Gói thầu 13 tỷ và bài toán tiết kiệm 30% tại Nhiệt điện Duyên Hải 1 [Kỳ 1]

Gói thầu cung cấp thiết bị sửa chữa CSU 2 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên tới hơn 4 tỷ đồng, tương đương 30% giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã ký Quyết định số 303/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu 12HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa CSU 2 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá và những diễn biến bất ngờ trong quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Cú "áp đảo" về giá của Liên danh HH12

Gói thầu 12HH-SXKD-2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SXKD) các gói thầu nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Theo Thông báo mời thầu số IB2500620802, giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 13.406.306.117 đồng.

1-3388.png
2.png
3.png
Nguồn MSC

Biên bản mở thầu ngày 19/01/2026 ghi nhận 03 nhà thầu tham dự gồm: Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ Công nghiệp Á Châu; Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng VIMICO và Liên danh HH12 (bao gồm Công ty TNHH Asia Networks PEMS và Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang).

Kết quả xếp hạng cho thấy, Liên danh HH12 đã đưa ra mức giá dự thầu là 9.386.200.000 đồng, thấp nhất trong số các đơn vị tham gia. So với giá dự toán, mức giá trúng thầu của Liên danh HH12 giúp tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp tới 4.020.106.117 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng là 30,01%. Trong khi đó, các đối thủ còn lại lần lượt bỏ giá 9.986.960.000 đồng và 11.052.100.000 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia lập ngày 25/02/2026 nhận định, mức giá của nhà thầu xếp thứ nhất (Liên danh HH12) đạt hiệu quả kinh tế cao cho gói thầu.

Hai lần làm rõ hồ sơ năng lực "sát nút"

Mặc dù giành ưu thế tuyệt đối về giá, nhưng con đường đi đến chiến thắng của Liên danh HH12 không hề bằng phẳng. Hồ sơ năng lực của liên danh này đã phải trải qua 02 lần làm rõ theo yêu cầu khắt khe của bên mời thầu.

Cụ thể, tại Công văn số 522/NĐDH-KHVT+KTAT ngày 02/02/2026, bên mời thầu đề nghị nhà thầu làm rõ hợp đồng tương tự về cung cấp hàng hóa cơ khí thiết bị bốc dỡ CSU có giá trị tối thiểu hơn 4,4 tỷ đồng. Đồng thời, thành viên liên danh là Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang được yêu cầu bổ sung hợp đồng chứng minh kinh nghiệm cung cấp hàng hóa có mã HS 7315.

Nhà thầu đã phản hồi vào ngày 05/02/2026, kê khai các hợp đồng ký với Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và các đơn vị ngành điện để chứng minh năng lực. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia vẫn tiếp tục yêu cầu làm rõ lần 2 tại Công văn số 747/NĐDH-KHVT ngày 12/02/2026 để đối chiếu chính xác mã HS 7315 cho các vật tư "vành răng xích chủ động".

Sau khi nhà thầu cung cấp tờ khai hải quan số 103602494810 chứng minh các vật tư này là bộ phận đồng bộ của xích bằng sắt thép, Tổ chuyên gia mới đánh giá Liên danh HH12 "Đạt sau làm rõ" về năng lực và kinh nghiệm.

Góc nhìn chuyên gia đấu thầu

Chia sẻ về mức tiết kiệm 30% tại một gói thầu thiết bị ngành điện, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Đây là con số tiết kiệm rất lớn, phản ánh tính cạnh tranh cao trong đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, với mức giá thấp hơn nhiều so với dự toán, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát chất lượng hàng hóa khi bàn giao, đặc biệt là các thông số kỹ thuật đã cam kết trong E-HSDT."

Đồng quan điểm, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ đến 2 lần cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự thận trọng trong việc thẩm định năng lực thực tế của nhà thầu. Điều này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.".

Tại quyết định phê duyệt KQLCNT do ông Ngô Văn Sỹ ký, hàng hóa trúng thầu bao gồm bộ phốt thủy lực ZPMC, bộ xích guồng gầu Tsubakimoto (Trung Quốc) với thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày. Địa điểm thực hiện tại Xã Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Liên danh HH12: Từ hồ sơ năng lực "khủng" đến mối lương duyên tại ngành điện

Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng? [Kỳ 4]

Bên cạnh chuỗi trúng thầu ấn tượng, hồ sơ năng lực của Công ty Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải cũng ghi nhận hàng loạt thất bại khó hiểu tại các gói thầu khác. Việc một nhà thầu vừa thắng gói thầu kỹ thuật cao nhưng lại trượt thầu liên tục ở các gói khác vì lý do kỹ thuật đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh tương phản trong hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam tại Nhiệt điện Duyên Hải.

Cụ thể, tại Gói thầu 12DH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư sắt thép phục vụ công tác gia công và sửa chữa tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" (công bố kết quả ngày 24/04/2025), Công ty Sông Lam tham gia với vai trò độc lập nhưng đã bị loại do "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật". Gói thầu này sau đó thuộc về Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và thương mại Công nghệ mới.

Nhiệt điện Duyên Hải: Liên danh Sông Lam - Di An loại 5 đối thủ, trúng gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng [Kỳ 3]

Gói thầu mua sắm Ắc quy, UPS trị giá hơn 8,3 tỷ đồng tại Nhiệt điện Duyên Hải đã tìm được chủ nhân là Liên danh Sông Lam - Di An sau khi 5 nhà thầu khác bị đánh giá không đạt. Đáng chú ý, các đối thủ bị loại đều dừng bước ngay ở phần đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2025, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3".

Đây là gói thầu có giá trị lớn (giá trúng thầu 8.368.000.000 đồng), thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu/liên danh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy sự "khốc liệt" tại vòng kỹ thuật khi có tới 5 nhà thầu bị loại:

Gói thầu 11 MSHH tại Nhiệt điện Duyên Hải: 8/9 nhà thầu bị loại, Sông Lam về đích [Kỳ 2]

Tại gói thầu cung cấp vật tư máy lạnh, chiller của Nhiệt điện Duyên Hải, có tới 9 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, 8 đối thủ đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật và cạnh tranh về giá, giúp Công ty Sông Lam trúng thầu dù giá dự thầu không phải là thấp nhất.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính cạnh tranh trong đấu thầu không chỉ thể hiện ở số lượng nhà thầu tham gia mà còn ở tỷ lệ nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để vào vòng tài chính. Tại Gói thầu 11 MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp vật tư máy lạnh, máy nén, chiller cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3", kết quả lựa chọn nhà thầu đã mang lại nhiều bất ngờ.

Gói thầu này do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Biên bản mở thầu ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường với 9 nhà thầu nộp E-HSDT. Đây là con số lý tưởng để chủ đầu tư có thể lựa chọn mức giá tốt nhất.

Đọc nhiều nhất

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.

Tin mới

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vì sao bẫy tiền ảo vẫn nở rộ?

Vụ triệt phá đường dây tiền ảo Xintel – đồng Xin tại Thanh Hóa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về “cơn sốt” đầu tư tiền mã hóa tại Việt Nam.