Loạt công trình vi phạm TTXD đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài: Kiến nghị quận Tây Hồ vào cuộc

Google News

(Kiến Thức) - Công an quận đã có văn bản kiến nghị UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng và xử lý vi phạm về sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Liên quan sự việc “ma trận” công trình vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc phường Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) mà Báo điện tử Kiến Thức đã phản ánh, ngày 7/7/2020, Đại tá Mai Trọng Thắng, Trưởng Công an quận Tây Hồ đã có văn bản phản hồi tới Kiến Thức.
Loat cong trinh vi pham TTXD duong Nguyen Van Huyen keo dai: Kien nghi quan Tay Ho vao cuoc
 Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng gắn biển hiệu Công ty TNHH Cung cấp VLXD Minh Khôi "mọc" trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Đại tá Mai Trọng Thắng cho biết, tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài chạy qua địa bàn của hai quận là Cầu Giấy và Tây Hồ (trong đó địa bàn quận Tây Hồ chỉ có một phần ngắn khoảng 500m).
Về nguồn gốc đất, toàn bộ các cơ sở kinh doanh đều là đất nông nghiệp do UBND phường Xuân La quản lý nằm trong phần đất còn lại sau giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường số 1 vào khu đô thị Tây Hồ. Các hộ được giao đất đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp.Việc xây dựng các công trình trên đều không phép. UBND phường Xuân La đã thực hiện cưỡng chế nhưng các công trình xây dựng tiếp tục tái vi phạm.
Loat cong trinh vi pham TTXD duong Nguyen Van Huyen keo dai: Kien nghi quan Tay Ho vao cuoc-Hinh-2
 Các cơ sở kinh doanh, quán bia vi phạm trật tự trên tuyến đường này.
Trước sự việc này, Công an quận đã có văn bản kiến nghị UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng và xử lý vi phạm về sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Kiểm tra giấy phép kinh doanh, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trên và làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê đất.
Đối với tình trạng rác thải, vật liệu xây dựng mà người dân tự tập kết dọc hai bên tuyến đường này, vị lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho hay, Công an quận đã tham mưu cho BCĐ197 quận chỉ đạo UBND phường Xuân La thường xuyên tuyên truyền đến người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của UBND thành phố, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán, không tập kết rác thải, VLXD bừa bãi.
“Giao Công an phường Xuân La phối hợp cùng BCĐ197 phường Xuân La và Công ty môi trường Tây Đô thu dọn vệ sinh, thu gom “rác thải, vật liệu xây dựng” trên vỉa hè dọc bên hai tuyến đường. Đồng thời tăng cường tuần tra, bắt giữ xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình vi phạm. Hiện nay tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài “rác thải, VLXD” đã được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng”, vị lãnh đạo Công an quận Tây Hồ khẳng định.
Ngoài ra, ông Thắng thông tin thêm, trong thời gian tới Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong,…và các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tái diễn.
*Kiến Thức tiếp tục thông tin.
Đoàn Khang

>> xem thêm

Bình luận(0)