5 đồ vật linh thiêng dù có tiếc cũng không dùng lại của người khác

Google News

Những đồ vật dưới đây bạn không nên dùng đồ cũ của người khác cho hoặc tặng, để tránh những điều không hay có thể xảy ra.

Bàn thờ, bát hương của chủ cũ

Bàn thờ là thứ tối kỵ không được phép dùng lại của chủ cũ. Bao gồm cả bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần Tài. Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên.  Thêm vào đó, chúng ta không thể biết trước đây bàn thờ này được chủ cũ sử dụng như thế nào, biết đâu vì nó mà chủ cũ gia đình ly tán, làm ăn lụi bại thì sao? Việc bạn sử dụng lại bàn thờ thực sự quá nguy hiểm và rủi ro, tốt nhất là nên tránh.

Gương soi

Trong phong thủy gương là vật kết nạp vô số hình ảnh hằng ngày, vì thế chiếc gương đã cũ có chứa hình ảnh chồng chất của gia đình người khác, trong đó có những hình ảnh xấu, không hề tốt cho phong thủy trong nhà. Nếu bạn thuê nhà, hay mua nhà thì không nên sử dụng lại gương cũ của chủ nhà để mọi việc hanh thông thuận lợi.

5 do vat linh thieng du co tiec cung khong dung lai cua nguoi khac

Ví tiền đã qua sử

Ví tiền là một đồ dùng quen thuộc, một vật bất ly thân đối với con người chúng ta. Tuy nhiên, ví tiền cũng là món đồ rất liêng thiêng. Vì vậy, bạn nên tự mua một chiếc ví hợp vận mệnh của mình để sử dụng. Như vậy con đường tài lộc, cũng như công danh của bạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn không nên sử dụng ví cũ của người khác cho, dễ ảnh hưởng tới tài lộc và vận khí của bạn. Đồng thời, mỗi một ví tiền bạn không nên sử dụng qua 3 năm kẻo dễ gây trì trệ khó phát triển, giàu có.

Vòng phong thủy đã qua sử dụng

Những món đồ như vòng nhẫn phong thủy nếu như người khác đã qua sử dụng rồi tặng cho bạn thì không nên nhận chúng.Nguyên nhân mỗi một món đồ phong thủy tượng trưng cho mệnh, tuổi của một người. Thông thường khi mua đồ phong thủy người ta cần phải tính toán chọn đồ hợp vận mệnh của mình. Chính vì vậy, một món đồ phong thủy có thể hợp với người này mang lại may mắn cho người này, nhưng chưa chắc đã hợp và may mắn với người khác. Bởi vậy, dù có thích tới mấy bạn cũng không nên nhận những món đồ phong thủy đã qua sử dụng nhé

5 do vat linh thieng du co tiec cung khong dung lai cua nguoi khac-Hinh-2

Đồ thắp hương, lễ lễ đi chùa

Nếu như bạn đang có ý định thắp hương, hoặc đi lễ chùa thì tốt nhất bạn nên tự mua hương hoa bằng tiền của mình. Tuyệt đối không lấy đồ của người khác đưa cho, hoặc tiền của người khác cho để mua. Bởi trong phong thủy, lộc ai thì người đó hưởng, nếu bạn lấy tiền, hoặc đồ cúng của người khác thì chỉ người đó được nhận lộc, còn bạn thì không. 

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo.

Theo Min Min/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)