Lưu ý khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ mắc bệnh tim mạch

Theo quy định của Bộ Y tế, trẻ em có vấn đề về tim mạch nên được khám sàng lọc và tiêm vaccine COVID-19 tại bệnh viện.

Câu hỏi: Con tôi năm nay 14 tuổi và được gọi đi tiêm phòng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, cháu có tiền sử bị rối loạn tim mạch, vậy cháu có được tiêm vaccine hay không? Nếu được tiêm, cháu cần chú ý điều gì?

Kim Thảo (40 tuổi, TP.HCM).

Theo "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em" ban hành ngày 29/10 kèm quyết định số 5002, Bộ Y tế khuyến cáo nhóm trẻ mắc các bệnh bẩm sinh; bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu...; tim, phổi có dấu hiệu bất thường cần được chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Trẻ có phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào cũng thuộc nhóm cần sàng lọc kỹ trước khi tiêm chủng.

Trẻ đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển sẽ phải trì hoãn tiêm chủng. Những trẻ phải thận trọng khi tiêm chủng là nhóm có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào hoặc rối loạn tri giác, rối loạn hành vi.

Các bác sĩ khám sàng lọc cũng cần chú ý những trường hợp chống chỉ định/trì hoãn khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với loại vaccine COVID-19 hoặc phát hiện có yếu tố bất thường khác.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc bệnh nặng về tim, phổi là nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 nên được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Các thử nghiệm vaccine COVID-19 trên bệnh nhân tim mạch khác nhau không phát hiện tác dụng phụ nguy hại nào. Các tác dụng phụ phổ biến là sưng đau vị trí tiêm, đau đầu, đau cơ trong một vài ngày.

Ngày 15/1, Hiệp hội Tim mạch Mỹ kêu gọi những người có các yếu tố nguy cơ tim mạch, bệnh tim, nhồi máu cơ tim và trường hợp sống sót sau đột quỵ nên tiêm phòng càng sớm càng tốt vì họ có nguy cơ nhiễm virus cao hơn nhiều nếu không tiêm vaccine.

Hiện chưa có báo cáo nào cho thấy có tương tác giữa vaccine COVID-19 và các thuốc tim mạch. Vì vậy, bệnh nhân không nên ngừng sử dụng thuốc tim mạch đang sử dụng trước hay sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam; Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Bản tin COVID-19: Sáng 5/3, không ca mắc COVID-19

Bản tin 6h ngày 5/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Sáng nay, Hải Dương bắt đầu xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho lái xe, học sinh, sinh viên người Hải Dương đang theo học tại các tỉnh, thành phố khác.

Tính từ 18h ngày 04/3 đến 6h ngày 05/3: Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, nước ta vẫn có 2.488 bệnh nhân, trong đó có tổng cộng 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước- riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 879 ca.

Sáng 9/3, không ca mắc mới, Hà Nội và Gia Lai triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Bản tin 6h ngày 9/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Hôm nay, các điểm tiêm chủng ở Hải Dương, BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM và BV Bệnh Nhiệt đới TW tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, đồng thời mở rộng triển khai tiêm tại Hà Nội và tỉnh Gia Lai.

Tính từ 18h ngày 08/3 đến 6h ngày 09/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.524 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 893 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 709 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca)

10 tỉnh, thành phố đã qua 24 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã tròn 3 tuần không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 2 tuần thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Sang 9/3, khong ca mac moi, Ha Noi va Gia Lai trien khai tiem vac xin phong COVID-19
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giám sát công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng ngày 8/3  Ảnh:Đồ Nghệ 

Sáng 6/8: Cả nước thêm 4.009 ca COVID-19, TP.HCM có 2.563 ca

Theo bản tin sáng 6/8 của Bộ Y tế, trong số 4.009 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận, 823 trường hợp tại cộng đồng. Số ca nhiễm từ 27/4 đến nay là 185.162, trong đó, 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi COVID-19.

Trong đó TP.HCM có thêm (2.563) ca, Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1). 
Sang 6/8: Ca nuoc them 4.009 ca COVID-19, TP.HCM co 2.563 ca
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới