![]() |
| Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào lực lượng SDF ở miền bắc Syria. Ảnh: AMN. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công nhóm phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)
![]() |
| Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào lực lượng SDF ở miền bắc Syria. Ảnh: AMN. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công nhóm phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn video: AMN)
![]() |
| Ngày 8/12 vừa qua, Tạp chí Forbes công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020. Họ là các nguyên thủ quốc gia, doanh nhân, các nhà hoạt động và nghệ sĩ,...trên khắp thế giới. Ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trong đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel, 66 tuổi, đứng đầu trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020. Đây là năm thứ 10 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Đứng ở vị trí thứ hai là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. Ảnh: TCM. |
![]() |
| Bà Christine Lagarde, sinh năm 1956, là một chính trị gia từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Pháp. Bà cũng từng là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: Time. |
![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ đắc cử Kamala Harris, sinh năm 1964, đứng ở vị trí thứ ba. Bà cũng là Thượng nghị sĩ bang California. Bà sẽ trở thành nữ Phó Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ sau khi chính thức nhậm chức vào tháng 1/2021. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, 62 tuổi, đứng ở vị trí thứ tư. Bà Ursula von der Leyen được bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 16/7/2019. Đây là lần đầu tiên sau hơn 60 năm, một người Đức được trao quyền lực cao nhất trong Liên minh châu Âu. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Năm 2013, bà von der Leyen trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Đức và giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp cho đến tháng 7/2019. Bà cũng nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm 2020 của Tạp chí Time. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Người phụ nữ quyền lực thứ 5 trong năm 2020 theo bình chọn của Forbes là Melinda Gates, đồng sáng lập quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Bà là vợ của tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Đứng ở vị trí thứ 6 là Mary Teresa Barra, nữ doanh nhân người Mỹ 58 tuổi. Bà là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors từ năm 2014. Ảnh: SB. |
![]() |
| Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, 80 tuổi, đứng ở vị trí thứ 7. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Bà Ana Patricia Botín, sinh năm 1960, chủ tịch của tập đoàn ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander - là người phụ nữ quyền lực thứ 8 trong năm 2020. Bà cũng đứng ở vị trí này trong năm 2019. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Đứng ở vị trí thứ 9 là nữ doanh nhân 58 tuổi, Abigail Johnson. Bà là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Mỹ Fidelity Investments. Ảnh: SD. |
![]() |
| Người phụ nữ quyền lực thứ 10 trong năm 2020, theo danh sách của Forbes, là bà Gail Koziara Boudreaux - Giám đốc điều thành của công ty Anthem (Mỹ). Ảnh: Anthem. |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.
Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.
Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.
Núi lửa Mayon ở Philippines phun trào, khiến gần 3.000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm dưới chân núi để đảm bảo an toàn.
Giới chức Ethiopia xác nhận ít nhất 22 người di cư thiệt mạng và 65 người khác bị thương sau khi chiếc xe tải chở họ bị lật ở vùng Afar.
Quân đội Mỹ mới đây bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela vừa qua đã khiến 100 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Lễ hội băng tuyết Cáp Nhĩ Tân diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, thu hút đông đảo du khách.
Châu Âu đang chìm trong giá rét mùa đông với lượng tuyết rơi dày và nền nhiệt xuống thấp.
Một phụ nữ 55 tuổi đã bị hổ tấn công khi đang thu gom củi trong khu rừng gần làng ở Ấn Độ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau đó.
Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.
Nga tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với người dân và Chính phủ Venezuela.
Lũ quét do mưa lớn gây ra đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu.
Đợt rét đậm và tuyết rơi dày đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt và tầm nhìn bị hạn chế tại nhiều khu vực ở Hungary.