu thuật nội soi ổ bụng đặt lưới nhân tạo là phương pháp tiên tiến giúp bệnh nhân bị sa trực tràng phục hồi giải phẫu, cải thiện chức năng sinh hoạt.

Khó đại tiện vì sa vùng hậu môn

Bệnh nhân H.T.Đ (59 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) có tiền sử bệnh xương khớp, tiểu đường. Nhiều tháng nay bệnh nhân có khối sa vùng hậu môn ngày càng to, chảy dịch kèm đại tiện khó khăn, phải dùng tay đẩy khối sa trở lại. Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, kết quả khám lâm sàng cho thấy khối sa trực tràng toàn bộ, cơ hậu môn yếu.

1 tuần sau ngã mới phát hiện cây xuyên thủng trực tràng

Tuyệt đối không chủ quan với các vết thương gần hậu môn, tầng sinh môn, đáy chậu… dù ban đầu không chảy máu nhiều.

Ngày 21/7, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đã đưa ra cảnh báo về biến chứng nặng khi ngã bị vật nhọn đâm vào vùng cạnh hậu môn.

Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 35 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng mông phải, kèm áp xe hạ vị, tổn thương sâu vùng cạnh hậu môn sau 1 tuần bị tai nạn sinh hoạt – ngã cây đâm vào mông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới