(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc vừa bất ngờ cho phép cánh truyền thông mục sở thị căn cứ quân sự bí mật... nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự.
Bạch Dương (Theo RT)
Cánh nhà báo Trung Quốc tác nghiệp trong lần đầu được mục sở thị căn cứ quân sự bí mật.
Ngoài ra, động thái này cũng nhằm mục đích xua tan cảm giác sợ hãi, lo âu của nhiều quốc gia về ý định của Trung Quốc cũng như thể hiện thái độ cởi mở hơn về chiến lược của đất nước, một ngày trước khi Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản sang thăm Bắc Kinh để đàm phán về tranh chấp lãnh thổ.
Theo đó, cánh truyền thông Trung Quốc được “mục sở thị” hàng loạt các loại vũ khí, bao gồm các loại pháo cao xạ của những năm 1960. Tương tự, các loại vũ khí hiện đại, tối tân khác cũng được trưng bày, giới thiệu như tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-7B.
Một người lính thuộc lữ đoàn phòng không, quân đoàn 47, PLA điều khiển vũ khí trước giới truyền thông.
Ngoài việc nhấn mạnh với cánh truyền thông về mức độ, khả năng quân sự của Trung Quốc và cam kết tăng cường tính minh bạch trong quân đội, chỉ huy Chen Xifeng, người chịu trách nhiệm quản lý căn cứ ở Lintong, cũng xác nhận sự tồn tại của tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc với các láng giềng châu Á.
"Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với một số nước láng giềng nhưng chính phủ và quân đội là khá kìm chế trong việc đối phó với họ", ông Chen tuyên bố.
Căn cứ quân sự bí mật ở Lintong có vai trò rất quan trọng vì nó được đặt ở phần lãnh thổ bao gồm các khu vực miền tây Tân Cương xa xôi, giáp biên giới Pakistan và Trung Á. Đây là căn cứ quân sự đầu tiên ở bên ngoài Bắc Kinh mà cánh truyền thông Trung Quốc được tiếp cận.
Hiện Trung Quốc dành cho quân đội mức chi tiêu 10,7% ngân sách nhà nước, tương đương với 120 tỷ USD USD năm nay. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, con số này chưa phản ánh đúng mức chi tiêu chính phủ dành cho quân đội.
Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki sẽ thăm Trung Quốc để thảo luận, tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ song phương liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 26/7 cũng kêu gọi Trung-Nhật tổ chức hội nghị thượng đỉnh, giải quyết tranh chấp biển đảo.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm qua, Chánh văn phòng nội cách Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua cho biết, tại thời điểm này Trung-Nhật chưa có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh một cách chính xác, cụ thể.
(Kiến Thức) - Hoàng tử bé nước Anh George chào đời, tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Tây Ban Nha, Triều Tiên rầm rộ ăn mừng “Ngày chiến thắng”... là những sự kiện nổi bật tuần qua.
Hàng triệu tín đồ Brazil phấn khích trước chuyến thăm của Đức giáo hoàng Francis tới Rio de Janeiro để tham dự Ngày Thanh Niên Thế Giới của Giáo hội Công giáo.
Một đoàn tàu trật bánh do chạy gấp đôi tốc độ cho phép khiến 13 toa tàu văng khỏi đường ray, 4 toa bốc cháy khiến hơn 70 người thiệt mạng ở Galicia, gần thành phố Santiago de Compostela, tây bắc Tây Ban Nha.
TQ tái xâm nhập “cướp phá” vùng biên giới của Ấn Độ
Lều trại của quân đội Trung Quốc án ngữ trong lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực Chumar trong suốt vụ đối đầu quân sự 21 ngày giữa 2 nước hồi tháng 4.
Quân đội Trung Quốc vừa khiêu khích và chọc tức quân đội Ấn Độ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) - từ Arunachal Pradesh đến Ladakh – bất chấp “bầu không khí thân thiện” trong chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony.
Biển Đông trong nghị trình hội đàm Việt Nam-Philippines
(Kiến Thức) - Cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Song phương Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào tuần tới và Biển Đông chắc sẽ nằm trong nghị trình hội đàm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Raul Hernandez.
Báo chí Philippines trích loan báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Raul Hernandez ngày 29/7 cho hay Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ gặp nhau vào ngày 1/8 để thảo luận các sáng kiến hợp tác song phương.
Các cuộc đàm phán đang diễn ra xuyên đêm tại Islamabad bị Tổng thống Trump hạ thấp tầm quan trọng, các tàu khu trục của Mỹ cố gắng tiến vào Hormuz bất thành.
Các cuộc đàm phán đang diễn ra xuyên đêm tại Islamabad bị Tổng thống Trump hạ thấp tầm quan trọng, các tàu khu trục của Mỹ cố gắng tiến vào Hormuz bất thành.
Người dân Iran cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Chương trình trị giá 11,4 triệu USD giúp F-35I Israel cải thiện cảm biến, tác chiến điện tử và vũ khí, tăng cường khả năng chiến đấu trước các mối đe dọa.
Các lãnh đạo châu Âu lên tiếng với hy vọng giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, dập tắt giao tranh ở Lebanon và mở lại eo biển Hormuz.
Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống robot mặt đất Courier tích hợp cối tự động, mở ra hướng đi mới trong chiến tranh robot và giảm nguy cơ thương vong.
Islamabad tổ chức các cuộc đàm phán khi Mỹ và Iran tìm kiếm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng sự ngờ vực sâu sắc và căng thẳng khu vực đe dọa các cuộc đàm phán.