Khoảng 415 triệu năm trước, bọ cạp khổng lồ dài 1m từng lang thang ở Anh

Cách đây khoảng 415 triệu năm, loài bọ cạp khổng lồ có thể đạt chiều dài 1m từng lang thang trên đất liền và vùng biển của Anh.

Những hóa thạch bí ẩn có niên đại khoảng 415 triệu năm thuộc về một loài bọ cạp khổng lồ, có thể đạt chiều dài khoảng 1m và riêng càng dài 15 cm. Đây là kích thước cơ thể đáng kinh ngạc bởi vì hầu hết các sinh vật trên cạn vào thời điểm đó đều nhỏ bé. Những con bọ cạp khổng lồ này đã sống tại khu vực ngày nay là Vương quốc Anh.

Theo thông báo từ Đại học Manchester, sinh vật thời tiền sử này, được đặt tên là Praearcturus gigas, từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.

Loài bọ cạp Praearcturus gigas được các chuyên gia xác định là loài mới dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.

thuoc-6.png
Loài bọ cạp Praearcturus gigas sống trong kỷ Devon có kích thước lên tới 1m. Ảnh: Franz Anthony High Res.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.

"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây. Điều này thực sự rất thú vị”, TS Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, điều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé. Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả thi nhất bởi vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.

Ngoài ra, lối sống bán thủy sinh (tức cả trên cạn và ở cả dưới nước) có thể là nguyên nhân khiến Praearcturus gigas có kích thước lớn hơn của bọ cạp so với các loài họ hàng hiện đại.

Thêm nữa, Praearcturus gigas có thể đã phát triển cơ thể lớn đến vậy đơn giản vì không gặp phải sự cạnh tranh từ nhiều động vật săn mồi lớn khác ở trên cạn. Việc phát hiện loài bọ cạp khổng lồ này đã tồn tại cách đây 415 triệu năm - rất lâu trước khi các hệ sinh thái trên cạn phức tạp như rừng xuất hiện - mang lại những hiểu biết mới về lịch sử tiến hóa của hiện tượng khổng lồ hóa ở động vật chân đốt.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

Loài bọ cạp khổng lồ phát sáng bí ẩn dưới ánh đèn UV

Sở hữu vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại khá hiền lành, bọ cạp hoàng đế là một trong những loài bọ cạp nổi tiếng và dễ nhận biết nhất thế giới.

Là một trong những loài bọ cạp lớn nhất. Bọ cạp hoàng đế (Pandinus imperator) có thể dài tới 20 cm, khiến nó trở thành một trong những loài bọ cạp lớn nhất trên thế giới. Với thân hình to lớn và cặp càng mạnh mẽ, chúng trông rất ấn tượng dù không quá nguy hiểm với con người. Ảnh: rawpixel.com.
Là một trong những loài bọ cạp lớn nhất. Bọ cạp hoàng đế (Pandinus imperator) có thể dài tới 20 cm, khiến nó trở thành một trong những loài bọ cạp lớn nhất trên thế giới. Với thân hình to lớn và cặp càng mạnh mẽ, chúng trông rất ấn tượng dù không quá nguy hiểm với con người. Ảnh: rawpixel.com.
Nọc độc tương đối nhẹ so với vẻ ngoài. Dù có chiếc đuôi cong với ngòi chích đáng sợ, nọc độc của bọ cạp hoàng đế khá nhẹ, thường chỉ gây đau tương tự ong đốt đối với người khỏe mạnh. Vì vậy, chúng không được xem là loài nguy hiểm trong họ bọ cạp. Ảnh: pexels.com.
Nọc độc tương đối nhẹ so với vẻ ngoài. Dù có chiếc đuôi cong với ngòi chích đáng sợ, nọc độc của bọ cạp hoàng đế khá nhẹ, thường chỉ gây đau tương tự ong đốt đối với người khỏe mạnh. Vì vậy, chúng không được xem là loài nguy hiểm trong họ bọ cạp. Ảnh: pexels.com.

[INFOGRAPHIC]: Điều kỳ thú của loài bọ cạp roi Việt Nam

Phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khắp thế giới, gồm Việt Nam, bộ Bọ cạp roi (Uropygi) gồm những loài bọ cạp có đặc điểm sinh học thú vị.

bo-cap-roi.jpg

Loài bọ cạp đáng gờm nhất từng tồn tại trên Trái Đất

Bọ cạp biển Eurypterid được các nhà cổ sinh vật học coi là một trong những sinh vật biển đặc biệt nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất.

Eurypterid là một trong những động vật chân đốt lớn nhất từng được biết đến. Chiều dài của một số loài Eurypterid có thể lên tới 2,5 mét, khiến chúng trở thành quái vật biển thực sự trong Đại Cổ sinh. Ảnh: Pinterest.
Eurypterid là một trong những động vật chân đốt lớn nhất từng được biết đến. Chiều dài của một số loài Eurypterid có thể lên tới 2,5 mét, khiến chúng trở thành quái vật biển thực sự trong Đại Cổ sinh. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống cách đây hơn 400 triệu năm. Eurypterid tồn tại chủ yếu trong kỷ Silur và kỷ Devon (khoảng 470 đến 360 triệu năm trước), lâu đời hơn cả khủng long. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống cách đây hơn 400 triệu năm. Eurypterid tồn tại chủ yếu trong kỷ Silur và kỷ Devon (khoảng 470 đến 360 triệu năm trước), lâu đời hơn cả khủng long. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".