Liệu Trái Đất có thể thoát khỏi nguy cơ bị Mặt trời 'nuốt chửng'?

Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng, các sao khổng lồ đỏ có sức phá hoại đối với các hành tinh lân cận lớn hơn dự kiến.

Các nhà thiên văn học sử dụng Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS) của NASA, đã phát hiện ra rằng các ngôi sao già ở giai đoạn được gọi là "sao khổng lồ đỏ" có sức tàn phá đối với các hành tinh gần quỹ đạo của nó mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây. Phát hiện này rất quan trọng để hiểu được số phận của Trái đất và toàn bộ hệ mặt trời khi Mặt trời tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ trong tương lai.

Cụ thể, các nhà khoa học sử dụng Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS ) để tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời bằng cách quan sát sự giảm độ sáng mờ nhạt của ánh sáng sao khi một hành tinh ngoài hệ mặt trời đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ của nó (gọi là hiện tượng "quá cảnh"). Các nhà nghiên cứu bắt đầu với dữ liệu ban đầu từ các hệ hành tinh của gần 500.000 ngôi sao chủ, cuối cùng lọc ra khoảng 15.000 tín hiệu hành tinh tiềm năng được Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh ( TESS ) phát hiện.

anh-chup-man-hinh-2026-06-02-082438.png
Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi Mặt Trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, nó sẽ giãn nở và nuốt chửng Sao Thủy và Sao Kim, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của Trái đất. Ảnh: @NASA.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã áp dụng thuật toán máy tính để xác định thêm khoảng 130 hành tinh ứng cử viên quay quanh các ngôi sao chủ vừa bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ.

Kết quả phân tích cho thấy, việc phát hiện các hành tinh có quỹ đạo tương đối gần các sao chủ khổng lồ đỏ là vô cùng khó khăn, điều này cho thấy một lượng lớn hành tinh đã bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình tiến hóa của các ngôi sao chủ thành sao khổng lồ đỏ.

“Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một khi ngôi sao chủ chuyển sang trạng thái sao khổng lồ đỏ, nó có thể nhanh chóng khiến các hành tinh gần đó bị phân rã, xoắn ốc vào và cuối cùng bị nuốt chửng. Hiện tượng này từ lâu đã là chủ đề tranh luận lý thuyết, nhưng giờ đây chúng ta có thể trực tiếp quan sát tác động của nó và định lượng chúng ở cấp độ một mẫu lớn các ngôi sao”, Edward Bryant, một nhà nghiên cứu tại Đại học Warwick và là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố.

Khi lõi của một ngôi sao chủ cạn kiệt nhiên liệu hydro và không còn khả năng duy trì sản lượng năng lượng thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân (tức là tổng hợp hydro thành heli), điều này đánh dấu sự bắt đầu quá trình tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ. Tại thời điểm này, lõi của ngôi sao bắt đầu co lại; tuy nhiên, lớp vỏ ngoài giàu hydro vẫn tiếp tục cháy, khiến các lớp ngoài giãn nở mạnh mẽ, và thể tích của ngôi sao có thể tăng lên gấp nghìn lần kích thước ban đầu.

Rõ ràng, điều này sẽ gây ra thảm họa cho các hành tinh lân cận. Ví dụ, trong khoảng 5 tỷ năm nữa, khi Mặt trời bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, nó sẽ giãn nở và nuốt chửng Sao Thủy và Sao Kim, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của Trái Đất.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.

Nhật sẽ vận chuyển các vật phẩm văn hóa lên Mặt trăng

Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) công bố kế hoạch triển khai dịch vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài.

Theo thỏa thuận giữa công ty thương mại Jalux thuộc Tập đoàn JAL và doanh nghiệp không gian tư nhân ispace, dự án mang tên vận chuyển di sản lên Mặt trăng ARGO sẽ cho phép các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tổ chức đăng ký gửi các vật phẩm có giá trị văn hóa lên Mặt trăng để lưu giữ lâu dài như: đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu, hiện vật mang ý nghĩa văn hóa...

Nếu kế hoạch trên thực sự được triển khai thì đây sẽ là dịch vụ vận chuyển hàng hóa lên Mặt trăng đầu tiên trên thế giới do một hãng hàng không vận hành. Dự kiến, chuyến vận chuyển đầu tiên diễn ra vào năm 2028 bằng tàu đổ bộ Mặt trăng do ispace phát triển. Các vật phẩm sẽ được đặt trong những hộp bảo quản đặc biệt có khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng.

Trung Quốc phát triển công nghệ sản xuất nước tại chỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc đã nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nước từ đất mặt trăng và hydro nội sinh, mở ra cơ hội mới cho thám hiểm và xây dựng căn cứ.

Các nghiên cứu thám hiểm Mặt Trăng trước đây, chẳng hạn như những nghiên cứu được thực hiện bởi các sứ mệnh Apollo và Chang'e 5, đã tiết lộ lượng nước trên Mặt Trăng cực kỳ thấp, chỉ từ 0,0001% đến 0,02%. Vì thế, việc khai thác và sử dụng nước tại chỗ vẫn là một thách thức lớn.

anh-chup-man-hinh-2026-05-28-082838.png
Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã phát triển một phương pháp mới để sản xuất một lượng lớn nước thông qua phản ứng giữa đất mặt trăng và hydro nội sinh. Ảnh: @PHYS.

Trồng rau trên Mặt Trăng và sao Hỏa sẽ thế nào?

Trồng rau trên Mặt Trăng có dễ hơn trên Sao Hỏa không? Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đầy thú vị, hấp dẫn.

Từ lâu, sao Hỏa đã được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sinh sống của con người trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học gần đây đã bất ngờ phát hiện ra rằng, đất mặt trăng có thể phù hợp hơn đất sao Hỏa để trồng trọt.

Vốn dĩ, các nhà khoa học trước đây đã thử nghiệm nhiều phương pháp trồng trọt trong không gian, chẳng hạn như thủy canh (trồng trực tiếp trong nước) và khí canh (sử dụng chất dinh dưỡng được phun sương từ không khí), nhưng những phương pháp này quá tốn kém. Do đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu khám phá các phương pháp truyền thống hơn, sử dụng trực tiếp đất mặt trăng và sao Hỏa để canh tác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới