• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
TRENDING NĂM MỚI 2023 eMAGAZINE CHÀO XUÂN QUÝ MÃO 2023 LOẠT TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM SAI PHẠM Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ

Phát hiện hài cốt 31.000 tuổi, bí mật gây sốc dần hé lộ

Cập nhật lúc: 07:10 14/09/2022

Các chuyên gia thuộc Đại học Griffith đã nghiên cứu hài cốt khoảng 31.000 năm tuổi ở Indonesia. Kết quả kiểm tra cho thấy người này có bàn chân trái đã được phẫu thuật cắt cụt. Từ đây, bí mật lớn được hé lộ.

  • Mở mộ cổ, chuyên gia sững người thấy 7 bộ hài cốt đỏ như máu
  • Phát hiện hài cốt 300 tuổi, chuyên gia kinh ngạc khi thấy cảnh này
Tâm Anh (theo Ancient-origins)
Sự kiện: Khảo Cổ Học
Chia sẻ
Trang: 1/10

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các chuyên gia khảo cổ thuộc Đại học Griffith ở Southport, Australia phát hiện bí mật lớn về hài cốt khoảng 31.000 năm tuổi được tìm thấy trên đảo Borneo của Indonesia vào năm 2020.Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện hài cốt trên không bị xáo trộn trong suốt 31.000 năm. Dì vậy, họ hiện chưa thể xác định thi hài thuộc về nam giới hay phụ nữ.Các chuyên gia phát hiện người này mất phần chân trái. Dương như phần chân này bị cắt cụt một cách có chủ ý và vô cùng cẩn thận. Ca phẫu thuật này diễn ra khi người đó ở độ tuổi thiếu niên hoặc vị thành niên. Người này tử vong khi khoảng năm 19 - 21 tuổi.Với việc phát hiện phần chân trái bị cắt cụt có chủ đích, các chuyên gia nhận định đây có thể là trường hợp được phẫu thuật cắt chi sớm nhất lịch sử. Nếu điều này được xác thực thì sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của chúng ta về trình độ y tê của con người thời Đồ đá.Trước đó, giới khoa học ghi nhận trường hợp cắt cụt chi liên quan đến một bộ hài cốt được tìm thấy ở Pháp. Người này đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ cẳng tay trái vào khoảng 7.000 năm trước.Theo nhóm nghiên cứu, bộ hài cốt tìm thấy ở Indonesia cho thấy người này đã thực hiện phẫu thuật cắt cụt chân trái khi còn nhỏ. Sau ca phẫu thuật nguy hiểm trên, người này sống thêm từ 6 - 9 năm sau cuộc phẫu thuật trước khi tử vong.Các nhà khoa học không phát hiện có dấu vết nhiễm trùng trong xương. Thay vào đó, họ nhận thấy sự phát triển xương mới đã hình thành trên khu vực bị cắt cụt - hiện tượng vốn cần nhiều thời gian mới diễn ra. Thêm nữa, trong khi phần còn lại của bộ xương có kích thước của người trưởng thành thì các phần xương cụt ngừng phát triển và giữ lại kích thước giống như khi bệnh nhân còn là trẻ em.Theo suy đoán của các chuyên gia, bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt chân trái cho bệnh nhân khoảng 31.000 năm trước có thể đã dùng cao và các dụng cụ phẫu thuật làm từ đá. Họ dường như cũng có kiến thức chi tiết về giải phẫu và hệ thống cơ, mạch máu để tiến hành phẫu thuật thành công, đồng thời ngăn mất máu, gây nhiễm trùng và tử vong cho bệnh nhân.Sau khi cắt cụt chi, bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân như vết thương có thể đã thường xuyên được làm sạch và sát trùng. Nhờ vậy, bệnh nhân sống sót sau ca phẫu thuật.Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THĐT1.

Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, các chuyên gia khảo cổ thuộc Đại học Griffith ở Southport, Australia phát hiện bí mật lớn về hài cốt khoảng 31.000 năm tuổi được tìm thấy trên đảo Borneo của Indonesia vào năm 2020.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-2
Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện hài cốt trên không bị xáo trộn trong suốt 31.000 năm. Dì vậy, họ hiện chưa thể xác định thi hài thuộc về nam giới hay phụ nữ.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-3
Các chuyên gia phát hiện người này mất phần chân trái. Dương như phần chân này bị cắt cụt một cách có chủ ý và vô cùng cẩn thận. Ca phẫu thuật này diễn ra khi người đó ở độ tuổi thiếu niên hoặc vị thành niên. Người này tử vong khi khoảng năm 19 - 21 tuổi.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-4
Với việc phát hiện phần chân trái bị cắt cụt có chủ đích, các chuyên gia nhận định đây có thể là trường hợp được phẫu thuật cắt chi sớm nhất lịch sử. Nếu điều này được xác thực thì sẽ làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của chúng ta về trình độ y tê của con người thời Đồ đá.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-5
Trước đó, giới khoa học ghi nhận trường hợp cắt cụt chi liên quan đến một bộ hài cốt được tìm thấy ở Pháp. Người này đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ cẳng tay trái vào khoảng 7.000 năm trước.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-6
Theo nhóm nghiên cứu, bộ hài cốt tìm thấy ở Indonesia cho thấy người này đã thực hiện phẫu thuật cắt cụt chân trái khi còn nhỏ. Sau ca phẫu thuật nguy hiểm trên, người này sống thêm từ 6 - 9 năm sau cuộc phẫu thuật trước khi tử vong.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-7
Các nhà khoa học không phát hiện có dấu vết nhiễm trùng trong xương. Thay vào đó, họ nhận thấy sự phát triển xương mới đã hình thành trên khu vực bị cắt cụt - hiện tượng vốn cần nhiều thời gian mới diễn ra. Thêm nữa, trong khi phần còn lại của bộ xương có kích thước của người trưởng thành thì các phần xương cụt ngừng phát triển và giữ lại kích thước giống như khi bệnh nhân còn là trẻ em.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-8
Theo suy đoán của các chuyên gia, bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt chân trái cho bệnh nhân khoảng 31.000 năm trước có thể đã dùng cao và các dụng cụ phẫu thuật làm từ đá. Họ dường như cũng có kiến thức chi tiết về giải phẫu và hệ thống cơ, mạch máu để tiến hành phẫu thuật thành công, đồng thời ngăn mất máu, gây nhiễm trùng và tử vong cho bệnh nhân.
Phat hien hai cot 31.000 tuoi, bi mat gay soc dan he lo-Hinh-9
Sau khi cắt cụt chi, bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân như vết thương có thể đã thường xuyên được làm sạch và sát trùng. Nhờ vậy, bệnh nhân sống sót sau ca phẫu thuật.
Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THĐT1.

Tin tài trợ

  • Đất Xanh nói gì về con số lỗ khủng hơn 400 tỷ trong quý 4/2022?

    Đất Xanh nói gì về con số lỗ khủng hơn 400 tỷ trong quý 4/2022?

    SaigonBank làm ăn như nào trước thềm biến động nhân sự HĐQT?

    SaigonBank làm ăn như nào trước thềm biến động nhân sự HĐQT?

    CSGT Thừa Thiên Huế đội mưa tiếp sức người dân trở lại thành phố sau Tết

    CSGT Thừa Thiên Huế đội mưa tiếp sức người dân trở lại thành phố sau Tết

  • Soi năng lực của các nhà thầu thi công cầu Thống Nhất tại TP Biên Hòa

    Soi năng lực của các nhà thầu thi công cầu Thống Nhất tại TP Biên Hòa

    Ngành Dầu khí 2023: Có thể giảm từ đỉnh nhưng vẫn ở mức cao?

    Ngành Dầu khí 2023: Có thể giảm từ đỉnh nhưng vẫn ở mức cao?

    TPBank: Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 122 tỷ trong quý 4/2022

    TPBank: Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 122 tỷ trong quý 4/2022

  • PC1 bị phạt và truy thu thuế tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng

    PC1 bị phạt và truy thu thuế tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng

    Cổ phiếu ngân hàng nào tươi sáng trong năm 2023?

    Cổ phiếu ngân hàng nào tươi sáng trong năm 2023?

    Vì sao VNSteel báo lỗ kỷ lục hơn 800 tỷ đồng sau một năm lãi lớn?

    Vì sao VNSteel báo lỗ kỷ lục hơn 800 tỷ đồng sau một năm lãi lớn?

Tin tức Khoa học & Công nghệ mới nhất

  • Rùng rợn những trường hợp người tự bốc cháy lạ nhất lịch sử

    Rùng rợn những trường hợp người tự bốc cháy lạ nhất lịch sử

  • Điểm danh top quái vật kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại

    Điểm danh top quái vật kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại

  • Sự thật cực thú vị về những con mèo có màu lông “đồi mồi”

    Sự thật cực thú vị về những con mèo có màu lông “đồi mồi”

  • Độc đáo giống mèo nhà mang bộ lông như mèo rừng

    Độc đáo giống mèo nhà mang bộ lông như mèo rừng

  • 10 loài rắn nguy hiểm nhất hành tinh, đoạt mạng người trong phút mốt

    10 loài rắn nguy hiểm nhất hành tinh, đoạt mạng người trong phút mốt

  • Bằng chứng chấn động toàn cầu về sự tồn tại của người khổng lồ

    Bằng chứng chấn động toàn cầu về sự tồn tại của người khổng lồ

Tin hình ảnh mới

  • Porsche Taycan Turbo S 2024 - siêu xe điện mạnh hơn 1.000 mã lực

    Porsche Taycan Turbo S 2024 - siêu xe điện mạnh hơn 1.000 mã lực

  • Hà Nội: Chưa hết Tết khách đã nườm nượp tới quán ăn, cà phê

    Hà Nội: Chưa hết Tết khách đã nườm nượp tới quán ăn, cà phê

  • Đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm cần lưu ý điều gì?

    Đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm cần lưu ý điều gì?

  • Bí thư Hải Dương khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Chu Văn An

    Bí thư Hải Dương khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Chu Văn An

  • Chí Trung tình cảm bên bạn gái, Quang Thắng khoe ảnh vợ

    Chí Trung tình cảm bên bạn gái, Quang Thắng khoe ảnh vợ

  • Hyundai SantaFe 2024 lộ thêm ảnh - vuông vức, hiện đại như xe sang

    Hyundai SantaFe 2024 lộ thêm ảnh - vuông vức, hiện đại như xe sang

  • Vụ mất tích của cô bé 9 tuổi khiến FBI tìm kiếm suốt 22 năm

    Vụ mất tích của cô bé 9 tuổi khiến FBI tìm kiếm suốt 22 năm

  • Rùng rợn những trường hợp người tự bốc cháy lạ nhất lịch sử

    Rùng rợn những trường hợp người tự bốc cháy lạ nhất lịch sử

  • Nữ cung thủ sở hữu thân hình vệ nữ làm dân mạng si mê

    Nữ cung thủ sở hữu thân hình vệ nữ làm dân mạng si mê

  • Bật mí thú vị món ăn sinh nhật truyền thống của các quốc gia

    Bật mí thú vị món ăn sinh nhật truyền thống của các quốc gia

  • Mercedes-AMG ONE hơn 66 tỷ đã được bàn giao đến khách hàng

    Mercedes-AMG ONE hơn 66 tỷ đã được bàn giao đến khách hàng

  • Phủ Tây Hồ chật kín người trong những ngày đầu năm mới

    Phủ Tây Hồ chật kín người trong những ngày đầu năm mới

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
Tin Tức Thế Giới Tin Xa Hoi Xem Phong Thuy Bao Dien Tu Tin Tuc Quan Su Gia Xang Dau Phiến Quân Is Điểm Chuẩn Đại Học 2015 Ducati Việt Nam Tin Tức Ôtô Xe Máy Siêu Xe Việt Nam Phụ Kiện Xe Hơi Xe Độ Việt Nam Tin Tức Truyền Hình Bản Tin 113 Online Clip Hot Trong Tuần Tin Tức Khám Phá Thế Giới Động Vật Hình Ảnh Vũ Trụ Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu