![]() |
| Bà Amy Coney Barrett. (Nguồn: AP/TTXVN) |
![]() |
| Bà Amy Coney Barrett. (Nguồn: AP/TTXVN) |
![]() |
| Theo Business Insider, với chiều cao 828 mét, Tháp Burj Khalifa là tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay. Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai được hoàn thành năm 2010, bao gồm 163 tầng. (Nguồn ảnh: Business Insider) |
![]() |
| Tháp Thượng Hải ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cao 632 mét, gồm 128 tầng. Công trình này được hoàn thành vào năm 2015. |
![]() |
| Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah ở Mecca, Saudi Arabia, là tòa nhà cao thứ ba thế giới. Công trình được hoàn thành năm 2012, bao gồm 120 tầng và có chiều cao là 601 mét. |
![]() |
| Trung tâm Tài chính Quốc tế Ping An cao 555 mét, là một tòa nhà chọc trời 115 tầng ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công trình được hoàn thành vào năm 2017. |
![]() |
| Siêu cao ốc Lotte World Tower 123 tầng, cao 555 mét ở Seoul, Hàn Quốc, được hoàn thành vào năm 2017. |
![]() |
| Trung tâm Thương mại Thế giới Một (1WTC) cao 541 mét ở thành phố New York, Mỹ. Công trình bao gồm 94 tầng được hoàn thành năm 2014. |
![]() |
| Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu cao 530 mét tọa lạc tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tòa nhà chọc trời này có 111 tầng, được hoàn thành vào năm 2016. |
![]() |
| Trung tâm tài chính CTF Thiên Tân là một tòa nhà chọc trời cao 530 mét ở Thiên Tân, Trung Quốc. Việc xây dựng công trình 97 tầng này bắt đầu vào năm 2013 và hoàn thành vào năm 2019. |
![]() |
| China Zun là tòa nhà chọc trời cao 528 mét ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Công trình được hoàn thành vào năm 2018. |
![]() |
| Đài Bắc 101 cao 508 mét là một tòa nhà cao tầng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Công trình bao gồm 101 tầng. |
![]() |
| Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải cao 492 mét ở Thượng Hải, Trung Quốc. Công trình gồm 101 tầng, được hoàn thành vào năm 2008. |
![]() |
| Trung tâm Thương mại Quốc tế là một tòa nhà chọc trời hoàn thành vào năm 2010 tại Tây Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Công trình này gồm 108 tầng, cao 484 mét. |
![]() |
| Trung tâm Lakhta cao 462 mét tọa lạc tại St. Petersburg, Nga. Công trình bao gồm 87 tầng, được hoàn thành vào năm 2019. |
![]() |
| Vincom Landmark 81 cao 461,2 mét ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nằm trong top 15 tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay. |
![]() |
| Tòa Petronas Twin Tower 1 ở Kuala Lumpur, Malaysia, cao 452 mét, gồm 88 tầng. |
![]() |
| Mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Washington và Bắc Kinh trở thành tâm điểm trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới. Ông Joe Biden (trái), ứng viên đại diện của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (phải), ứng viên đại diện của Đảng Cộng hòa, đã đưa ra quan điểm của họ về Trung Quốc. Ảnh: CNBC. |
![]() |
| Mới đây, trong bài phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Delaware hôm 23/9, ông Joe Biden khẳng định ông sẽ "kiên định" và "cứng rắn" với Trung Quốc, nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Ảnh: NYP. |
![]() |
| "Tôi không xem mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc là trò chơi có tổng bằng không. Tôi sẽ cứng rắn với vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc cùng với các hành vi quân sự hóa của nước này trên Biển Đông và một loạt vấn đề khác", ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden nói. Ảnh: TV. |
![]() |
| Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, ông Biden cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc khi nước này thông qua luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong. Ảnh: LAT. |
![]() |
| Cựu Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt kinh tế nếu Bắc Kinh ngăn cản “các công dân, công ty và tổ chức Mỹ thực thi quyền lợi quy định trong Tu chính án số 1 của Hiến pháp Mỹ”. Ảnh: ABC. |
![]() |
| "Mỹ cần cứng rắn với Trung Quốc", ông Biden nêu rõ quan điểm. Ảnh: CBC. |
![]() |
| Về phía Tổng thống Trump, có thể thấy, trong gần 4 năm cầm quyền vừa qua, ông Trump đã rũ bỏ chính sách về cơ bản hướng đến thúc đẩy hợp tác Mỹ-Trung từng tồn tại trong nhiều thập kỷ. Ảnh: BI. |
![]() |
| Chính quyền Tổng thống Trump coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh với sức mạnh ngày một lớn, thực thi trừng phạt thuế, hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, đồng thời gây sức ép buộc đồng minh từ bỏ công nghệ của Trung Quốc,... Ảnh: LAT. |
![]() |
| Tháng 8/2020, Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra một số cảnh báo liên quan Trung Quốc ngay sau khi ông chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống đại diện của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. |
![]() |
| Trong đó, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19. Ban vận động tái cử của ông Trump đã đặt việc "buộc Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc gieo rắc virus gây dịch bệnh COVID-19 khắp thế giới" nằm trong số mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ảnh: BBC. |
![]() |
| Bà Lana Marks, hiện đảm nhận chức vụ Đại sứ Mỹ tại Nam Phi sinh ngày 18/11/1953 tại thành phố East London, Nam Phi. Cha của bà, ông Alec Bank, là một nhà phát triển bất động sản giàu có. |
![]() |
| Nữ Đại sứ Mỹ từng theo học tại Đại học Witwatersrand ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Bà Marks từng là vận động viên quần vợt tài năng, từng chơi cho đội tuyển Bermuda, giành huy chương đồng cho đội Mỹ tại Đại hội thể thao Maccabiah năm 1985, chơi tại giải Nam Phi Mở rộng và cũng lọt vào vòng loại của giải Pháp Mở rộng. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Bà Marks trở thành nhà thiết kế và giám đốc điều hành của Lana Marks, một thương hiệu phụ kiện thời trang chuyên về da và nổi tiếng với một số mẫu túi xách đắt nhất thế giới. Con gái của bà hiện đang điều hành công ty. Ảnh: BPDN. |
![]() |
| Vào ngày 14/11/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử bà Marks làm Đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Bà được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 26/9/2019 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/10/2019. Ảnh: Instagram. |
![]() |
| Nguồn tin cho hay, bà Marks đã biết Tổng thống Trump trong hơn hai thập kỷ và là thành viên của câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump từ năm 2010. Ảnh: BPDN. |
![]() |
| Về đời tư, bà Marks kết hôn với bác sĩ Neville Marks, làm việc tại Trung tâm Y tế JFK, vào năm 1976. Vợ chồng bà sau đó chuyển tới sống ở Bermuda trước khi đến Florida (Mỹ) vào năm 1987. Ảnh: AP. |
![]() |
| Được biết, bà Marks còn là bạn thân của cố Công nương Anh Diana. Theo National, hai người giữ liên lạc với nhau cho đến khi Công nương Diana qua đời vào năm 1997. Ảnh: The National. |
Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.
Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, khiến 3 người thiệt mạng.
Các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một căn cứ quân sự ở Nigeria, khiến một số binh sĩ nước này thiệt mạng.
Sinh viên 19 tuổi tại một trường dạy nghề ở Ba Lan đã sử dụng "vật sắc nhọn" tấn công bạn học, giáo viên và người đi đường, khiến 9 người bị thương.
Nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ nổ tại sân bay quốc tế của thành phố.
Chính phủ Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho hơn 9 triệu người có thu nhập thấp trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết ước tính khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là do RSF thực hiện tại tỉnh Blue Nile, Sudan, đã khiến hàng chục dân thường thương vong.
Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,7 và 6,6 độ Richter cùng một loạt dư chấn đã làm rung chuyển Panama.
Nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bị tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp.
Ít nhất 8 người bị thương khi một chuyến bay của hãng hàng không Avianca gặp phải nhiễu động mạnh và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Miami (Mỹ).
Chính phủ Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển quốc gia Trung Mỹ này.
Người đàn ông nổ súng tại nhà riêng ở bang Pennsylvania, Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng, trước khi tự sát.
Theo vị quan chức giấu tên, một quả tên lửa đã bắn trúng nhà ga hành khách tại sân bay ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, khiến nhiều người bị thương.
Ít nhất 38 người bị thương sau khi một phần trần thạch cao bị sập tại siêu thị ở thành phố Daegu, Hàn Quốc.
Theo Tổng công tố UAE, cơ phó trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9 có ý định chiếm quyền kiểm soát máy bay rồi lao xuống nhà ga hành khách tại sân bay của Israel.
Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,7 và 6,6 độ Richter cùng một loạt dư chấn đã làm rung chuyển Panama.
Mưa lớn trút xuống thủ đô Santiago và khu vực xung quanh ở Chile, gây sạt lở đất và cuốn trôi ô tô trên đường phố.
Theo hãng thông tấn quốc gia KPL, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
Nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ nổ tại sân bay quốc tế của thành phố.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.
Tình trạng bắt cóc gia tăng trên khắp Haiti gây lo ngại trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống được chờ đợi từ lâu.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được cho là do RSF thực hiện tại tỉnh Blue Nile, Sudan, đã khiến hàng chục dân thường thương vong.
Các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công một căn cứ quân sự ở Nigeria, khiến một số binh sĩ nước này thiệt mạng.
Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, khiến 3 người thiệt mạng.
Sinh viên 19 tuổi tại một trường dạy nghề ở Ba Lan đã sử dụng "vật sắc nhọn" tấn công bạn học, giáo viên và người đi đường, khiến 9 người bị thương.
Chính phủ Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho hơn 9 triệu người có thu nhập thấp trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.
Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra vào ngày 7/10/2023, Abu Eita là một thợ làm tóc. Giờ đây, cô thất nghiệp và sống trong một túp lều tạm bợ.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết ước tính khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này.