Người Việt đầu tiên chinh phục 7 ngọn núi cao nhất ở các lục địa

Google News

Sau khi lên đỉnh Everest tháng 5 vừa qua, anh Khải Nguyễn trở thành người Việt đầu tiên hoàn thành Adventure Grand Slam khi chinh phục 7 ngọn núi cao nhất các lục địa và Bắc, Nam Cực.

Sau khi lên đỉnh Everest tháng 5 vừa qua, anh Khải Nguyễn trở thành người Việt đầu tiên hoàn thành Adventure Grand Slam khi chinh phục 7 ngọn núi cao nhất các lục địa và Bắc, Nam Cực.
Nguoi Viet dau tien chinh phuc 7 ngon nui cao nhat o cac luc dia
Với thành tích này, Khải Nguyễn là người thứ 50 trên thế giới hoàn thành thử thách này, theo danh sách được công bố trên website Explorers Grand Slam.
7 ngọn núi được sắp xếp theo độ cao giảm dần, lần lượt là Everest (8.849m) nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal (châu Á); Aconcagua (6.961m) ở Argentina (Nam Mỹ); Denali (6.190m) ở bang Alaska, Mỹ (Bắc Mỹ); Kilimanjaro (5.895m) ở Tanzania (châu Phi); Elbrus (5.642m) ở Nga (châu Âu); Vinson (4.892m) ở châu Nam Cực và cuối cùng là Puncak Jaya (4.884m) tại đảo Carstensz Pyramid nằm tại đảo Papua, lãnh thổ của Indonesia ở châu Đại Dương./.
Theo Thanh Trà/Vietnamplus

>> xem thêm

Bình luận(0)