Hỏi Tiếng Việt và Toán, môn nào quan trọng hơn?

Đúng là trả lời thế này thì người lớn cũng xin hàng, quá đỉnh!

Trẻ con luôn trong sáng và hồn nhiên, đôi khi điều này khiến góc nhìn trong mắt chúng trở nên khác lạ. Tính tò mò, thích hỏi han, ưa phản biện là những điều hình thành nên tư duy và sự sáng tạo trong trẻ.
Mới đây, nhà báo Chu Minh Vũ, cây bút nổi tiếng trong làng báo Việt Nam nhất là ở mảng âm nhạc vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu từ cậu con trai mới lên lớp 1 trên mạng xã hội.
Theo đó, anh đã thuật lại màn trả lời và "lý luận" của con trai mình khi được cô giáo đặt câu hỏi. Nội dung tranh biện mà cô giáo đưa ra là: "Môn Toán và môn Tiếng Việt - môn nào quan trọng hơn?".
Với câu hỏi này, hẳn nhiều người lớn cũng sẽ đắn đo mà chưa vội đưa ra câu trả lời vì để xét mức độ quan trọng chắc chắn phải dựa trên nhiều yếu tố như tính ứng dụng, thực tiễn, sự cần thiết của môn học đó trong cuộc sống,...
Đặt lên bàn cân cả 2 môn học này để so sánh trong khi một môn thiên về khoa học tự nhiên, môn còn lại thuộc về nội dung khoa học xã hội thì rất khó để phân định.
Hoi Tieng Viet va Toan, mon nao quan trong hon?
 Cậu út tên thân mật là Tôm của nhà báo Chu Minh Vũ.
Thế nhưng, với lý lẽ của con trai nhà báo Chu Minh Vũ, cậu bé đã đưa ra đáp án rất rành mạch và chỉ cần 1 câu nói ngắn gọn để diễn giải lựa chọn của mình mà chẳng cần đến sớ văn dài nghìn chữ. Chàng trai nhỏ này cho biết môn học quan trọng hơn "đương nhiên là Tiếng Việt, vì không biết chữ sao đọc được đề Toán".
Câu trả lời này làm người bố hết sức ngạc nhiên và tỏ vẻ bất ngờ. Nếu xét từ góc nhìn của cậu học sinh này, rõ ràng đây là lý luận chẳng sai vào đâu được nhưng đôi khi người lớn cũng không thể nghĩ ra. Với câu trả lời này, bố Chu Minh Vũ xin đầu hàng cậu con trai lém lỉnh của mình.
Tuy nhiên, nếu mở rộng vấn đề, xét từng môn học, có lẽ không khó để biết rằng kiến thức từ 2 môn học trên, môn nào cũng quan trọng. Môn Toán là môn khoa học cơ bản để giúp con người rèn luyện bộ não, biết cách tính toán và đưa những con số, những công thức vào các nghiên cứu khoa học và các bộ môn khác để tìm ra những điều mới mẻ phục vụ đời sống con người.
Đây là môn học giúp con người rèn khả năng ghi nhớ, tập trung, hình thành khả năng giải quyết vấn đề có logic, tính toán.
Hoi Tieng Viet va Toan, mon nao quan trong hon?-Hinh-2
 Ảnh minh họa
Còn với môn Tiếng Việt, đúng như con trai của Chu Minh Vũ đã nói, môn học này dạy con người biết đọc, biết viết từ đó giúp chúng ta hiểu ra các vấn đề mà xung quanh đến nhắc tới hay đề cập. Ngoài ra đây còn là môn học giúp mỗi người cải thiện khả năng giao tiếp cả bằng lời nói và chữ viết.
Qua các bài học Tiếng Việt từ lớp 1 đến các cấp học cao hơn, những câu chuyện, tác phẩm được thầy cô truyền đạt cũng giúp mỗi người hình thành được nhân cách và khơi gợi cảm xúc bên trong tâm hồn.
Hai môn học Toán và Tiếng Việt tuy có khác biệt nhưng nếu nhìn nhận rõ hơn thì cả 2 đều có sự bổ trợ cho nhau. Tiếng Việt giúp mỗi người diễn đạt ý tứ trong bài toán rành mạch, ngược lại Toán giúp bài văn của mỗi người được khai triển ý tưởng có hệ thống, logic hơn.
Tuy thế, dưới các góc độ nhìn nhận khác nhau, mỗi người sẽ có đánh giá khác nhau về tầm quan trọng của môn học và quả thật, cậu nhóc út nhà Chu Minh Vũ đã có tư duy khác biệt và biết đâu trong tương lai chàng trai nhỏ này sẽ nối nghiệp bố mình thì sao?

Phát hiện tiền trong quần áo cũ, gia đình nghèo tìm cách trả lại

Ông Ăm Diệu (thôn Loa, Quảng Trị) phát hiện có 10 triệu đồng trong số quần áo cũ nhận được từ đoàn từ thiện, sau đó ông đã báo cáo lại với chính quyền địa phương để tìm chủ nhân của số tiền này.

Gia đình ông Ăm Diệu (bản Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện có 10 triệu đồng trong số áo quần cũ mà gia đình ông mới được tặng. Vì có nhiều đoàn từ thiện cho áo quần cũ nên họ không biết số tiền này của ai. Hiện tại, ông bà đang giữ số tiền và muốn trả lại cho chủ nhân thực sự của nó.

Lớp 2 cũng luyện thi vào trường chuyên THCS

- Sau bài viết "9 tuổi đã vào "lò" luyện thi vào cấp 2" đăng tải, tòa soạn đã tiếp tục ghi nhận những áp lực học và thi vào trường chuyên THCS (cấp 2) của các cháu mới chỉ học lớp 2. Những phân tích dưới góc nhìn tâm lý, khoa học giáo dục của các chuyên gia sẽ giúp các bậc phụ huynh có những lựa chọn hợp lý nhất cho việc học của con mình.

[links()]

"Tỷ lệ "chọi"trong cuộc đua vào trường Am cấp 2 (trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) là khoảng 28 - 30 cháu chọn lấy một nếu không học, không ôn luyện từ sớm thì làm sao có hy vọng đỗ" - đó là lời nhận xét của một phụ huynh có con học lớp 2 cũng đang tìm lớp cho con học luyện thi.

Không dễ có một suất thi đầu vào

Đến một trung tâm bồi dưỡng văn hóa có tiếng ở khu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, những gì chúng tôi ghi nhận được là cảnh phụ huynh, học sinh nườm nượp đến đăng ký tìm lớp học. Các học sinh tiểu học muốn theo học tại trung tâm đều phải làm bài kiểm tra đầu vào với 20 câu hỏi, gồm cả Toán và tiếng Việt, trong thời gian 20 phút. Kết quả kiểm tra sẽ dùng để phân lớp theo trình độ, năng lực học sinh.

Chị Nguyễn Thúy Lan (Đội Cấn, Hà Nội, có con năm nay mới lên lớp 2 cũng đã hỏi tìm lớp luyện thi cho con) chia sẻ: "Thôi thì cứ cho con học trước đi, ôn luyện sớm thì càng có thời gian trau dồi. Đến lúc lên lớp 5, nếu con mình có đủ năng lực, tự tin để thi Am thì cho thi, còn nếu không thì đi học thế này cũng giúp học tốt hơn ở trên lớp".

Anh Nguyễn Thành Trung (35 Xuân La, Hà Nội, đang chờ con làm bài kiểm tra đầu vào lớp 4) cho biết, con anh học Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, thành tích học tập tốt nên cũng muốn đầu tư cho con để thi Am. "Đưa đón con đi học ở đây kể cũng khá xa, nhưng vợ chồng tôi quyết tâm cho con học, vì nếu không luyện thi theo các dạng bài, dạng đề thì dù học giỏi ở trường cũng khó đỗ Am được".

Một số phụ huynh thậm chí còn kỳ công "săn" các lớp học nhỏ do thầy, cô nào đó đứng ra mở và trực tiếp dạy, bởi nếu học được ở các lớp này con mình sẽ được kèm cặp sát sao hơn, đồng nghĩa với cơ hội thi đỗ sẽ cao hơn. Chúng tôi tìm đến một cô giáo có tiếng ở Cầu Giấy, chuyên luyện thi Am và nhận được lịch hẹn 16/6 cho con đến thi thử, nếu qua thì mới được xếp lớp. Không riêng cô giáo này, mà nhiều các thầy cô luyện Am nổi tiếng đều chỉ nhận dạy học sinh có tiềm năng.

Một địa điểm khác ở Nguyên Hồng được khá nhiều phụ huynh tín nhiệm là của một cô giáo của trường Am mở riêng, nhưng không gọi là trung tâm bởi quy mô nhỏ, chỉ vài lớp. Ở đây, cũng phân chia lớp theo nhóm đối tượng, tuy nhiên các học sinh luôn phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại khỏi lớp. Điều đặc biệt là cô giáo này còn mở thêm các lớp VIP với sĩ số ít để loại bớt học sinh kém.

Các học sinh luôn phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại khỏi lớp (ảnh có tính minh họa).
Các học sinh luôn phải nỗ lực hết mình nếu không muốn bị loại khỏi lớp (ảnh có tính minh họa).

Chọn trường không bằng chọn thầy

Dường như các bậc phụ huynh có tham vọng cho con vào học lớp chọn, trường điểm, đều "ốp" con đến các "lò" luyện thi. Tuy nhiên, thực tế cũng có không ít người là học sinh Am hoặc có con đang học tại trường Am, đã chia sẻ kinh nghiệm học tập khá đơn giản: Có học có ôn, nhưng có thể chỉ học với thầy, cô giáo ở lớp, ngoài ra quan trọng hơn là ý thức tự học, tự ôn luyện.

Thành viên Nguyễn Quỳnh Mai, cựu học sinh trường Am chia sẻ trên diễn đàn HAO (Hanoi-Amsterdam.org): "Không nhất thiết phải học ôn với thầy V. Trẻ con còn bé, nếu bẩm sinh đã giỏi, có khả năng thì chỉ cần đi học thêm một cô giáo dạy giỏi ở chính trường của nó hay chủ nhiệm luôn cũng được cho vững kiến thức và biết một số dạng bài nâng cao là đủ".

Một phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B, Thanh Xuân cho rằng: "Nếu cô giáo mà con bạn đang học thực sự yêu nghề, yêu trẻ thì chắc chắn con bạn sẽ học tốt và có kết quả cao. Bằng chứng là Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B năm nào cũng có khoảng 8 - 15 cháu đỗ vào Am và toàn là con nhà lao động nghèo. Con chị cũng là một trong số các học sinh của trường đã đỗ Am mà không hề đến lò luyện nào".

Điều quan trọng nhất để học tốt và thi đỗ vào các lớp chọn, trường điểm là năng lực và sự cố gắng, nỗ lực rèn luyện của bản thân học sinh và sự kèm cặp sát sao của cha mẹ. Ngay cả khi con bạn theo học tại các lò luyện thi thì cường độ học tập, lượng bài phải ôn luyện là rất lớn, và cha mẹ cũng phải luôn theo sát con cái trong quá trình học tập.

Khánh Lê   

Nước lũ ào ạt đổ về, hồ Kẻ Gỗ lên phương án xả lũ

Chiều 30/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa có thông báo tăng mức xả lũ tại hồ Kẻ Gỗ vào sáng ngày 31/10.

Cụ thể, mực nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đo vào lúc 17h chiều 30/10 là 30,78m, tương ứng với dung tích 295 triệu m3. Lượng mưa từ 7h ngày 28 đến 17h ngày 30/10 là 424mm, hồ đang xả với lưu lượng 10 m3/s.
Nuoc lu ao at do ve, ho Ke Go len phuong an xa lu

Đọc nhiều nhất

Tin mới