• Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
TRENDING TIN HÀ NỘI TÂM LỘC PHÁT HUY ĐỘNG VỐN LÃI CAO BẤT THƯỜNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Xem thêm các dòng sự kiện
  • Khoa học & Công nghệ

Khủng khiếp nguyên nhân khiến Trái Đất dần biến thành “hành tinh chết chóc”

Cập nhật lúc: 13:57 07/11/2021

Trong 29 năm qua, con người luôn tìm cách khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả, Trái Đất đang dần nóng lên và chết chóc hơn.

  • Bắt được “thủ phạm ngoài hành tinh” khiến Trái đất chậm phát triển
  • Cực nóng: Tồn tại “thế giới mới” trong lõi của Trái đất?
Hằng Ngô (theo ABC News)
Sự kiện: Thảm Họa Thiên Nhiên
Chia sẻ
Trang: 1/10

Lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có tuổi thọ từ 800.000 đến 1 triệu năm đang dần tan chảy vì sự tàn phá của khí hậu. Những lớp băng cổ đại nằm sâu thẳm dưới các lớp đá cũng bị ảnh hưởng sâu sắc khi nhiệt độ Trái Đất ngày càng nóng lên. Ảnh: Lớp băng đang tan chảy nhanh chóng sau những đợt nắng nóng kỷ lục. Nguồn: http://vtv.vn. Hàng năm, có hàng trăm nghìn người chết do sự nắng nóng khủng khiếp và do các thảm họa thời tiết kinh hoàng khác gây lên. Theo một nghiên cứu năm 2019 được đăng tải trên tạp chí Y học The Lancet nhận định rằng: “Trẻ em ra đời năm 2019 sẽ phải sống trong một thế giới có nhiệt độ gia tăng hơn 4 độ C kể từ khi chúng sinh ra. Một môi trường khắc nghiệt như vậy sẽ để lại vô vàn hậu quả đối với các giai đoạn cuộc đời của trẻ.” Ảnh: Trẻ em sẽ phải đối diện với những trận nắng nóng kỷ lục trong tương lai
Nguồn: http://vtv.vn.
Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên và dần trở thành hành tinh chết là do việc con người đốt quá nhiều nguyên liệu hóa thạch khiến vô vàn khí thải bay ra ngoài không khí. Nhà hoạt động 91 tuổi thuộc Onondaga, một trong những người đại diện cho người Mỹ bản địa tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất từng chán nản chia sẻ: “Băng đã tan...Tất cả mọi thứ đang dần tồi tệ…” Ảnh: Khí thải của nguyên liệu hóa thạch ra môi trường khiến Trái Đất nóng hơn.Kể từ năm 1992, nhiệt độ toàn cầu đang tăng dần qua mỗi năm, trung bình tăng gần 1,1 độ F (0,6 độ C). Theo công bố của cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ cho biết, Trái Đất trong 29 năm qua nóng hơn rất nhiều so với 110 năm trước, tồi tệ hơn khi cũng kể từ năm 1992, thế giới đã 8 lần phá kỷ lục đạt nhiệt độ cao nhất hàng năm. Ảnh: Nhiệt độ toàn cầu đang tăng dần qua mỗi năm, nắng nóng bao phủ địa cầu
Nguồn ảnh: https://scp.vn.
Theo NOAA, nhiệt độ tại Alaska đang tăng lên rất cao, trung bình đã tăng lên 2,5 độ C. Tại Bắc Cực, nhiệt độ nóng lên, băng đang tan với tốc độ chóng mặt gấp 3 lần so với các mùa. Theo tính toán của nhà khí hậu học Andrew Shepherd thuộc Đại học Leeds ghi nhận, Trái Đất đã mất đi 36 nghìn tấn băng từ năm 1992 đến nay. Băng tại Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy rất nhiều vào mỗi mùa hè so với trước đây. Tuy nhiên theo tính toán của Michael Zemp, người điều hành tại World Glacier Monitoring Service cho biết, con số mà Shepherd công bố có thể thấp hơn rất nhiều, theo ông tính toán, hàng năm các sông băng trên thế giới đã mất đi gần 9,5 nghìn tấn băng, nghĩa là nhiều hơn khoảng một nghìn tỷ tất so với số liệu của Shepherd. Ảnh: Alaska nắng nóng kỷ lục kéo dài.Theo Đại học Colorado, việc băng tan chảy tăng cao sẽ khiến mực nước biển trung bình trên thế giới cũng tăng theo khoảng 3,7 inch (95mm), con số này nghe có vẻ không nhiều nhưng nó đủ nhấn chìm nước Mỹ ở độ sâu 11 feet (3,5 mét). Ảnh: Băng tan chảy khiến nước biển ngày càng dân cao. Nguồn: https://vietgiaitri.com. Từ năm 1983 đến 1992, tổng số lượng cháy rừng tại Hoa Kỳ đã tăng lên gấp đôi, mỗi đám cháy sẽ thiêu rụi 2,7 triệu mẫu Anh rừng. Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia, từ năm 2011 đến năm 2020, diện tích rừng bị cháy trung bình lên đến 7,5 triệu mẫu Anh. Ảnh: Nạn cháy rừng diễn ra hằng năm gây thiệt hại đáng kể. Nguồn ảnh: http://dainam.edu.vn. Tiến sĩ Maria Neira, giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Những hành động gây hại đến môi trường làm ảnh hưởng đến khí hậu đang giết chết hành tinh của chúng ta và chúng ta cũng đang giết chết chúng ta.” Ảnh: Nắng nóng gay gắt diễn ra trên toàn thế giới. Nguồn: http://seatimes.com.vn. Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu y tế đã xem xét 732 thành phố trên toàn thế giới và tính toán xem có bao nhiêu trường hợp tử vong do biến đổi khí hậu gây ra thêm nhiệt. Họ phát hiện ra rằng trung bình kể từ năm 1991, đã có 9.702 ca tử vong do nóng lên toàn cầu mỗi năm chỉ tại các thành phố được nghiên cứu đó, con số này có tới 281.000 ca tử vong do nhiệt do khí hậu kể từ năm 1992. Sức nóng của Trái Đất cộng thêm biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra 0,58% số ca tử vong trên toàn cầu. Các quan chức của WHO đã nhận định và tính toán rằng số người chết hàng năm do biến đổi khí hậu sẽ tăng lên 250.000 người mỗi năm vào năm 2030. Ảnh: Dangcongsan.vn.Theo NOAA mức carbon dioxide đã tăng 17% từ 353 triệu vào tháng 9 năm 1992 lên 413 vào tháng 9 năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ số hiệu ứng nhà kính cũng tăng cao. Từ năm 1993 đến năm 2019, thế giới đa thải hơn 885 tỷ tấn (803 tỷ tấn) carbon dioxide vào không khí từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi măng. Để ổn định lại khí hậu, con người cần giảm mạnh và nhanh chóng lượng khí thải nhà kính và các chất ô nhiễm trong khí quyển đặc biệt là khí metan. Ảnh: tinmoitruong.vn.

Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”
Lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có tuổi thọ từ 800.000 đến 1 triệu năm đang dần tan chảy vì sự tàn phá của khí hậu. Những lớp băng cổ đại nằm sâu thẳm dưới các lớp đá cũng bị ảnh hưởng sâu sắc khi nhiệt độ Trái Đất ngày càng nóng lên. Ảnh: Lớp băng đang tan chảy nhanh chóng sau những đợt nắng nóng kỷ lục. Nguồn: http://vtv.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-2
Hàng năm, có hàng trăm nghìn người chết do sự nắng nóng khủng khiếp và do các thảm họa thời tiết kinh hoàng khác gây lên. Theo một nghiên cứu năm 2019 được đăng tải trên tạp chí Y học The Lancet nhận định rằng: “Trẻ em ra đời năm 2019 sẽ phải sống trong một thế giới có nhiệt độ gia tăng hơn 4 độ C kể từ khi chúng sinh ra. Một môi trường khắc nghiệt như vậy sẽ để lại vô vàn hậu quả đối với các giai đoạn cuộc đời của trẻ.” Ảnh: Trẻ em sẽ phải đối diện với những trận nắng nóng kỷ lục trong tương lai
Nguồn: http://vtv.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-3
Nguyên nhân khiến Trái Đất nóng lên và dần trở thành hành tinh chết là do việc con người đốt quá nhiều nguyên liệu hóa thạch khiến vô vàn khí thải bay ra ngoài không khí. Nhà hoạt động 91 tuổi thuộc Onondaga, một trong những người đại diện cho người Mỹ bản địa tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất từng chán nản chia sẻ: “Băng đã tan...Tất cả mọi thứ đang dần tồi tệ…” Ảnh: Khí thải của nguyên liệu hóa thạch ra môi trường khiến Trái Đất nóng hơn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-4
Kể từ năm 1992, nhiệt độ toàn cầu đang tăng dần qua mỗi năm, trung bình tăng gần 1,1 độ F (0,6 độ C). Theo công bố của cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ cho biết, Trái Đất trong 29 năm qua nóng hơn rất nhiều so với 110 năm trước, tồi tệ hơn khi cũng kể từ năm 1992, thế giới đã 8 lần phá kỷ lục đạt nhiệt độ cao nhất hàng năm. Ảnh: Nhiệt độ toàn cầu đang tăng dần qua mỗi năm, nắng nóng bao phủ địa cầu
Nguồn ảnh: https://scp.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-5
Theo NOAA, nhiệt độ tại Alaska đang tăng lên rất cao, trung bình đã tăng lên 2,5 độ C. Tại Bắc Cực, nhiệt độ nóng lên, băng đang tan với tốc độ chóng mặt gấp 3 lần so với các mùa. Theo tính toán của nhà khí hậu học Andrew Shepherd thuộc Đại học Leeds ghi nhận, Trái Đất đã mất đi 36 nghìn tấn băng từ năm 1992 đến nay. Băng tại Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy rất nhiều vào mỗi mùa hè so với trước đây. Tuy nhiên theo tính toán của Michael Zemp, người điều hành tại World Glacier Monitoring Service cho biết, con số mà Shepherd công bố có thể thấp hơn rất nhiều, theo ông tính toán, hàng năm các sông băng trên thế giới đã mất đi gần 9,5 nghìn tấn băng, nghĩa là nhiều hơn khoảng một nghìn tỷ tất so với số liệu của Shepherd. Ảnh: Alaska nắng nóng kỷ lục kéo dài.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-6
Theo Đại học Colorado, việc băng tan chảy tăng cao sẽ khiến mực nước biển trung bình trên thế giới cũng tăng theo khoảng 3,7 inch (95mm), con số này nghe có vẻ không nhiều nhưng nó đủ nhấn chìm nước Mỹ ở độ sâu 11 feet (3,5 mét). Ảnh: Băng tan chảy khiến nước biển ngày càng dân cao. Nguồn: https://vietgiaitri.com.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-7
Từ năm 1983 đến 1992, tổng số lượng cháy rừng tại Hoa Kỳ đã tăng lên gấp đôi, mỗi đám cháy sẽ thiêu rụi 2,7 triệu mẫu Anh rừng. Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia, từ năm 2011 đến năm 2020, diện tích rừng bị cháy trung bình lên đến 7,5 triệu mẫu Anh. Ảnh: Nạn cháy rừng diễn ra hằng năm gây thiệt hại đáng kể. Nguồn ảnh: http://dainam.edu.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-8
Tiến sĩ Maria Neira, giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Những hành động gây hại đến môi trường làm ảnh hưởng đến khí hậu đang giết chết hành tinh của chúng ta và chúng ta cũng đang giết chết chúng ta.” Ảnh: Nắng nóng gay gắt diễn ra trên toàn thế giới. Nguồn: http://seatimes.com.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-9
Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu y tế đã xem xét 732 thành phố trên toàn thế giới và tính toán xem có bao nhiêu trường hợp tử vong do biến đổi khí hậu gây ra thêm nhiệt. Họ phát hiện ra rằng trung bình kể từ năm 1991, đã có 9.702 ca tử vong do nóng lên toàn cầu mỗi năm chỉ tại các thành phố được nghiên cứu đó, con số này có tới 281.000 ca tử vong do nhiệt do khí hậu kể từ năm 1992. Sức nóng của Trái Đất cộng thêm biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra 0,58% số ca tử vong trên toàn cầu. Các quan chức của WHO đã nhận định và tính toán rằng số người chết hàng năm do biến đổi khí hậu sẽ tăng lên 250.000 người mỗi năm vào năm 2030. Ảnh: Dangcongsan.vn.
Khung khiep nguyen nhan khien Trai Dat dan bien thanh “hanh tinh chet choc”-Hinh-10
Theo NOAA mức carbon dioxide đã tăng 17% từ 353 triệu vào tháng 9 năm 1992 lên 413 vào tháng 9 năm 2021. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ số hiệu ứng nhà kính cũng tăng cao. Từ năm 1993 đến năm 2019, thế giới đa thải hơn 885 tỷ tấn (803 tỷ tấn) carbon dioxide vào không khí từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi măng. Để ổn định lại khí hậu, con người cần giảm mạnh và nhanh chóng lượng khí thải nhà kính và các chất ô nhiễm trong khí quyển đặc biệt là khí metan. Ảnh: tinmoitruong.vn.

Tin tài trợ

  • Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Pasteur bị phạt 110 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề 3 tháng

    Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Pasteur bị phạt 110 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề 3 tháng

    Bắt Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real

    Bắt Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real

    Invest Park Nha Trang thế chấp các công trình ở công viên để vay vốn ngân hàng

    Invest Park Nha Trang thế chấp các công trình ở công viên để vay vốn ngân hàng

  • Khánh Hòa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến phân lô bán nền

    Khánh Hòa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến phân lô bán nền

    Seaside Homes bị 'tuýt còi' liên quan đến lô trái phiếu khủng 1.500 tỷ đồng

    Seaside Homes bị 'tuýt còi' liên quan đến lô trái phiếu khủng 1.500 tỷ đồng

    Giảm gần 1.000 đồng, xăng RON 95 về mốc 24.660 đồng/lít

    Giảm gần 1.000 đồng, xăng RON 95 về mốc 24.660 đồng/lít

  • Nợ tiền thuê đất 1.273 tỷ đồng, Vũng Tàu Paradise bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 1 năm

    Nợ tiền thuê đất 1.273 tỷ đồng, Vũng Tàu Paradise bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 1 năm

    Một công ty chứng khoán Thái Lan bị phạt trăm triệu đồng do mua 'chui' cổ phiếu TUG

    Một công ty chứng khoán Thái Lan bị phạt trăm triệu đồng do mua 'chui' cổ phiếu TUG

    Doanh nghiệp dịch vụ sân bay SGN bị truy thu, xử phạt thuế gần 4 tỷ đồng

    Doanh nghiệp dịch vụ sân bay SGN bị truy thu, xử phạt thuế gần 4 tỷ đồng

Tin tức Khoa học & Công nghệ mới nhất

  • Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài động vật màu đen huyền bí

    Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài động vật màu đen huyền bí

  • Bí ẩn loài bạch tuộc giống hệt ma, sống ở nơi không ai tin nổi

    Bí ẩn loài bạch tuộc giống hệt ma, sống ở nơi không ai tin nổi

  • Hàng loạt cơn bão Mặt trời sẽ tấn công Trái đất: Giật mình nguyên nhân!

    Hàng loạt cơn bão Mặt trời sẽ tấn công Trái đất: Giật mình nguyên nhân!

  • Ảnh "nóng hổi" Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 vừa ra mắt

    Ảnh "nóng hổi" Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 vừa ra mắt

  • Bí ẩn bóng ma màu tím xuất hiện sau khi Trái Đất bị tấn công

    Bí ẩn bóng ma màu tím xuất hiện sau khi Trái Đất bị tấn công

  • Cá heo bơi sát bờ biển cảng Lý Sơn: Loài linh thiêng được thờ phụng!

    Cá heo bơi sát bờ biển cảng Lý Sơn: Loài linh thiêng được thờ phụng!

Tin hình ảnh mới

  • Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài động vật màu đen huyền bí

    Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài động vật màu đen huyền bí

  • Bí ẩn loài bạch tuộc giống hệt ma, sống ở nơi không ai tin nổi

    Bí ẩn loài bạch tuộc giống hệt ma, sống ở nơi không ai tin nổi

  • 5 năm tới: Bốn con giáp Quý nhân trợ lực "trăm phần trăm", giàu khủng

    5 năm tới: Bốn con giáp Quý nhân trợ lực "trăm phần trăm", giàu khủng

  • Hot girl Xoài Non lại gây sốt với nhan sắc trên sóng truyền hình

    Hot girl Xoài Non lại gây sốt với nhan sắc trên sóng truyền hình

  • S-300 và S-400 của Nga ở đâu, khi Ukraine tập kích sân bay Crimea?

    S-300 và S-400 của Nga ở đâu, khi Ukraine tập kích sân bay Crimea?

  • "Soi" Land Rover Defender 110 độ Wide-Track hầm hố hơn 76.000 USD

    "Soi" Land Rover Defender 110 độ Wide-Track hầm hố hơn 76.000 USD

  • Những màn “giật cô hồn” khiến chủ nhà chưa hiểu chuyện gì xảy ra

    Những màn “giật cô hồn” khiến chủ nhà chưa hiểu chuyện gì xảy ra

  • Choáng ngợp bộ bàn ghế bằng ngọc quý của đại gia Ninh Bình

    Choáng ngợp bộ bàn ghế bằng ngọc quý của đại gia Ninh Bình

  • Bắt trend Tik Tok cực "bánh cuốn", Ngân 98 khiến netizen khó rời mắt

    Bắt trend Tik Tok cực "bánh cuốn", Ngân 98 khiến netizen khó rời mắt

  • Hành động khi tắm cực tốt cho tim mạch, tránh mối nguy đột tử

    Hành động khi tắm cực tốt cho tim mạch, tránh mối nguy đột tử

  • Khi Đường Thái Tông mất, Võ Tắc Thiên nói 8 chữ gì để giữ mạng?

    Khi Đường Thái Tông mất, Võ Tắc Thiên nói 8 chữ gì để giữ mạng?

  • Hàng loạt cơn bão Mặt trời sẽ tấn công Trái đất: Giật mình nguyên nhân!

    Hàng loạt cơn bão Mặt trời sẽ tấn công Trái đất: Giật mình nguyên nhân!

  • Xã hội
    • Tuyển sinh
    • Đọc 30s
    • Soi - Xét
    • Sống 4 màu
    • Hỏi/Đáp
    • Người tốt - Việc tốt
    • Cải chính - Xin lỗi
  • Kho tri thức
    • Thâm cung
    • Di sản
    • Ta & Tây
    • Giải mã
    • Phong thủy
    • Tri thức Việt - Toàn cầu
    • Thiền
  • Khoa học & Công nghệ
    • Khoa học
    • Công nghệ
  • Kinh doanh
    • Tiền - Vàng
    • Nhà - Đất
    • Đại gia
    • Tiêu dùng
    • Hàng hót
  • Quân sự
    • Tin tức
    • Vũ khí
    • Quân đội
    • Quân sự Việt Nam
  • Thế giới
    • Thế giới 24h
    • Nóng - Sâu
    • Hồ sơ
    • Đời sống
  • Ô tô - Xe máy
    • Xe
    • Phụ kiện
    • Dân chơi
  • Đời sống
    • Tin tức
    • Làm đẹp - giảm cân
    • Mẹ & Bé
    • Ăn ngon
    • Dinh dưỡng - Thuốc
    • Yêu - tám
  • Giải trí
    • Chat Sao
    • VBiz
    • Showbiz ngoại
    • Mốt và phong cách
    • Phim - nhạc
  • Cộng đồng trẻ
    • Nhịp sống
    • Sốt mạng
    • Yêu
    • Thể thao
    • Chơi - Phượt
  • Bạn đọc - Điều tra
  • VUSTA News
Tin Tức Thế Giới Tin Xa Hoi Xem Phong Thuy Bao Dien Tu Tin Tuc Quan Su Gia Xang Dau Phiến Quân Is Điểm Chuẩn Đại Học 2015 Ducati Việt Nam Tin Tức Ôtô Xe Máy Siêu Xe Việt Nam Phụ Kiện Xe Hơi Xe Độ Việt Nam Tin Tức Truyền Hình Bản Tin 113 Online Clip Hot Trong Tuần Tin Tức Khám Phá Thế Giới Động Vật Hình Ảnh Vũ Trụ Đề Thi Môn Toán Đề Thi Môn Văn Đề Thi Môn Vật Lý Đề Thi Môn Hóa Học Đề Thi Môn Sinh Học Đề Thi Môn Tiếng Anh

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Giấy phép: số 536/GP-BTTTT, cấp ngày 19/11/2020

P. Tổng biên tập phụ trách: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VPGD: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Tầng 5, 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56

Email: baotrithuccuocsong@gmail.com - tkts@kienthuc.net.vn

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status
Lên đầu