Cha đẻ Chủ tịch ngân hàng ACB rút khỏi ghế nóng

Google News

Rút lui khỏi HĐQT ngân hàng ACB nhiệm kỳ mới nhưng cha con ông Trần Mộng Hùng - Trần Hùng Huy vẫn sở hữu hàng nghìn tỷ đồng vốn góp tại ngân hàng này.

Bố chủ tịch ACB - ông Trần Mộng Hùng rời ghế HĐQT ngân hàng này.
Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tới đây. Đáng chú ý, năm nay ngân hàng sẽ bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2018-2023.
HĐQT của ngân hàng hiện có 8 người, bao gồm: ông Trần Hùng Huy (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Thành Long (Phó Chủ tịch HĐQT) và các thành viên HĐQT: ông Trần Mộng Hùng, bà Đặng Thu Thủy, ông Dominic Timothy Charles Seriven, bà Đinh Thị Hoa, ông Đàm Văn Tuấn và ông Trần Trọng Kiên.
Trong đó ông Trần Mộng Hùng và bà Đặng Thu Thủy là bố mẹ ruột của Chỉ tịch Trần Hùng Huy.
Nhiệm kỳ mới của HĐQT dự kiến có 11 người. Theo danh sách đề cử có 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ là ông Trần Hùng Huy, ông Nguyễn Thành Long, ông Dominic Timothy Charles Seriven, bà Đinh Thị Hoa, bà Đặng Thu Thủy và ông Đàm Văn Tuấn.
5 thành viên mới được đề xuất là ông Đỗ Minh Toàn (Tổng giám đốc), ông Nguyễn Văn Hòa (phó TGĐ), ông Hiep Van Vo (Giám đốc điều hành CVC Asia Pacific), ông Huang Yuan Chiang (chuyên gia tư vấn) và ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐTV công ty luật Diên Hồng).
Như vậy, danh sách không có tên ông Trần Mộng Hùng, đồng nghĩa ông sẽ rút lui khỏi HĐQT sau nhiều năm gắn bó.
Ông Hùng là gương mặt quen thuộc với giới tài chính ngân hàng, đã có 35 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong đó 25 năm công tác tại ngân hàng ACB (từ 1993).
Ông Hùng cũng từng là Chủ tịch hồi đồng sáng lập ACB, giữ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng trong 2 năm từ 1993-1994, Chủ tịch HĐQT trong suốt 15 năm từ 1994 đến 2008.
Năm 2008, ông Hùng rút về "hậu trường" với vai trò cố vấn quản trị. ACB sau đó rơi vào giai đoạn khủng hoảng và khó khăn.
Năm 2012, sau khi bầu Kiên bị bắt, con trai là ông Trần Hùng Huy được bầu lên làm Chủ tịch HĐQT, ông Mộng Hùng cũng chính thức quay lại, làm thành viên HĐQT ACB cho đến nay.
Gia đình ông Trần Mộng Hùng hiện đang là một trong những gia đình giàu có nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Ông Hùng đang nắm giữ hơn 18 triệu cổ phần ACB với giá trị khoảng 905 tỷ đồng. Con trai ông – Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hiện nắm hơn 31 triệu cổ phần, tương đương 1.576 tỷ đồng.
10 thành viên còn lại gồm vợ ông Hùng, các con và các em hiện nắm hơn 70 triệu cổ phiếu ACB với giá trị gần 4.000 tỷ đồng.
Theo Vinh Phan/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)