Hai tàu chiến Iran tìm nơi trú ẩn tại Ấn Độ và Sri Lanka

Hai tàu chiến Iran đã cập cảng Ấn Độ và Sri Lanka sau khi một tàu khu trục bị ngư lôi tàu ngầm Mỹ  đánh chìm ngay ngoài khơi bờ biển Sri Lanka tuần trước.

Vụ đánh chìm tàu ​​Iris Dena ngày 4 tháng 3 là cuộc tấn công quân sự đầu tiên bên ngoài Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và các nhà phân tích cho rằng nó làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran có thể lan rộng ra ngoài vùng Vịnh Ba Tư nếu kéo dài.

Vụ việc cũng trở thành một sự cố ngoại giao gây khó xử cho New Delhi, quốc gia từng cho phép con tàu bị chìm tham gia các cuộc tập trận hải quân đa phương thời bình.

Cả ba tàu chiến Iran — hai tàu hiện đang ở Ấn Độ và Sri Lanka cũng như tàu bị trúng ngư lôi — đều đang di chuyển trên Ấn Độ Dương sau khi tham gia các cuộc tập trận dọc bờ biển phía đông của Ấn Độ.

california-billionaire-tax-act-2026-1.jpg
Tàu Iris Lavan với 183 thủy thủ cập cảng Kochi, bờ biển Laccadive Tây Nam Ấn Độ.

Các quốc gia Nam Á gọi quyết định cho phép 2 tàu này vào cảng của họ là một hành động “nhân đạo”.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm thứ Hai cho biết trước Quốc hội rằng tàu Iris Lavan của Iran đã cập cảng Kochi phía nam tuần trước sau khi báo cáo sự cố kỹ thuật. Thủy thủ đoàn của tàu, chủ yếu là các học viên trẻ, đã được bố trí chỗ ở tại các cơ sở hải quân của Ấn Độ.

Sri Lanka, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương nằm phía đông nam Ấn Độ, đã tiếp quản tàu Irins Bushehr của Iran và đưa khoảng 288 thành viên thủy thủ đoàn xuống cảng Trincomalee sau khi con tàu này yêu cầu trợ giúp vì cho biết một trong các động cơ của nó bị trục trặc.

Một ngày trước đó, hải quân nước này đã cứu sống 32 thủy thủ và vớt được 87 thi thể từ xác tàu Dena bị chìm. Quốc gia Nam Á này đã nhấn mạnh lập trường trung lập của mình sau khi bị cuốn vào cuộc xung đột, tuyên bố sẽ không đứng về phe nào.

Thủy thủ đoàn tàu Irins Bushehr lên bờ Căn cứ Hải quân Welisara, Colombo, Sri Lanka.

Ấn Độ, quốc gia có quan hệ hữu nghị với tất cả các bên trong cuộc xung đột — Mỹ, Israel và Iran — đã tránh việc công khai ủng hộ hay lên án bất kỳ bên nào kể từ khi xung đột nổ ra. Cả ba nước đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ chìm tàu ​​Dena. Ngoại trưởng Jaishankar chỉ nói rằng các tàu này đã bị "mắc kẹt ở phía sai của sự kiện".

Washington đã tuyên bố sẽ tiêu diệt năng lực quân sự của Iran, bao gồm cả hải quân nước này. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mô tả việc đánh chìm một con tàu không có khả năng tự vệ là "chiến công" và gọi đó là một "cái chết lặng lẽ".

Cuộc tấn công của Mỹ vào con tàu gần Sri Lanka đã làm dấy lên những câu hỏi về phạm vi ngày càng mở rộng của chiến dịch quân sự chống lại Iran.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn cho rằng xung đột chỉ giới hạn ở Vịnh Ba Tư. Nhưng khi con tàu bị đánh chìm ngoài khơi bờ biển Sri Lanka, cách đó 3000 km, điều đó ngụ ý rằng có khả năng xung đột sẽ lan rộng”, ông Arun Prakash, cựu chỉ huy hải quân Ấn Độ, cho biết.

Các cuộc diễu binh hải quân do Ấn Độ tổ chức, với sự tham gia của 74 quốc gia và 18 tàu chiến nước ngoài, nhằm mục đích phô trương tầm ảnh hưởng của nước này trong khu vực biển lân cận. New Delhi, quốc gia đang tăng cường sức mạnh hải quân, thường xuyên tuyên bố tham vọng trở thành “đối tác an ninh được ưu tiên” ở Ấn Độ Dương, vốn cũng là tuyến đường huyết mạch cho hoạt động buôn bán dầu mỏ bằng đường biển.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vụ chìm tàu ​​Dena đã phủ bóng đen lên tham vọng khu vực của Ấn Độ.

“Vụ việc này cho thấy chúng ta thực sự không phải là người bảo vệ Ấn Độ Dương — nó cho thấy khoảng cách giữa lập trường hùng biện của Ấn Độ và thực tế. Mặc dù New Delhi không có nghĩa vụ phải bảo vệ con tàu bị Mỹ tấn công trong vùng biển quốc tế, nhưng vẫn có khía cạnh đạo đức vì con tàu đó là khách của họ,” theo Manoj Joshi, nghiên cứu viên cao cấp tại Tổ chức Nghiên cứu Quan sát viên ở New Delhi.

Ông Joshi cho biết, việc nhắm mục tiêu vào tàu này cũng cho thấy rằng quan hệ đối tác quốc phòng mà New Delhi và Washington đã vun đắp trong những năm gần đây vẫn còn “bất đối xứng” và có những giới hạn. “Khi cần, Mỹ sẽ làm những gì họ muốn. Ngay cả ở Ấn Độ Dương, họ cũng hành động theo ý mình.”

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, người đã có mặt tại New Delhi tuần trước, cho biết Ấn Độ phải hỏi Hoa Kỳ lý do tại sao họ lại nhắm mục tiêu vào các tàu của Iran ở Ấn Độ Dương.

Iran và Mỹ đã tranh cãi về việc liệu tàu Dena có phải là mục tiêu chiến tranh hợp pháp hay không. Trong khi Iran khẳng định con tàu không mang vũ khí, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã bác bỏ tuyên bố đó.

Mỹ công bố video ngư lôi từ tàu ngầm bẻ đôi tàu khu trục Iris Dena của Iran.

Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran, Tehran đáp trả

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông sau khi Washington đánh chìm một tàu chiến của Tehran.

Theo AP, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào rạng sáng 5/3, sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm khinh hạm ​​IRIS Dena của Iran và Tehran đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, kinh tế trên toàn khu vực.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột

Vì sao tàu sân bay Mỹ rời khỏi bờ biển Iran trong lúc “nước sôi lửa bỏng”?

Dư luận đang dõi theo tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ phải rời xa bờ biển Iran, trong lúc xung đột đang diễn ra căng thẳng. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?

1-282.jpg
Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran vào ngày 28/2, tin tức về vụ tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ bằng bốn tên lửa chống hạm của Iran đã được công bố. Cụm tàu sân bay Mỹ sau đó phải nhanh chóng rút lui về phía đông nam Ấn Độ Dương, điều này được coi là một cuộc tấn công thành công của Iran. Vậy điều gì thực sự đã xảy ra?
2-7321.jpg
Cần lưu ý rằng có những điểm không nhất quán đáng kể, liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa chống hạm của Iran nhằm vào tàu sân bay Mỹ. Ban đầu, đài truyền hình nhà nước Iran (SNN), dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin rằng tàu sân bay Abraham Lincoln đã bị trúng “bốn tên lửa đạn đạo”.

Mỹ sẽ điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông?

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể điều thêm tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nếu đàm phán với Iran thất bại. 

Trả lời phỏng vấn hãng Axios hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến khu vực Trung Đông để chuẩn bị cho hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

​"Hoặc chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước", ông Trump nói với Axios.

Đọc nhiều nhất

Tin mới