Gói thầu 18,8 tỷ tại Vĩnh Long: Đối thủ mắc lỗi "sơ đẳng", Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu rộng cửa trúng thầu [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 18,8 tỷ đồng của Sở GD&ĐT Vĩnh Long, liên danh đối thủ bị loại vì sai sót trong bảo đảm dự thầu, mở đường cho Liên danh Nghe Nhìn Toàn Cầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm thiết bị giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại một số gói thầu quy mô lớn đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất, điển hình là câu chuyện tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long.

Cú "sảy chân" bất ngờ của đối thủ

Ngày 03/09/2025, bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 999/QĐ-SGDĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn I (SGDĐT 02).

Đây là gói thầu có quy mô đáng kể, với giá dự toán được duyệt là 18.811.821.100 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2500263446), đăng tải lần đầu ngày 30/06/2025. Đơn vị được giao làm Bên mời thầu là Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng Trà Vinh.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu thu hút sự tham gia của 2 liên danh nhà thầu. Về lý thuyết, đây là một cuộc cạnh tranh song mã. Tuy nhiên, quá trình đánh giá E-HSDT đã ghi nhận một diễn biến bất ngờ, nhanh chóng định đoạt kết quả gói thầu.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng Trà Vinh lập, một trong hai liên danh tham dự đã bị loại ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ của E-HSDT.

Lý do được đưa ra là Bảo đảm dự thầu không hợp lệ. Theo thông tin phản ánh trong báo cáo, thư bảo lãnh dự thầu của liên danh này đã mắc lỗi kỹ thuật cơ bản liên quan đến tính hợp lệ theo yêu cầu của E-HSMT.

Đây được xem là một lỗi "sơ đẳng" trong nghiệp vụ đấu thầu. Việc mắc lỗi này tại một gói thầu quy mô gần 19 tỷ đồng là điều khá bất ngờ.

screen-shot-2025-12-09-at-075004.png
Ảnh minh hoạ

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Việc đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại đã khiến Liên danh còn lại, bao gồm Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu và đối tác liên danh (Liên danh Toàn Cầu - Nam Phương), trở thành nhà thầu duy nhất được đánh giá tiếp các bước về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Kết quả cuối cùng, Liên danh Toàn Cầu - Nam Phương được phê duyệt trúng thầu với giá 18.799.555.000 đồng.

So với giá dự toán (18.811.821.100 đồng), mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là 12.266.100 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,065%.

Đây là một tỷ lệ tiết kiệm được đánh giá là rất thấp, gần như chỉ mang tính tượng trưng đối với một gói thầu quy mô lớn được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu việc đối thủ mắc lỗi kỹ thuật cơ bản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn những yếu tố nào khác tác động đến tính cạnh tranh của gói thầu? Vai trò của đơn vị tư vấn (Bên mời thầu) trong việc đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch cần được xem xét kỹ lưỡng.

Chân dung nhà thầu Nghe Nhìn Toàn Cầu

Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu (thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu) là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tại các tỉnh phía Nam.

Theo dữ liệu đấu thầu, Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu (Mã số thuế: 0309575998) được thành lập ngày 04/12/2009, có trụ sở tại 225 Bình Quới, Phường Bình Quới, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Tường Vi, chức vụ Giám đốc.

Thống kê cho thấy, Công ty này đã tham gia 108 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 46 gói, 7 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 429,6 tỷ đồng (chính xác là 429.619.534.170 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty được ghi nhận ở mức 95,26%.

Đáng chú ý, Vĩnh Long chính là địa bàn hoạt động mạnh nhất của doanh nghiệp này, với 23 gói thầu đã tham gia (dữ liệu sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính). Việc thường xuyên tham gia và trúng thầu tại một địa bàn cụ thể, đặc biệt là với kịch bản đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật và tỷ lệ tiết kiệm thấp như tại Gói thầu số 08, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về môi trường đấu thầu tại đây.

Lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Nghe Nhìn Toàn Cầu, đặc biệt trong năm 2025, còn ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khác về tần suất trúng thầu và các kịch bản cạnh tranh đa dạng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Hồ sơ đấu thầu 2025 của Nghe Nhìn Toàn Cầu: Quy luật cạnh tranh và những con số biết nói

Vĩnh Long: Cuộc đua "song mã" giành gói thầu thiết bị điện tử tại Bệnh viện Đa khoa

Gói thầu thiết bị điện tử gần 8 tỷ đồng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) đang chứng kiến màn cạnh tranh gay cấn giữa một nhà thầu "quen mặt" và liên danh địa phương với chênh lệch giá dự thầu đáng chú ý.

Gói thầu cung cấp thiết bị điện tử thuộc dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý với sự tham gia của hai đối thủ: Một doanh nghiệp có tần suất trúng thầu dày đặc tại địa phương và một liên danh đang nắm giữ lợi thế về giá.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) đang trong quá trình đánh giá E-HSDT đối với Gói thầu số 6: Thiết bị điện tử. Đây là một phần quan trọng thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)" với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Đấu trường Vĩnh Long: Khi "giá rẻ" chưa chắc đã thắng và cơ hội nào cho nhóm "nhà giàu"?

Trong khi đối thủ giảm giá tới hơn 50 tỷ đồng, ba nhà thầu gồm A Chi Son, Thiên Bình và TSV TITI vẫn kiên định chào giá sát mức trần tại gói thầu thiết bị giáo dục Vĩnh Long. Chiến lược "ngược dòng" này liệu có mở ra cơ hội chiến thắng hay chỉ là cuộc dạo chơi tốn kém?

Tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã gói thầu: BP2500469003) do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào mức giảm giá kỷ lục 36% của nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, ở phía bên kia chiến tuyến, sự hiện diện của 3 liên danh nhà thầu chào giá trên 130 tỷ đồng, cao hơn đối thủ tới 45 tỷ đồng, đang tạo nên một cục diện chiến thuật đầy toan tính và thú vị.

Chân dung 3 "ông lớn" đi ngược dòng nước

Vĩnh Long: Gói thầu thiết bị 144 tỷ, xuất hiện "kỷ lục" giảm giá hơn 50 tỷ

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tại Vĩnh Long vừa ghi nhận sự tham gia của 11 nhà thầu. Đáng chú ý, biên bản mở thầu lộ diện mức giảm giá "gây sốc" tới gần 36%, đưa giá dự thầu từ 144 tỷ xuống còn hơn 92 tỷ đồng, đặt ra bài toán khó về chất lượng và tiến độ.

Thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, ngày 28/11/2025, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã gói thầu: BP2500469003). Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở", được phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-BQL ngày 10/11/2025.

Với giá gói thầu được phê duyệt là 144.080.308.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, gói thầu này được xem là "miếng bánh" hấp dẫn bậc nhất thị trường thiết bị giáo dục khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn cuối năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 600 ngày.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.