Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn trong năm 2025 không chỉ toàn màu hồng. Dù trúng gói thầu 56 tỷ đồng tại Long An, nhà thầu này đã phải nhận những "cú ngã" đầy bất ngờ tại thị trường Cần Thơ.
Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ mời thầu (IB2500353849), Liên danh của Tân Văn đã bị loại. Báo cáo đánh giá E-HSDT chỉ rõ nhà thầu này không đạt cả 3 tiêu chuẩn quan trọng: Tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.
Tại một gói thầu khác ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ (IB2400618766), Liên danh Thủy Ngân - Tân Văn cũng chỉ ngậm ngùi xếp hạng thứ 2, nhường bước cho Công ty TNHH Xây dựng Hưng Đại Thắng. Điều đáng nói là tại gói thầu 56 tỷ đồng trúng ở Long An (IB2500122180), kịch bản trúng thầu lại diễn ra khá thuận lợi khi hai đối thủ cạnh tranh là Công ty Thương mại & Dịch vụ Bảo Tín và Công ty Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông đều bị loại bằng lỗi không đính kèm catalogue hoặc kê khai nhãn hiệu không khớp xuất xứ.
Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi, việc các nhà thầu đối thủ cùng mắc các lỗi kỹ thuật cơ bản như thiếu catalogue hay sai lệch xuất xứ là một dấu hiệu bất thường cần lưu tâm. Nó có thể dẫn đến tình trạng mất tính cạnh tranh thực sự của gói thầu".
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] "Sân nhà" Ninh Thuận và bài toán tiết kiệm ngân sách tại những gói thầu trúng sát giá.