Hà Nội chỉ còn 20% số bộ kit xét nghiệm COVID-19 so với đỉnh dịch

Ông Phạm Thanh Học cho biết, Hà Nội hiện chỉ còn 20% bộ kit xét nghiệm so với lúc đỉnh dịch, vì vậy cần nhanh chóng bổ sung các máy xét nghiệm, bộ test.

Chiều 28/7, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về tình hình ứng phó dịch bệnh COVID-19.
"Chúng ta vẫn đếm hôm nay thêm được một ngày, ngày mai thêm được một ngày, khi đạt gần được mốc 100 ngày thì bất ngờ xảy ra dịch ở TP Đà Nẵng", ông Học nói.
Ha Noi chi con 20% so bo kit xet nghiem COVID-19 so voi dinh dich
Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. 
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện nay vẫn rất phức tạp, riêng tuần qua có thêm 2 triệu ca nhiễm mới. Vì vậy, ông Học cho rằng không bất ngờ về dịch bệnh đang xảy ra.
Sau khi phát hiện ca dương tính với nCoV ở Đà Nẵng, ngay trong sáng 26/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công điện khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, hiện nay Hà Nội chỉ còn 20% bộ kit xét nghiệm so với lúc đỉnh dịch cách đây vài tháng, vì vậy cần nhanh chóng bổ sung các máy xét nghiệm, bộ test.
Lãnh đạo Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội yêu cầu tất cả các trụ sở, cơ quan, công ty… phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, người dân phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng.
Nhận định về làn sóng COVID-19 mới, ông Học cho rằng lần này khó, phức tạp hơn các giai đoạn trước vì hiện nay có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội mong muốn mỗi người dân phải tự ý thức tự giác, cộng đồng cần vào cuộc ráo riết.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi, TP Hà Nội đã khởi động lại Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19.
“Theo tinh thần chống dịch chung, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP Hà Nội ngày nào cũng họp bàn và tái thành lập ban chỉ đạo, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó khăn hơn giai đoạn trước. Trước kia chúng ta còn biết được nguồn lây bệnh từ đâu, tuy nhiên lần này thì vẫn chưa xác định được", ông Học thông tin.

48 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh phục hồi

Bản tin lúc 6h ngày 36 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 48 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện tại, về mặt tri giác, bệnh nhân nam phi công người Anh- bệnh nhân 91 đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế.

Tổng số ca mắc:
- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 3/6: Đã 48 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Sáng 14/7: Thêm 1 ca mới, Việt Nam ghi nhận 373 người mắc COVID-19

(Kiến Thức) - Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 là 373 trường hợp.

Sáng 27/7, không có ca mắc mới COVID-19, gần 12.000 người cách ly

Bản tin 6h sáng 27/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 420 ca bệnh. Hiện có gần 12.000 người cách ly chống dịch.

Tổng số ca mắc: 420 ca

- Tính đến 6h ngày 27/7: Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới