Chụp ảnh phản cảm giống Thư Dung, thế giới xử lý gây choáng

Google News

Nhiều trường hợp người đẹp quốc tế chụp ảnh nhạy cảm như trường hợp của Á hậu Thư Dung đã chịu xử lý rất nghiêm từ các cơ quan chức năng.

>>> Mời quý độc giả xem video "Thư Dung lúng túng khi bị hỏi về Kỳ Duyên". Nguồn Youtube:
Trên thế giới xử lý các trường hợp giống Á hậu Thư Dung ra sao?
Chup anh phan cam giong Thu Dung, the gioi xu ly gay choang
 Bộ ảnh Tuyệt tình cốc Đà Lạt bị dư luận chỉ trích suốt tuần qua vì các concept đạo nhái, phá hoại thiên nhiên, tạo dáng phản cảm...
Suốt tuần qua, thông tin về bộ ảnh ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt của Á hậu Thư Dung khiến dư luận "dậy sóng". Trước làn sóng chỉ trích, hiện tại các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra hướng xử lý.
Điều đáng nói, ê-kíp thực hiện bộ ảnh này từng nhiều lần gây xôn xao mạng xã hội với những concept hở hang, phản cảm, thậm chí là dung tục ở những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Thậm chí, những bộ ảnh này còn bị tố đạo nhái ý tưởng từ nước ngoài.
Chup anh phan cam giong Thu Dung, the gioi xu ly gay choang-Hinh-2
Hoa hậu Anh - Zara Holland đã bị tước vương miện vì có hành vi phản cảm tại show Love Island. 
Từ chủ đề đang nóng này, dân mạng nhắc đến nhiều trường hợp năm 2016, Hoa hậu Anh - Zara Holland đã bị tước vương miện vì có cảnh phản cảm khi tham gia show hẹn hò Love Island trên truyền hình. Không chỉ bị tước vương miện, Holland còn bị cấm không được tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức hồi cuối năm 2016.
Hay gần đây hơn, người đẹp Marly Velásquez - ứng viên nặng ký của bang Antioquia (Colombia) đã bị tước cơ hội chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Rumbo a Miss Universo (tương tự Hoa hậu Hoàn vũ Colombia) vì bị phát hiện chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật cho một tạp chí.
Tại Pháp, Hoa hậu vùng Bretagne cũng bị tước danh hiệu và mất cơ hội dự thi Hoa hậu Pháp năm 2015 sau khi đăng ảnh chụp bán khỏa thân lên mạng xã hội. Dù những hình ảnh của Eugénie Journée được đánh giá là khá nghệ thuật nhưng ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp địa phương vẫn quyết định xử phạt nghiêm khắc với lý do: "Đây là điều một hoa hậu không nên làm".
Nhìn sang các nước châu Á, Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 cũng bị tước danh hiệu khi lộ ảnh nhạy cảm mặc, dù chúng được thực hiện trong quá khứ và cuộc thi đã khép lại từ lâu.
Ứng xử của người đẹp khi dính lùm xùm
Trên thế giới, mỗi quốc gia sẽ có những hình thức xử phạt khác nhau về việc các người đẹp có danh hiệu vi phạm quy định. Tuy nhiên, hành xử văn minh của mỗi người khi vướng vào lùm xùm này lại thể hiện việc họ có xứng đáng là người của công chúng hay không.
Người đẹp Colombia Marly Velásquez sau khi bị đưa tin chụp ảnh khỏa thân phản cảm, đã lập tức gửi lời xin lỗi khán giả quê nhà trên trang cá nhân, kèm lời cảm ơn vì sự thông cảm của mọi người đã ủng hộ mình.
Trong khi đó, giữa ồn ào chỉ trích của dư luận, cho đến nay không hề thấy Á hậu Thư Dung có bất kỳ biểu hiện nào về sự hối lỗi. Thậm chí, cô còn liên tục chia sẻ ảnh nóng kèm theo dòng trạng thái thách thức dư luận:
"Sống ở đời, thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”. Gần đây nhất, cô còn vô tư livestream, vui vẻ đáp lại những câu chuyện đang hứng gạch đá của dân mạng.
Chup anh phan cam giong Thu Dung, the gioi xu ly gay choang-Hinh-3
 Á hậu Thư Dung vô tư livestream nói cười, không màng dư luận.
Là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Du lịch sinh thái quốc tế, hay còn có tên gọi Hoa hậu Môi trường quốc tế (Miss Eco International), đồng thời từng giành ngôi vị Á quân cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam, cách hành xử của Thư Dung bị nhiều chỉ trích.
Mặc dù bộ ảnh của cô không phải khỏa thân nhưng các động tác và biểu cảm khêu gợi, khiến người xem có cảm giác dung tục. Nhiều người còn cho rằng, hình ảnh “mặc mà như không mặc này” thậm chí còn xấu xí và không nghệ thuật chút nào.
Theo Trương Dương/ Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)