Indonesia trình làng tàu đổ bộ bọc thép X18

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu PT Lundin của Indonesia mới trình diện loại tàu đổ bộ bọc thép X-18 được trang bị tháp pháo cỡ 105 mm tại IMDEX 2015.

Tàu đổ bộ bọc thép X18 còn được PT Ludin gọi là "Tank Boat" (thuyền tăng, tàu xe tăng), được phát triển cùng cãng CMI Defense nhằm tạo ra một loại tàu tấn công đổ bộ phù hợp với các hoạt động ở vùng ven sông.
Phương tiện này được thiết kế khá gọn, đẹp với một khung thuyền bao quanh một tháp pháo cỡ 105 mm do CMI phát triển.
Indonesia trinh lang tau do bo boc thep X18
Mô hình X18 Tank Boat của PT Pudin.
“Chúng tôi xác định rằng các con tàu kiểu này đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động ven sông và các hoạt động tấn công đổ bộ của các nước vốn thiếu sự hỗ trợ tốt từ không quân”, John Lundin, Giám đốc Công ty PT Lundin cho biết trên tờ Shephard ngày 22/5.
Theo Patrick Ledig, đại diện của CMI ở Indonesia cho hay, cách đây 3 năm, phía Indonesia đã bắt đầu các cuộc thảo luận bước đầu với CMI về việc sử dụng pháo cỡ nòng 105 mm là loại vũ khí có đủ sức mạnh hỏa lực và đủ tầm cao để thực hiện nhiệm vụ như một loại vũ khí pháo binh khi cần thiết.
Trong khi đó công ty PT Lundin đã sử dụng các công nghệ tiên tiến để thiết kế đủ khung thuyền dài 18 mét quấn quanh tháp pháo. “Chúng tôi đã sử dụng các công nghệ hiện có và kết hợp chúng để đưa ra một thiết kế đổi mới”, Lundin nói.
Tàu đổ bộ X18 có độ mớn nước khoảng 0,8 m cho phép nó phù hợp với hoạt động ven sông. Đồng thời con tàu còn được trang bị hai động cơ thủy phản lực MJP cho nó có khả năng cơ động rất cao.
Indonesia trinh lang tau do bo boc thep X18-Hinh-2
X18 Tank Boat được tin thích hợp với các hoạt động tấn công đổ bộ vùng ven sông.
Theo PT Lundin, X18 có tốc độ tối đa tới 30 knots (55.56 km/h) và phạm vi hoạt động 1.666 km. Bên cạnh tháp pháo 105 mm, con tàu có thủy thủ đoàn 6 người và có thể mang theo được 20 binh sĩ.
Mặc dù là một thiết kế tổng hợp. nhưng Lundin cho hay, thủy thủ đoàn vẫn được bảo vệ bởi lớp giáp bảo vệ. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ tích hợp lớp bảo vệ chống lại loại đạn cỡ 7.62 mm và thậm chí là loại 12.7 mm”, Lundin nói thêm.
Trong tương lai, thủy thủ đoàn cùng các binh sĩ trên X18 có thể sẽ được bảo vệ tốt hơn nhờ tích hợp các hệ thống cận chiến. Công ty PT Lundin hiện đã có những cuộc thảo luận với Bofors về khả năng trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực Lemur để tích hợp một trạm vũ khí điều khiển từ xa có thể mang các tên lửa và các súng phóng lựu AGL 30 mm và 40 mm.

Chiêm ngưỡng dàn vũ khí bảo vệ Senkaku của Nhật Bản

Tại hội chợ quốc tế về vũ khí, Nhật Bản đã giới thiệu loạt máy bay, tàu chiến, pháo các loại do nước này phát triển, tập trung cho bảo vệ Senkaku.

Giải mã tàu ngầm "cực nguy hiểm" I-400 của Nhật Bản

(Kiến Thức) - Ít người biết trong CTTG II, Nhật Bản đã từng phát triển thiết kế tàu ngầm mang máy bay I-400 và định dùng nó reo giắc kinh hoàng cho Mỹ. 

Giai ma tau ngam
 Theo Business Insider, tàu ngầm mang máy bay I-400 được thiết kế đặc biệt để có thể phóng máy bay ném bom nhằm tấn công bờ biển phía Tây nước Mỹ. Ở thời điểm hoàn thành, nó là tàu ngầm lớn nhất thế giới.
Giai ma tau ngam
 Theo Tamiya, I-400 có chiều dài 122m, rộng 12m và trọng tải 6.500 tấn. Đáng chú ý là tàu mang theo 3 máy bay ném bom Seiran với kế hoạch tấn công kênh đào Panama cũng như tấn công các hạm đội của quân Đồng Minh tại Ulithi. Các máy bay khi để trong hangar, cánh sẽ gập lại.
Giai ma tau ngam
 Ý tưởng ra đời loại máy bay này là do Nhật Bản nhận thấy sự yếu kém của mình về lực lượng tàu mặt nước nhưng vẫn muốn tấn công đối thủ trên Thái Bình Dương là Mỹ. Và tàu ngầm I-400 đã được chế tạo để tiếp cận bờ biển Mỹ.
Giai ma tau ngam
Khi nó hoàn thành, nhiệm vụ đầu tiên được giao là đem các máy bay của nó thả chuột bị nhiễm dịch hạch và côn trùng gây bệnh tả, sốt xuất huyết, sốt phát ban và các bệnh khác vào các thành phố trên bờ biển phía Tây nước Mỹ. Trong ảnh là mặt phía trước và phía sau các tàu ngầm I-400
Giai ma tau ngam
Khi vũ khí vi trùng không sẵn sàng đúng hạn, kế hoạch đổi sang một cuộc ném bom thông thường xuống kênh đào Panama. Nhưng Nhật Bản đã phải đầu hàng trước khi cuộc tấn công diễn ra. Trong ảnh là Hải quân Mỹ kiểm tra hangar chứa máy bay của một chiếc I-400. 
Giai ma tau ngam
 Vào lúc Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, năm tàu ngầm loại này còn nguyên vẹn đã bị Mỹ thu làm chiến lợi phẩm và đưa về Hawaii để kiểm tra. Ảnh trên là một tàu I-400 cạnh một tàu ngầm USS Proteus của Mỹ đầu năm 1946.

Ngắm đại dương qua “cabin” tàu tên lửa Molniya

(Kiến Thức) - Được lắp đặt tại Học viện Hải quân từ  năm 2008, tổ hợp mô phỏng tàu tên lửa Molniya đã phục vụ hàng ngàn lượt học viên huấn luyện, học tập tại đây.

Ngam dai duong qua “cabin” tau ten lua Molniya
 Việc trang bị tổ hợp mô phỏng tàu tên lửa Molniya Project 12418 góp phần không nhỏ trong việc nâng cao khả năng xử lí tình huống trên biển đối với những sĩ quan Hải quân tương lai trước khi hòa nhập với thực tế hết sức đa dạng tại các vùng biển trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Mục tiêu tàu vận tải khi quan sát bằng mắt thường trên cabin của tổ hợp mô phỏng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới