Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch kéo theo "nạn đói như trong Kinh thánh"

250 triệu người có thể bị đói và Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia phải hành động ngay vì không còn thời gian.

Liên Hợp Quốc ngày 21/4 cảnh báo thế giới có nguy cơ đối mặt với nạn đói “có quy mô như được đề cập trong Kinh thánh” do đại dịch COVID-19, theo BBC.
Ông David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết cần có hành động khẩn cấp để tránh thảm họa.
Lien Hop Quoc canh bao dich keo theo
 Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Nigeria và Haiti là những quốc gia có thể bị ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Guardian.
Một báo cáo ước tính rằng số người bị đói có thể tăng từ 135 triệu đến hơn 250 triệu. Những người có nguy cơ cao nhất là ở 10 quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu, theo WFP.
Báo cáo lần thứ tư toàn cầu hàng năm về khủng hoảng lương cho biết đó là các quốc gia Yemen, Cộng hòa Dân chủ Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, Nam Sudan, Sudan, Syria, Nigeria và Haiti.
Theo báo cáo, 61% dân số Nam Sudan bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương thực năm ngoái.
Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, một phần Đông Phi và Nam Á đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng do hạn hán và nạn châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một cuộc họp video, ông Beasley nói rằng thế giới phải “hành động khôn ngoan và nhanh chóng”.
“Chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều nạn đói với quy mô như trong Kinh thánh trong vài tháng tới”, ông nói. “Sự thật là chúng ta không có thời gian”.
“Tôi tin rằng với chuyên môn và sự hợp tác của chúng ta, chúng ta có thể tập hợp các đội ngũ, triển khai các chương trình cần thiết để chắc chắn đại dịch COVID-19 không trở thành khủng hoảng về người và thực phẩm”, ông Beasley nói trong một lời kêu gọi hành động.

Thông tin lúc giúp Đài Loan không lún sâu trong nanh vuốt COVID-19

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đài Loan (CDC) Philip Lo hôm 16-4 cho biết một bài viết trên diễn đàn nghiên cứu PTT cuối năm ngoài đã cảnh báo sớm cho ông về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới bùng phát ở Vũ Hán-Trung Quốc.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 31-12 năm ngoái, một bác sĩ CDC chuyên về phòng chống dịch bệnh đã chia sẻ thông tin lại từ một bài đăng trên PTT, hệ thống bảng tin học thuật trực tuyến lớn nhất Đài Loan, trong một nhóm chat riêng - theo ông Lo, người cũng là một quan chức tại Trung tâm ứng phó dịch bệnh Đài Loan.

Sau khi xem thông tin mà đồng nghiệp đã chia sẻ, ông Lo cho hay từ góc nhìn chuyên môn, ông nhận thấy rằng nó khác với những lời khuyên thông thường.

Người đàn ông mua nguyên thị trấn tại Mỹ và đang tự cách ly ở đó

Một người đàn ông có tên Brent Underwood đang tự cách ly tại một thị trấn bỏ hoang do chính mình mua vào năm 2018.

Nguoi dan ong mua nguyen thi tran tai My va dang tu cach ly o do

Thị trấn mà Brent Underwood mua vào năm 2018 với giá 1,4 triệu USD có tên là Cerro Gordo, thuộc địa phận hạt Inyo (bang California, Mỹ).

Nguoi dan ong mua nguyen thi tran tai My va dang tu cach ly o do-Hinh-2

Được thành lập vào năm 1865, Cerro Gordo từng là thị trấn khai thác lớn nhất ở tiểu bang California. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang gần 100 năm nay khi các mỏ bạc tại đây cạn kiệt. Underwood mua thị trấn với mục đích phát triển kinh doanh.

Sự thật bất ngờ về quốc gia đang là “tâm dịch” COVID-19 ở ĐNA

(Kiến Thức) - Singapore hiện là quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trong khu vực Đông Nam Á, với hơn 9.100 người.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA
 Hôm 19/4, Singapore đã vượt Indonesia, trở thành nước có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-2
 Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ chưa đầy một tháng trước, Singapore vẫn được ca ngợi như một "hình mẫu" chống dịch COVID-19 khi nước này có thể kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát đầu tiên của dịch bệnh mà không cần áp các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Dưới đây là một số sự thật đáng kinh ngạc về đất nước này. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-3
 Tên gọi Singapore bắt nguồn từ tiếng Mã Lai Singapura, có nghĩa là "thành phố sư tử". Tuy nhiên, người ta tin rằng sư tử chưa từng sống trên đảo quốc này, ngoại trừ trong sở thú hiện nay. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-4
 Singapore nằm trong số 20 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới. Lãnh thổ Singapore gồm có một đảo chính và khoảng 63 đảo nhỏ hơn quanh đảo chính. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-5
Singapore là một trong các trung tâm thương mại lớn của thế giới, với vị thế trung tâm tài chính lớn thứ tư và một trong năm cảng bận rộn nhất.  

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-6
 Night Safari, vườn thú đêm đầu tiên trên thế giới, là một trong những địa điểm thu hút du khách nổi tiếng ở Singapore. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-7
 Giải đua xe Công thức 1 (F1) được tổ chức thành công tại Singapore năm 2008. Đó là lần đầu tiên F1 được tổ chức vào ban đêm. Ảnh: Singaporegp.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-8
 Singapore là một trong những thành phố xanh nhất thế giới. Được biết, gần một nửa diện tích đất Singapore được phủ xanh. Ảnh: Wikipedia.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-9
Luật cấm bán kẹo cao su được áp dụng từ năm 1992 ở Singapore nhằm giữ sạch đường phố nơi công cộng. Tuy nhiên, năm 2004, lệnh cấm kẹo cao su được gỡ bỏ, song mức phạt cho tội nhả bã kẹo hay vứt vỏ kẹo sai nơi quy định rất cao. Ảnh: Nestia. 

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-10
 Theo nghiên cứu của Hội đồng Anh, người Singapore có tốc độ đi bộ nhanh nhất trên thế giới. Trung bình, họ có thể đi bộ được khoảng 6,15 km trong một giờ. Ảnh: Factfile.org.

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-11
Các tòa nhà ở Singapore không được xây cao quá 280 mét. Ảnh: Wikipedia. 

Su that bat ngo ve quoc gia dang la “tam dich” COVID-19 o DNA-Hinh-12
 Singapore vẫn áp dụng hình phạt đánh roi đối với những hành vi phá hoại tại đảo quốc này. Ảnh: Wikipedia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.