Trong cuộc tập kích tên lửa bất ngờ của Iran vào lãnh thổ Israel rạng sáng ngày 2/10, có thể khẳng định máy bay F-35 của Israel lần đầu tiên bị tên lửa Iran phá hủy.
Vũ khí của phương Tây không tốt như hệ thống truyền thông của họ tuyên truyền, minh chứng là gần đây nhất, Bỉ từ chối nhận F-35 vì chất lượng không đạt yêu cầu.
Chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Hàn Quốc, đã bất ngờ hút một con chim đại bàng nặng 10 kg vào cửa hút gió, khiến chiếc máy bay trị giá cả trăm triệu USD hư hỏng nặng không thể sửa chữa.
Một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ khi hạ cánh thẳng đứng, đã bị gãy càng trước khi hạ cánh, nguyên nhân được cho là tại phi công.
Chiến đấu cơ F-35C mạnh bậc nhất của Mỹ vừa gặp tai nạn trên tàu sân bay USS Carl Vinson thuộc hạm đội Thái Bình Dương, hiện đang có hải trình gần biển Đông.
Anh đã đưa vài chục binh sĩ thuộc Lữ đoàn tác chiến đặc biệt của Lục quân tới Ukraine; Hà Lan và Tây Ban Nha tiếp tục đưa lực lượng đến sát biên giới Nga.
Lãnh đạo của Quân đội Nga tuyên bố, sẵn sàng tiêu diệt Quân đội Ukraine gần biên giới Nga bằng vũ khí chính xác; Trung Quốc dự đoán Nga tiêu diệt F-35.
Tổng tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan Napadej Dhupatemiya cho biết, không quân nước này đang để mắt tới việc mua 8 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.
Iran quyết định chơi lớn, khi mua 24 máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35S của Nga; tuy nhiên Belarus từ chối mua S-400. Đơn vị S-500 đầu tiên nhận trực chiến.
Trong bối cảnh có thông tin Israel sắp xâm lược Iran, Tehran đã hứa sẽ tiêu diệt Israel trong 7 phút; còn Mỹ và Israel huấn luyện tấn công tầm xa vào Iran.
Phi công tiêm kích F-35 của Italia quyết định nghỉ, việc sau cuộc chạm trán với Su-30 của Nga; MiG-31M của Nga đã gây nên tình hình bất ổn trong tướng lĩnh Mỹ.
Trước sự đe dọa từ một đòn tấn công của tàu Nga, tàu khu trục tên lửa Mỹ buộc phải rút lui. Tác chiến điện tử Nga làm tê liệt nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ.
Hiện động cơ F-135 được trang bị trên những chiếc máy bay F-22 Raptor của Mỹ là động cơ phản lực mạnh nhất thế giới, nhưng vị trí này sẽ bị Su-57 của Nga vượt mặt khi được trang bị động cơ Saturn 30.