Giật mình đôi đũa đắt nhất thế giới giá 32 triệu đồng

Làm từ bạc và đựng trong túi bọc làm bằng da lạc đà, đôi đũa đắt nhất hành tinh được "hét" giá 1.496 USD (hơn 32 triệu đồng).

Đũa là dụng cụ phổ biến trong các bữa cơm của người Á Đông. Nó được dùng như thìa, dĩa của người phương Tây. Đũa là vật khá đơn giản làm bằng gỗ hoặc tre, nhựa cho nên giá không hề đắt. Tuy nhiên, mới đây hãng thiết kế thời trang Rick Owens đã ra mắt mẫu đôi đũa đắt nhất thế giới.
Mức giá bán của nó lên đến 1.469 USD (hơn 32 triệu đồng). Theo nhiều ý kiến, các món ăn của người châu Á thường dùng đũa gỗ hoặc nhựa nên một đôi đũa với mức giá cao ngất ngưỡng không phải là ý tưởng này.
Thời xưa, các triều đình của nhiều nước châu Á thường dùng đũa bạc trong bữa ăn vì đây là cách để phát hiện chất độc trong thức ăn nhằm đề phòng bị hạ độc. Còn hiện nay, việc bỏ độc trong đồ ăn là điều gần như không xảy ra. Có lẽ lấy cảm hứng từ điều này, thương hiệu thời trang nói trên đã tạo ra một đôi đũa bạc thật.
Giat minh doi dua dat nhat the gioi gia 32 trieu dong
 Cận cảnh đôi đũa đắt nhất thế giới.
Đôi đũa đắt nhất thế giới do Rick Owens thiết kế được làm bằng bạc đựng trong hộp gỗ rất đẹp và được bọc trong da lạc đà. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những yếu tố này chưa đủ khiến đôi đũa có giá cao ngất như vậy.
Hồi năm 2016, tại Singapore, tập đoàn WOD của Nga và nhà hàng CÉ LA VI đã giới thiệu bữa tối sang trọng 8 tiếng, trị giá 2 triệu USD. Trước khi ăn, khách được đi bằng máy bay ngắm cảnh rồi thưởng thức 18 món ăn và nhận một chiếc nhẫn kim cương.
Đặc biệt, trong bữa tiệc đắt đỏ này, khách còn được ăn bằng đôi đũa đặc biệt đính kim cương. Vị khách nào tham gia cũng đều được khắc tên trên đôi đũa, bộ dụng cụ ăn cũng được thiết kế bới nhà thiết kế nổi tiếng The Plush dựa theo yêu cầu của khách hàng tham gia bữa tiệc.
Nơi thưởng thức tiệc rất lãng mạn, 10.000 bông hoa hồng được cắm để tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội chi tiền để ăn uống ở đây, đơn vị tổ chức và nhà hàng sẽ có các tiêu chuẩn riêng cho khách, chỉ ai đáp ứng được mới được mua bữa tiệc này.

Hồ điều tiết chống ngập thông minh “thất thủ” sau cơn mưa ở TP.HCM

(Kiến Thức) - Hồ điều tiết chống ngập thông minh đầu tiên ở TP.HCM đã không phát huy tác dụng trong sau cơn mưa, khiến tuyến đường ở phía Đông Sài Gòn chìm trong biển nước.

Ho dieu tiet chong ngap thong minh “that thu” sau con mua o TP.HCM

Tối 28/9, nhiều khu vực ở phía Đông TP.HCM có mưa rất lớn. Cơn mưa như trút nước khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức...ngập sâu trong biển nước mênh mông.

TP HCM tập trung giải quyết dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết vướng mắc về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1".

Theo Phó Thủ Tướng, UBND TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư nên phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND TP.

Dự án ngăn triều chống ngập 10.000 tỉ không còn thi công xuyên Tết

Năm 2017, tất cả hạng mục công trình ngăn triều chống ngập 10.000 tỉ vẫn thi công liên tục trong những ngày Tết nhưng trong đợt Tết năm nay, công trình sẽ tạm dừng.

Công ty TNHH Trung Nam 1547 (đơn vị thực hiện dự án ngăn triều chống ngập cho TP.HCM với kinh phí gần 10.000 tỉ đồng) cho biết trong công văn vừa gửi cho UBND TP.
Cống ngăn triều Mương Chuối ở khu vực Nhà Bè hiện đã xây dựng gần xong, dự kiến sẽ vận hành trong năm 2018. (Ảnh do Trung Nam Group cung cấp).
 Cống ngăn triều Mương Chuối ở khu vực Nhà Bè hiện đã xây dựng gần xong, dự kiến sẽ vận hành trong năm 2018. (Ảnh do Trung Nam Group cung cấp).

Đọc nhiều nhất

Tin mới