Indonesia muốn mua radar Trung Quốc để canh biển

(Kiến Thức) - Dù chưa biết hiệu quả của hệ thống radar trinh sát hàng hải OTH SLR-66 đến đâu, nhưng Indonesia vẫn khao khát muốn sở hữu mẫu radar này.

Theo tờ Antara News đưa tin hôm 23/9, Indonesia đang đàm phán với Trung Quốc nhằm mua hệ thống radar trinh sát hàng hải OTH SLR-66. Được biết Indonesia muốn mua hệ thống radar trên để tăng cường khả năng giám sát các tuyến đường biển thuộc các quần đảo của nước này.
Bộ trưởng quốc phòng Indonesia urnomo Yusgiantoro trong một cuộc phỏng vấn với Antara hôm 23/9 tại Bắc Kinh cho biết rằng, hiện tại cả hai bên chỉ mới dừng lại ở giai đoạn tham khảo tài chính cho hợp đồng mua sắm hệ thống radar trên. Tuy nhiên ông này còn nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới cả Indonesia và Trung Quốc sẽ xem xét nghiêm túc mọi thủ tục liên quan để có thể triển khai hợp đồng này sớm nhất.
Ông Purnomo cho biết, Indonesia cũng đang đánh giá cân nhắc các thông số kỹ thuật của OTH SLR-66, để có thể chắc chắn mẫu radar trinh sát hàng hải này phù hợp với địa hình của các quần đảo của Indonesia. Cũng như khả năng tương thích của OTH SLR-66 với các tàu tuần tra ven bờ của nước này.
Hệ thống radar giám sát biển SLR-66.
 Hệ thống radar giám sát biển SLR-66.
Hiện tại các tuyến đường biển của Indonesia đều được giám sát bằng lực lượng tàu tuần tra và máy bay tuần tra thuộc Hải quân Indonesia. Tất nhiên lực lượng này không thể đảm nhiệm hết hoàn toàn vai trò bảo vệ lãnh hải rộng lớn của Indonesia và hệ thống radar trinh sát hàng hải OTH SLR-66 là một giải pháp thích hợp, ông Purnomo phân tích.
Vì vậy, trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc, Bộ trưởng Purnomo cũng đã đến thăm văn phòng trưng bày mô hình và thiết bị xuất khẩu thuộc Tập đoàn xuất nhập khẩu quốc gia Trung Quốc(CEIEC) - đối tác chính trong hợp đồng mua sắm các hệ thống radar OTH SLR-66 cho Indonesia.
CEIEC cũng là công ty chuyên sản xuất các thiết bị trinh sát đường không hoặc thiết bị bay không người lái và radar trinh sát dưới nước cho Quân đội Trung Quốc.
Đại diện của phía CEIEC cũng giới thiệu khả năng hoạt động của OTH SLR-66 cho ông Purnomo. Theo đó hệ thống radar trên có thể hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau, với chế độ hoạt động tích cực OTH SLR-66 có phạm vi hoạt động tầm 280km và ở chế độ thụ động là khoảng 500km. Radar OTH SLR-66 có thể được triển khai cố định hoặc di động và nó có thể được đặt dọc theo các tuyến hàng hải chiến lược của Indonesia.

Indonesia đóng liền một lúc 4 tàu tên lửa tàng hình KCR-40

(Kiến Thức) - Hải quân Indonesia đã bắt đầu khởi đóng 4 tàu tên lửa tàng hình KCR-40 do nước này tự thiết kế, phát triển.

Tạp chí Jane's Navy International đưa tin, công ty công nghiệp hàng hải PT Palindo Marine và nhà máy đóng tàu PT Citra của Indonesia đã bắt đầu khởi công đóng mới 4 tàu tàng hình mang tên lửa có điều khiển thuộc lớp KCR-40 cho lực lượng Hải quân Indonesia (TNI-AL).
Thông tin trên được người phát ngôn viên của TNI-AL xác nhận hôm 17/7 trong một chuyến thăm của Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia - Chuẩn đô đốc Marsetio đến nhà máy đang đóng KCR-40. Dự kiến cả bốn con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Indonesia vào tháng 9/2014.

Indonesia bắn thành công tên lửa diệt hạm C-705 Trung Quốc

(Kiến Thức) - Indonesia đã hoàn thành quá trình kiểm tra tên lửa hành trình diệt hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất trên tàu chiến nội địa KRC-40.

Tờ Arms-Tass đưa tin, Hải quân Indonesia đã tiến hành thử nghiệm tên lửa diệt hạm C-705 do Trung Quốc sản xuất, được trang bị trên hai tàu tên lửa dự án KRC-40 mang tên KRI Clurit và KRI Kukang.

Trong khi đó, Jane’s Defence Weekly dẫn lời chỉ huy hạm đội phía Tây của Indonesia rằng, việc phóng tên lửa đã được thực hiện gần đảo Lingg cách 200km về phía nam Singapore. Các thông tin khác về mục đích thử nghiệm tên lửa này của lực lượng hải quân xứ sở vạn đảo không được cung cấp.

Soi dàn tăng-thiết giáp “khủng” Indonesia mới nhận

(Kiến Thức) - Cuối tháng 8, 52 xe tăng Leopard 2A4 và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đã cập cảng Tanjung Priok, Jakarta (Indonesia).

Năm 2012, chính quyền Indonesia đã ký hợp đồng mua hơn 150 xe tăng - thiết giáp do Đức sản xuất. Ngày 30/8/2014, Indonesia đã nhận được một phần lô hàng gồm 24 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và 28 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3.
 Năm 2012, chính quyền Indonesia đã ký hợp đồng mua hơn 150 xe tăng - thiết giáp do Đức sản xuất. Ngày 30/8/2014, Indonesia đã nhận được một phần lô hàng gồm 24 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và 28 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới