Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 31/07/2025, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã ký Quyết định số 1209/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 08MSHH-SXKD-2025: "Cung cấp ắc quy, UPS cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3".
Đây là gói thầu có giá trị lớn (giá trúng thầu 8.368.000.000 đồng), thu hút sự tham gia của 6 nhà thầu/liên danh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy sự "khốc liệt" tại vòng kỹ thuật khi có tới 5 nhà thầu bị loại:
- Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Sài Gòn: Bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Công ty TNHH Công nghiệp Q: Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Hiwin: Không được đánh giá (do trượt bước trước).
- Công ty Cổ phần Tấn Đức: Không được đánh giá.
- Liên danh ITECO: Không được đánh giá.
Nhà thầu duy nhất vượt qua vòng này là Liên danh Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam – Công ty TNHH Điện - Điện tử Di An. Với việc các đối thủ bị loại sớm, Liên danh này đã trúng thầu thuận lợi với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 23% so với giá dự toán (hơn 10,8 tỷ đồng).
Tại gói thầu này, Công ty Sông Lam tham gia với vai trò thành viên liên danh. Việc liên kết với Công ty TNHH Điện - Điện tử Di An được xem là bước đi chiến lược để bổ sung năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của hồ sơ mời thầu.
Chuyên gia Vũ Bảo Thông phân tích: "Luật Đấu thầu cho phép và khuyến khích các nhà thầu liên danh để tận dụng thế mạnh của nhau. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần kiểm soát kỹ việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh, tránh tình trạng một thành viên chỉ 'đứng tên' để đủ năng lực nhưng thực tế không thực hiện phần việc tương ứng."
Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cũng lưu ý về các quy định mới trong Luật số 90/2025/QH15 liên quan đến năng lực tài chính và kinh nghiệm của từng thành viên liên danh. "Việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh phải đảm bảo từng thành viên đáp ứng năng lực tương ứng với phần công việc đảm nhận. Nếu việc loại bỏ các đối thủ khác là do các tiêu chí kỹ thuật quá đặc thù, thì cần xem xét lại tính cạnh tranh của gói thầu", Luật sư Lập nhấn mạnh.
Mặc dù thắng lớn tại các gói thầu cung cấp thiết bị, nhưng nghịch lý là Công ty Sông Lam lại trượt thầu liên tiếp tại các gói thầu dịch vụ, kỹ thuật khác cũng tại chính Nhiệt điện Duyên Hải.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:
[Kỳ 4]: Nghịch lý tại Nhiệt điện Duyên Hải: Sông Lam trúng lớn nhưng trượt thầu sơ đẳng?