Hết cách ly, 45 thương lái Trung Quốc gom ngàn tấn vải thiều

Có 45 thương nhân Trung Quốc sang Bắc Giang đợt đầu đã hết thời gian cách ly và đang ở chợ vải thiều Lục Ngạn mua hàng. Theo đó, có khoảng 1.800-2.300 tấn vải thiều được thu mua để xuất sang Trung Quốc mỗi ngày.

Những ngày này, chợ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đông nghịt người mua bán. Bởi, loại quả đặc sản tại vùng đất này đã bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Xe chở vải thiều của người nông dân nhuộm đỏ cả khu chợ vải kéo dài tới hơn 20km.

Các thương nhân từ khắp các nơi đổ về chợ này thu mua vải thiều để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Trao đổi với PV.VietNamNet vào sáng 18/6, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nguyễn Thế Thi cho biết, vải thiều  đang vào mùa thu hoạch rộ. Giá vải thiều lai Thanh Hà, vải thiều muộn đang được thu mua ở mức 25.000-35.000 đồng/kg tùy loại và tùy thời điểm. Theo ông, mức giá này không cao như giá vụ vải thiều năm 2019 nhưng lại rất ổn định, hoạt động thu mua diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Đề cập tới chuyện thương nhân Trung Quốc sang Lục Ngạn mua vải, ông Thi cho hay, đợt sang đầu tiên có 113 người và cách đây vài ngày đã có 35 người hết thời gian cách ly theo quy định. Số người này đã ra chợ kết hợp với doanh nghiệp nước ta thu mua vải thiều xuất khẩu.

Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu
Chợ vải thiều Lục Ngạn hoạt động nhộn nhịp khi loại quả đặc sản này bước vào chính vụ thu hoạch

“Trước đó có khoảng 10 thương nhân Trung Quốc sang đây từ khi chưa có dịch Covid-19 để thu mua các loại trái cây khác. Giờ đến mùa vải thì họ chuyển qua mua loại quả đặc sản này”. Ông thi nói và cho biết, hiện có khoảng 45 thương nhân Trung Quốc đang hoạt động ở chợ vải Thiều Lục Ngạn. Trung bình có khoảng 1.800-2.300 tấn vải thiều được thu mua để xuất sang Trung Quốc mỗi ngày.

Còn tính từ đầu vụ đến ngày 17/6, có gần 22.000 tấn vải thiều được xuất sang Trung Quốc. Đây cũng là thị trường chính của quả vải thiều Lục Ngạn, ông Thi cho hay.

Thực tế, một tuần trở lại đây, lượng xe vận chuyển vải thiều tươi xuất qua cửa khẩu Tân Thanh, (Lạng Sơn) tăng bình quân gấp 5-6 lần so với đầu vụ. Trung bình một ngày có từ 50-60 xe vải thiều được làm thủ tục thông quan, chiếm 2/3 lượng hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc dịp này.

Theo đại diện Chi cục Hải quan Tân Thanh, trên cửa khẩu Tân Thanh, vải thiều là mặt hàng được ưu tiên, chủ yếu là luồng xanh. Khi doanh nghiệp khai trên hệ thống, hồ sơ mang vào thì kiểm tra sơ bộ thì tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu. Một bộ hồ sơ trung bình chỉ làm trong khoảng 2 phút.

Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-2
Xe chở vài thiều nhuộm đỏ cả khu chợ dài 20km
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-3
Thương nhân từ khắp các nơi đổ về thu mua về thiều để chở đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-4
Các điểm cân tại chợ thu mua hàng ngàn tấn vải thiều mỗi ngày
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-5
Buổi chiều, vải thiều trước khi đóng hộp xuất sang Trung Quốc sẽ được ngâm qua vào thùng nước đá
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-6
Mỗi thùng được xếp 4 chùm vải, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 20kg/thùng
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-7
Người làm ngồi cắt bỏ cuống thừa trên mỗi chùm vải
Het cach ly, 45 thuong lai Trung Quoc gom ngan tan vai thieu-Hinh-8
Mỗi ngày có khoảng 1.800-2.300 tấn vải thiều được thu mua rồi đóng hộp xuất sang Trung Quốc

Năm 2019,  tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang ước đạt 145,6 ngàn tấn, doanh thu khoảng 6.300 tỷ đồng.

Theo đó, đầu vụ vải năm ngoái có 260 thương nhân Trung Quốc sang kết hợp với các thương nhân Việt Nam đặt điểm cân thu mua vải thiều của bà con nông dân rồi xuất sang Trung Quốc. Đến giữa vụ vải con số này đã lên tới 400 thương nhân. Kéo theo đó, số điểm cân trên toàn tỉnh tăng lên tới trên 500 điểm lớn nhỏ, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Vụ vải thiều năm nay đã có trên 300 thương nhân Trung Quốc đăng ký sang Bắc Giang thu mua. Danh sách các thương nhân nước này đăng ký sang đây mua vải thiều vẫn tiếp tục tăng lên. Song, theo quy định, khi sang Lục Ngạn họ vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày trước khi ra chợ vải mua bán, ông Thi cho hay.

Vải thiều ở Nhật: 1 quả giá bằng 4-5kg loại ngon bán tại Việt Nam

Một trang trại ở thị trấn Shintomi, tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) bán 9000 Yên cho một hộp đựng 8 quả vải thiều loại hảo hạng (gần 240 nghìn đồng/quả).

Mời quý vị theo dõi video: Vải thiều ở Nhật: 1 quả giá bằng 4-5kg loại ngon bán tại Việt Nam 

Mô tả video

200 tấn vải thiều Việt "cưỡi máy bay" qua Thái Lan

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ có 200 tấn vải thiều được một doanh nghiệp thu mua và chở bằng máy bay xuất bán sang Thái Lan.

Tính đến ngày 19/6, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 125.630 tấn vải thiều, mang lại doanh thu 3.411,4 tỷ. Trong đó doanh thu từ vải đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng.

Vải thiều Lục Ngạn giúp bác nông dân này một phút đổi đời thành tỷ phú

(Kiến Thức) - Vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang năm nay không được mùa nhưng lại rất được giá. Ít người biết, từ thập niên 1980, không chỉ miền quê Bắc Bộ mà còn có nhiều gia đình ở tận Tây Nguyên trở thành tỷ phú nhờ quả vải. 

Vai thieu Luc Ngan giup bac nong dan nay mot phut doi doi thanh ty phu
 Từ đầu tháng 6 đến nay, vùng trồng vải thiều Lục Ngạn ở Bắc Giang tấp nập người mua kẻ bán. Dù năm nay sản lượng vải thấp hơn mọi năm nhưng người trồng vải không buồn bởi giá cao hơn. Ảnh: Vietnamnet. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới