Nhìn đôi chân biết ngay tướng sướng khổ, sang hèn

Google News

Chỉ cần nhìn vào bàn chân, bạn sẽ biết ngay một người có tướng sướng khổ, sang hèn. Cực chuẩn xác.

Theo nhân tướng học, hình dáng đôi chân không chỉ quyết định tính thẩm mỹ mà còn “tố cáo” bản chất con người. Cụ thể, chỉ cần dựa vào hình dáng đôi chân có thể đoán được tướng sướng khổ của một người.
Người có gót chân dày, bắp chân và đùi thon gọn thường có quyền thế, còn nếu bắp chân ngắn, gót chân lớn nhưng mỏng lại hay gặp gian nan, vất vả. Nhìn chung, chân người sang thì nhỏ và dày, chân người hèn thì lớn mà mỏng.
Nhin doi chan biet ngay tuong suong kho, sang hen
Theo nhân tướng học, bàn chân không chỉ tiết lộ tính cách mà còn nói lên số mệnh của một người - Ảnh: Internet 
Bắp chân
Nếu bắp chân to, thuôn dài thì đây là nét tướng của người có khí chất cao quý, dịu dàng và có sức khỏe tốt. Ngược lại, nếu bắp chân to nhưng ngắn thì chủ nhân là người mạnh mẽ, quyết đoán và có được thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.
Nếu bắp chân nhỏ, đôi chân dài đây là người rất tự tin và mạnh mẽ. Nữ giới nếu có bắp chân đầy đặn là tuýp phụ nữ truyền thống, yêu thương gia đình và rất tinh tế. Nếu bắp chân thon nhưng chân ngắn thì tính tình hay nghi kỵ, và phòng thủ.
Bàn chân
Đàn ông nếu có bàn chân dày, hồng hào, các ngón chân đều nhau và đầy thì đây chính là tướng chân phú quý. Nữ giới có bàn chân nhỏ nhắn, nhưng đầy đặn và không bị lộ xương cũng là tướng phú quý giàu sang hơn người. Ngược lại, người có bàn chan vẹo, gầy yếu và khuyết nhiều thì chính là tướng chân của người có số nghèo khổ.
Ngoài ra, nếu lòng bàn chân có nốt ruồi đen thì đây chính là nốt ruồi mang tại tài lộc cho chủ nhân. Nếu sở hữu lòng bàn chân lõm sâu thì đây chính là điềm báo chủ nhân sẽ được hưởng phúc đời đời. Trái lại,nếu có bàn chân lớn nhưng mỏng thì đây là tướng của người hèn mọn, đôi bàn chân dày và rộng nhưng ngắn thì sẽ chịu không ít khổ cực. Lòng bàn chân nếu phằng lì, cả lòng bàn chân chạm đất thì sẽ nghèo hèn cả đời.
Nhin doi chan biet ngay tuong suong kho, sang hen-Hinh-2
Lòng bàn chân nếu phằng lì, cả lòng bàn chân chạm đất thì sẽ nghèo hèn cả đời - Ảnh: Internet 
Gót chân
Người có gót chân tròn đầy, hồng hào và không bị nứt nẻ là người sẽ được phúc lộc đủ đầy, không những giàu sang mà còn sống hạnh phúc viên mãn. Nếu gót chân có lằn thớ thì đây là người sẽ chiu cảnh nghèo hèn.
Người có gót chân nứt nẻ rất keo kiệt, bỉn xỉn chỉ biết sống cho riêng mình. Ngược lại, nếu gót hcaan phẳng thì là người khù khờ, dễ bị lừa gạt.
Móng chân
Phụ nữ có móng chân tròn, bóng thì sẽ có mệnh phu nhân. Nếu móng chân cụp xuống thì sẽ có số hưởng tiền. Nữ giới có móng chân màu trắng sữa sẽ có được một cuộc sống bình yên, không sóng gió. Cuộc đời của chủ nhân sẽ gặp nhiều trắc trở, gian truân nếu móng chân có màu xám. Móng chân hồng hào được cho là tướng chân tốt nhất, không chỉ biểu thị cho người sức khỏe tốt mà còn may mắn, giàu sang hơn người.
Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Theo Phụ nữ Sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)