Anh nông dân lãi 500 triệu đồng/năm nhờ nuôi lợn

Google News

Anh Nguyễn Văn Cường ở thôn Trung, xã Đôn Nhân, huyện miền núi Sông Lô (Vĩnh Phúc) có thu nhập "khủng" nhờ nuôi lợn sinh sản. 

Anh Nguyễn Văn Cường ở thôn Trung, xã Đôn Nhân, huyện miền núi Sông Lô (Vĩnh Phúc) chuyên nuôi lợn sinh sản. Tận dụng diện tích 500m2, anh Cường làm chuồng trại khá bài bản.
Hiện trong chuồng của anh có 40 con lợn nái và hơn 150 con lợn bột. Số lợn bột cứ một phần bán một phần nuôi thành lợn thương phẩm. Nuôi vỗ trong hơn 5 tháng (từ 155 - 160 ngày) thì lợn đạt trên 100kg. Với giá xuất tại chuồng bình quân 45.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, còn thu lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm.
Anh nong dan lai 500 trieu dong/nam nho nuoi lon
Lợn nái và đàn lợn con của anh Cường. 
Nhập ngũ năm 1986, ra quân 1989, Nguyễn Văn Cường trở về quê nhà, làm ruộng. Lúc đó ở quê đã có phong trào chăn nuôi, làm kinh tế vườn, nhưng còn lác đác, nhỏ lẻ.
Anh Cường bắt đầu nung nấu ý chí làm giàu từ chăn nuôi. Và anh tập trung tìm hiểu về nuôi lợn nái. Gần như là người đầu tiên nuôi lợn nái ở địa phương. Nhưng phải đến năm 2007 - 2008, anh Cường mới thực sự đầu tư có bài bản, có chiều sâu trong lĩnh vực lợn nái.
Anh đã nghĩ ra cách làm sàn lồng sắt cho lợn nái đẻ. Nhờ có sàn, vừa tiết kiệm diện tích nuôi, vừa bảo đảm an toàn cho cả lợn mẹ và lợn con. Tính ra mỗi sàn có thể tiết kiệm được 50% so với diện tích thông thường.
Mô hình chăn nuôi như của Nguyễn Văn Cường đang được nhân rộng ở Đôn Nhân.
Mời quý độc giả xem video về đặc sản chuối tiến vua (nguồn VTC):
Theo Đỗ Bảo /Nông Nghiệp Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)