Báo chí chung tay đẩy lùi Covid-19: Tự hào tinh thần “tương thân tương ái”

Google News

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng Chính phủ để đẩy lùi đại dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 28/5/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc VUSTA nhiệt liệt hưởng ứng tham gia.
Bao chi chung tay day lui Covid-19: Tu hao tinh than
 Lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Duy Linh/Nhân Dân).
Tại lễ phát động ủng hộ phòng, chống Covid-19, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA cho biết, thời gian gần đây, dịch Covid-19 biến chủng mới đã và đang bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế, các cơ quan chức năng đang đặt ra yêu cầu: Công tác phòng, chống dịch phải khẩn trương hơn, thần tốc hơn; “chống dịch như chống giặc”; tất cả vì tính mạng và sức khỏe của nhân dân.
"Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA kêu gọi các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong hệ thống VUSTA bằng tình cảm và trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19", Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát động.
Bao chi chung tay day lui Covid-19: Tu hao tinh than
Báo Tri thức và Cuộc sống cùng Viện Quản trị doanh nghiệp (BMI), tạp chí Kinh tế tập đoàn và đối tác quyên góp tiền cùng nhiều vật phẩm phòng chống dịch Covid-19.  
Ngay tại buổi lễ phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, đối tác và cá nhân của VUSTA đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng và quyên góp ủng hộ được 160 triệu đồng. Riêng Báo Tri thức và Cuộc sống cùng đối tác đã ủng hộ 46,4 triệu đồng cùng 80 nghìn khẩu trang y tế và 300 chai nước sát khuẩn.
Cùng với đó, nhiều cơ quan báo chí khác từ Trung ương đến địa phương cũng nhiệt tình tham gia ủng hộ công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm và cảm thông với cộng đồng.
Có thể kể đến như: Thông tấn xã Việt Nam ủng hộ số tiền 450 triệu đồng; Báo Nhân Dân quyên góp và ủng hộ số tiền 200 triệu đồng; Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội ủng hộ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; Báo Pháp luật Việt Nam ủng hộ tỉnh Bắc Giang trên 2 tỷ đồng; Báo Nghệ An 11,6 triệu đồng.
Ông Đinh Đăng Quang - Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thông tấn xã Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong cơ quan cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn những đóng góp này sẽ được chuyển tới những nơi cần thiết nhất, góp phần vào công cuộc chống dịch Covid-19, chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sớm chiến thắng đại dịch.
Bao chi chung tay day lui Covid-19: Tu hao tinh than
CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội đã trao 500 triệu đồng cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang số tiền 500 triệu đồng. 
Trên tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng cùng chung tay chống dịch Covid-19, Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa như: Trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và sữa. Riêng trong sáng ngày 5/6/2021, đoàn công tác của Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh do nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), làm Trưởng đoàn đã về và trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.
Nhà báo Phạm Mạnh Hùng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND các cấp, các ngành ở Bắc Ninh sẽ sớm dập được dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội… đồng thời bày tỏ tin tưởng với những biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ mà địa phương đang thực hiện, cùng sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong cả nước, sẽ giúp Bắc Ninh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
Bên cạnh đó, nhiều cơ quan báo chí còn giữ vững vai trò tiên phong khi giao nhiệm vụ cho đội ngũ các phóng viên, nhà báo đến những “điểm nóng” của dịch bệnh, để kịp thời có nhiều tin bài tuyên truyền đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, góp phần quan trọng vào công tác “chiến đấu với giặc” Covid-19.
***Bài tuyên truyền thực hiện Nghị định 84/NQ-Cp ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)