Hai chị em sinh đôi tàn sát lẫn nhau chỉ vì một lý do ngán ngẩm

Sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm bởi cùng 1 người mẹ, đáng lẽ họ nên yêu thương nhau như chính bản thân mình thì hai chị em sinh đôi này lại giết hại nhau chỉ vì một lý do không đáng có.

Một giáo viên yoga sống tại Mỹ đã bị cảnh sát buộc tội giết hại chị gái của mình bằng cách cố ý lao xe xuống một vách núi đá ở Maui vào năm 2016. Tuy nhiên, mới đây, kẻ tình nghi này đã được tuyên vô tội. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận được trang Associated Press cùng nhiều phương tiện truyền thông khác của Mỹ quan tâm.
Bị cáo của vụ án này có tên là Alexandria Duval (tên cũ là Alison Dadow), 39 tuổi. Alexandria có một người chị sinh đôi tên là Anastasia (tên cũ là Ann Dadow).
Sự việc xảy ra vào năm 2016 nhưng mới đây phiên tòa xét xử của vụ án diễn ra dưới sự chỉ đạo của thẩm phán Peter Cahill, mới được chính thức tiến hành.
Hai chị em Alexandria Duval và Anastasia.
Hai chị em Alexandria Duval và Anastasia. 
Theo cáo buộc của cảnh sát và các công tố viên có mặt tại phiên tòa, Alexandria đã mắc tội cố ý sát hại chị gái của mình, cô Anastasia, bằng cách lao xe xuống vách núi đá một cách có chủ đích. Cùng ngồi trong một chiếc xe hơi rơi xuống vách ở độ cao 70m nhưng Alexandria, người cầm lái, là người sống sót, còn Anastasia ngồi ở ghế phía sau, đã tử vong ngay tại hiện trường.
Hiện tại nguyên nhân xảy ra sự việc mà phía công tố viên gọi là động cơ giết người vẫn chưa được sáng tỏ. Tuy nhiên, theo những gì mà anh Keith Weiss, một đầu bếp làm việc tại Florida, đồng thời là bạn trai của Anastasia, kể lại thì nguyên nhân sâu xa là những ghen tuông nảy sinh trong quan hệ tay ba: Keith Weiss, Anastasia và Alexandria.
Theo đó Keith đã hẹn hò với Anastasia được gần 1 năm. Trong khoảng thời gian qua lại đó, anh đã không ít lần chứng kiến những vụ lộn xộn, ẩu đả xảy ra giữa hai chị em, không chỉ ở nhà mà còn ở cả những nơi công cộng. Thậm chí, Keith nói có lần anh đã được nhìn thấy sự khủng khiếp trong mâu thuẫn của hai chị em. "Những mảnh chai thủy tinh, những mảnh kính vỡ vụn rơi đầy trên sàn nhà, đồ đạc lung tung, những vết thâm tím trên mặt là cảnh tượng mà tôi chứng kiến sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Anastasia".
Ngoài ra không dưới hai lần, chị em Anastasia và Alexandria đã xảy ra ẩu đả trong xe của Keith, và những lần đó đều không thể tránh khỏi tai nạn.
Keith nói rằng, Alexandria luôn luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi anh và Anastasia hẹn hò. "Có vẻ như Alexandria đã ghen với Anastasia vì chị của cô ấy có bạn trai. Tôi chưa từng nảy sinh tình cảm nam nữ với Alexandria hay bất cứ người phụ nữ nào ngoài Anastasia".
Trong suốt phần diễn ra tranh luận của vụ án, các công tố viên một mực với cáo buộc rằng đây là một vụ án mạng giết người, trong khi đó, luật sư bào chữa của bị cáo, ông Birney Bervar, cho rằng đây đơn thuần chỉ là một tai nạn.
Được biết, trong sự việc lần này, Alexandria đã 2 lần bị buộc tội ra tay với chị gái của mình. Tuy nhiên cáo buộc lần đầu đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì cảnh sát không có đủ bằng chứng. Đến cáo buộc thứ hai, có 2 tình tiết và chứng cứ quan trọng đã được tìm thấy.
Bằng chứng thứ nhất, theo một số nhân chứng có mặt khi sự việc xảy ra, cả hai chị em Alexandria đã xảy ra những ẩu đả trong xe, thậm chí một số người đã nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ chiếc SUV, chiếc xe ô tô mà bị cáo đã cầm lái khi vụ án xảy ra.
Bằng chứng thứ hai, nhúm tóc trên tay của nạn nhân, cô Anastasia. Đây là bằng chứng mà ông Cahill, thẩm phán của phiên tòa, cho là quan trọng nhất để đưa ra kết luận. "Nhúm tóc cho tôi biết rằng trong quá trình sự việc xảy ra, nạn nhân đã cố gắng kéo tóc của em gái rất mạnh khiến cho rất nhiều tóc đã bị đứt khỏi đầu", ông nói.
Từ hai bằng chứng trên, các công tố viên cho rằng, giữa Alexandria và Anastasia đã xảy ra cãi vã, lộn xộn. Alexandria vì tức giận chị nên đã nảy sinh ý định sát hại chị của mình bằng cách lao xe xuống vực.
Mặc cho các cáo buộc và bằng chứng mà các công tố viên và cảnh sát đưa ra, vị thẩm phán này đến cuối cùng đã đưa ra phán quyết vô tội thuộc về Alexandria. Ông này nhấn mạnh rằng, nhúm tóc là bằng chứng, không ai phủ nhận điều đó, tuy nhiên rất có thể việc kéo tóc từ phía sau đã khiến Alexandria bị mất lái và gây ra tai nạn.

Dấu ấn lãnh đạo Anh và những lần thăm Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thủ tướng Theresa May vừa có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc tuần qua. Trước đó, nhiều nhà lãnh đạo Anh, trong đó có “bà đầm thép” Margaret Thatcher hay cựu Thủ tướng Tony Blair, từng tới thăm quốc gia Châu Á này.

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng hai lần thăm Trung Quốc, vào tháng 9/1982 và tháng 12/1984. Ảnh: Lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình hội đàm với bà Thatcher tại Bắc Kinh vào ngày 24/9/1982. (Nguồn ảnh: CD)
Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng hai lần thăm Trung Quốc, vào tháng 9/1982 và tháng 12/1984. Ảnh: Lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình hội đàm với bà Thatcher tại Bắc Kinh vào ngày 24/9/1982. (Nguồn ảnh: CD)

Chuyến thăm “lịch sử” của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tới Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/1986.
 Chuyến thăm “lịch sử” của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tới Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/1986.

Nữ hoàng Elizabeth II cùng phu quân, Hoàng thân Philip, thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc hồi tháng 10/1986.
 Nữ hoàng Elizabeth II cùng phu quân, Hoàng thân Philip, thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc hồi tháng 10/1986.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng ba lần tới Trung Quốc vào tháng 10/1998, tháng 7/2003 và tháng 9/2005. Ông Tony là vị Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc nhiều lần nhất tính đến thời điểm hiện tại.
 Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng ba lần tới Trung Quốc vào tháng 10/1998, tháng 7/2003 và tháng 9/2005. Ông Tony là vị Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc nhiều lần nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Blair phát biểu trước các sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh ngày 22/7/2003.
Ông Blair phát biểu trước các sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh ngày 22/7/2003. 

Thủ tướng Tony Blair cười tươi trong buổi lễ ký kết một thỏa thuận tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 6/9/2005.
 Thủ tướng Tony Blair cười tươi trong buổi lễ ký kết một thỏa thuận tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 6/9/2005.

Cựu Thủ tướng Gordon Brown đã đến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 1/2008.
 Cựu Thủ tướng Gordon Brown đã đến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải vào tháng 1/2008. 

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron từng hai lần thăm Trung Quốc vào tháng 11/2010 và tháng 12/2013.
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron từng hai lần thăm Trung Quốc vào tháng 11/2010 và tháng 12/2013. 
Cựu Thủ tướng Cameron trao đổi với các sinh viên tại Đại học Giao thông Thượng Hải trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày hồi năm 2013.
 Cựu Thủ tướng Cameron trao đổi với các sinh viên tại Đại học Giao thông Thượng Hải trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày hồi năm 2013. 

Ông Cameron trò chuyện với nhân viên tại siêu thị Tesco ở Bắc Kinh ngày 9/11/2010.
Ông Cameron trò chuyện với nhân viên tại siêu thị Tesco ở Bắc Kinh ngày 9/11/2010.

Ông Cameron chơi bóng bàn với các em nhỏ trường Tiểu học Longjianglu ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 4/12/2013.
 Ông Cameron chơi bóng bàn với các em nhỏ trường Tiểu học Longjianglu ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 4/12/2013.

Theo China Daily, Hoàng tử William được chào đón nồng nhiệt khi tới thăm Trung Quốc hồi tháng 3/2015.
Theo China Daily, Hoàng tử William được chào đón nồng nhiệt khi tới thăm Trung Quốc hồi tháng 3/2015.

Hoàng tử William trong chuyến thăm thung lũng voi hoang dã ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, ngày 4/3/2015.
 Hoàng tử William trong chuyến thăm thung lũng voi hoang dã ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, ngày 4/3/2015.

Nhật Bản: 7 sự thật giật mình về kẻ giết người hàng loạt rồi chặt xác

Đầu tuần này, Nhật Bản và cả thế giới rúng động vì những tin tức kinh hoàng về một kẻ giết người hàng loạt mang tên Takahiro Shiraishi.

Takahiro Shiraishi, 27 tuổi, đã bị bắt vào ngày thứ Ba (31/10) và đã được trao cho các công tố viên sau khi thú tội giết tất cả các nạn nhân của mình.

Liên tục hỏi “tại sao chưa kết hôn”, cô gái bị bóp cổ đến chết

Bị hỏi quá nhiều chuyện tại sao chưa lấy vợ, chàng trai nổi điên giết người hàng xóm.

Những ngày gần đây, dư luận Indonesia đang xôn xao trước những tình tiết mới trong vụ giết người cướp của tại Garut, Tây Java.

Đọc nhiều nhất

Tin mới