Kinh ngạc giá các chiến đấu cơ Mỹ vừa phô diễn trong ngày Quốc khánh

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Quốc khánh Mỹ là dịp khoe sức mạnh quân sự. Nhưng một số chiến đấu cơ sẽ trình diễn trên quảng trường National Mall cũng là ví dụ về “ném tiền qua cửa sổ".

Nhà Trắng sẽ khai trương dòng trực thăng mới chuyên chở tổng thống, được gọi tên Marine One khi tổng thống lên máy bay. Nhưng trước đó, dự án mua các trực thăng mới này từng bị dừng lại sau khi chi tới 3,2 tỷ USD mà không thu lại chiếc nào dùng được.
Đến nay khi đội bay đã trở nên cũ kỹ, Lầu Năm Góc đặt hàng thêm 6 chiếc trực thăng chở tổng thống với giá 532 triệu USD. Toàn bộ chương trình thiết kế và mua mới 23 trực thăng sẽ tốn gần 5 tỷ USD.
Tuy nhiên, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ, cơ quan có vai trò kiểm toán nhà nước, cho biết dự án này đang có những vấn đề: trực thăng phá hỏng khu hạ cánh trong khuôn viên Nhà Trắng, và gặp trục trặc khi kết nối với hệ thống mạng bảo mật.
Kinh ngac gia cac chien dau co My vua pho dien trong ngay Quoc khanh
 Màn trình diễn của các máy bay thuộc phi đội Navy Blue Angels cuối lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ diễn ra vào hôm qua 4/7. Ảnh: AP
Ngoài trực thăng chuyên chở tổng thống, chương trình kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh Mỹ 4/7 cũng bao gồm máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter, và đội bay trình diễn Blue Angels của Hải quân Mỹ, vốn tiêu tốn 10.000 USD một giờ vận hành.
AP đưa tin màn trình diễn máy bay cũng sẽ có sự góp mặt của chiến đấu cơ F-18 của Hải quân, V-22 Osprey của Thủy quân lục chiến, và máy bay ném bom B-2. Theo CNN và ABC News, F-22 Raptor của Không quân, trị giá 100 triệu USD mỗi chiếc, cũng nằm trong danh sách.
Đó là những biểu tượng về sức mạnh vô song của quân đội Mỹ. Nhưng với một số người, chúng lại minh họa cho sự lãng phí chi tiêu quốc phòng.
“Nếu tổng thống muốn tuyên dương những hệ thống vũ khí đắt hơn dự toán nhiều nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, chắc chắn F-35, F-22 và V-22 là những lựa chọn hoàn hảo”, Dan Grazier, nhà nghiên cứu từ Dự án Giám sát Chính phủ, nói với Washington Post.
Những chiến đấu cơ này “về cơ bản sẽ là những đống tiền phung phí nhào lượn trên bầu trời Washington”, theo Steve Ellis, phó giám đốc tổ chức hoạt động Người đóng thuế Thông thái. Ông Ellis nói chỉ mới tháng trước, vấn đề đội giá F-35 đã nhận được nhiều chú ý.
Kinh ngac gia cac chien dau co My vua pho dien trong ngay Quoc khanh-Hinh-2
Một chiến đấu cơ tàng hình F-35. Ảnh: Lockheed Martin.
F-35 là chương trình vũ khí đắt nhất lịch sử quân sự Mỹ, mà theo Lầu Năm Góc ước tính tiêu tốn 400 tỷ USD. Ngày 13/6, Thanh tra Bộ Quốc phòng kết luận Lầu Năm góc đã lãng phí cho công ty Lockheed Martin 10,6 triệu USD, vì chính phủ không theo dõi thời gian sẵn sàng và thời gian hỏng hóc của máy bay.
F-22 Raptor cũng bị đội giá. Ban đầu, Không quân Mỹ lên kế hoạch mua 648 chiếc với giá 133,6 triệu USD mỗi chiếc. Sau đó, kế hoạch được giảm xuống 187 chiếc với giá trung bình 350 triệu USD, trước khi bị chính quyền Obama cho dừng hẳn.
V-22 Osprey, máy bay có thể cất cánh thẳng đứng, thường xuyên bị chỉ trích là quá tốn kém và không đáng tin cậy, nhất là sau những tai nạn chết người trong thời kỳ đầu thiết kế.
Cũng giống F-22, giá mỗi chiếc V-22 tăng từ 37,7 triệu USD năm 1986 lên 93 triệu USD năm 2009.

Trung Đông tàn cuộc, Mỹ chuyển hướng đối phó vào Nga và Trung Quốc

Sau 18 năm chiến đấu với vật liệu nổ tự chế ở Trung Đông, Lầu Năm Góc đang gấp rút chuyển mình để chuẩn bị đối phó với cuộc chiến công nghệ cao chống lại Nga và Trung Quốc.
 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan vừa ký một danh sách các ưu tiên của Lầu Năm Góc, gồm vũ khí siêu thanh, vũ khí năng lượng định hướng, không gian, mạng, khoa học lượng tử và tự động hóa. Lầu Năm Góc dường như đã không thể đi xa hơn trên chiến trường đầy bụi bặm ở Trung Đông trong 18 năm qua, tờ Economist cho biết.

Lầu Năm Góc lo ngại "Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc"

Đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2020 của Lầu Năm Góc đệ trình quốc hội Mỹ được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nhấn mạnh nhằm đối phó các thách thức từ Trung Quốc.
 

Quyền bộ trưởng Shanahan khẳng định mong muốn điều chỉnh sự tập trung phát triển quốc phòng của Mỹ nhằm đối phó những thách thức an ninh phát sinh từ sức mạnh quân sự ngày một lớn của Trung Quốc, theo AP. Ông cho rằng những cuộc chiến quy mô nhỏ với các nhóm cực đoan, cũng như các lo ngại an ninh từ phía Nga đều không đáng lo bằng cường quốc phía bên kia Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Mattis thăm VN, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay tới TP.HCM, bắt đầu chuyến thăm trong hai ngày 16-17/10 tới VN. Ông dự kiến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và có chuyến thăm tới Biên Hòa.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đến Việt Nam lần thứ hai trong một năm (điều hiếm hoi) cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng trong hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước. 

Bộ trưởng Mattis từng đến thăm Hà Nội hồi tháng 1 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới