Giá thật gây sốc của bánh Trung thu “hạng sang“ Hà Nội
Cùng chất lượng nhưng bánh được sản xuất tại Hoài Đức chỉ khoảng 58.000 đồng/chiếc, trong khi bánh của các cơ sở uy tín được đẩy lên thấp nhất 150.000.
Theo VnMedia
Chuẩn bị cho người dân Thủ đô đón Tết Trung thu an toàn, Sở Công thương và Sở Y tế Hà Nội đã họp báo công bố sơ bộ kết quả công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm thị trường bánh trung thu 2013.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, mùa trung thu năm nay được các doanh nghiệp chuẩn bị khá sớm. Ngay từ đầu tháng 7 (Âm lịch) đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh trung thu. Đến thời điểm này, trên thị trường đã bày bán các mặt hàng bánh kẹo trung thu với nhiều loại, mẫu mã khác nhau tại các siêu thị, đại lý, cửa hàng hay trên vỉa hè nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
Qua rà soát khoảng 400 cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu ở Hà Nội cho thấy, số lượng các hãng bán bánh trung thu trên vỉa hè Thủ đô năm nay tăng nhanh chóng so với mọi năm, trong đó, bên cạnh nhiều điểm được cấp phép vẫn còn có nhiều điểm kinh doanh khác không được cấp phép.
Kiểm tra cũng cho thấy, giá bán bánh trung thu tại các cơ sở sản xuất nhỏ (như ở huyện Hoài Đức) chỉ khoảng 58.000 đồng/chiếc, tuy nhiên cũng loại bánh đó khi được bán trên thị trường đã được đẩy giá lên thấp nhất là 150.000 đồng.
Cùng một chất lượng nhưng bánh trung thu do các cơ sở có uy tín sản xuất giá cao gấp 3 lần bánh do cơ sở tư nhân ở Hoài Đức (Hà Nội) sản xuất.
Theo ông Lộc, bánh trung thu sản xuất tại làng nghề Hoài Đức giá chỉ khoảng 58.000 đồng nhưng cùng những nguyên liệu như nhau, chất lương như nhau, bánh của các hãng khác có thương hiệu hơn đang bị đẩy giá lên gấp 3 lần. Tuy nhiên, vì lịch sự, nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua sản phẩm có thương hiệu mỗi khi đem tặng, biếu.
Cũng theo ông Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, hiện nay vào mùa trung thu, các khách sạn lớn cũng thường tự sản xuất bánh phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, đây là loại bánh tươi nên chỉ dùng được trong thời hạn một tuần nên nếu dùng sau thời hạn trên sẽ không đảm bảo vệ sinh.
“Đặc điểm của loại bánh này là có giá cao (trên 1 triệu đồng/hộp) nhưng thời gian sử dụng lại hết sức ngắn (từ 3 đến 7 ngày), do họ không sử dụng chất bảo quản. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua loại bánh này. Trước khi mua nên xem kỹ thời hạn sử dụng”, ông Phó Chi cục trưởng khuyến cáo người tiêu dùng.
Tham dự buổi họp báo, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Công thương và Y tế Hà Nội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành số 1 và 2 do lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn. Thời gian qua, các đoàn kiểm tra đã thanh, kiểm tra 3 cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 cơ sở được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất bánh trung thu, thựch hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.
Kết quả kiểm tra bước đầu của các đội quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương ở 85 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; trong đó: 50 cơ sở sản xuất, 30 cơ sở kinh doanh và 5 cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh cho thấy, lỗi vi phạm chủ yếu trong sản xuất bánh trung thu hiện tại là không ghi định lượng hoặc không đủ định lượng; kinh doanh bánh không sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động trong chế biến thực phẩm, vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa…
Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra sau công bố và lấy mẫu kiểm nghiệm tại 12 cơ sở sản xuất bánh nướng bánh dẻo trên địa bàn thành phố.
Kết quả phân tích hoá lý cho thấy: 12/12 mẫu không sử dụng chất tạo ngọn; 8/12 mẫu không sử dụng chất bảo quản, 4/12 mẫu có sử dụng chất bảo quản, hàm lượng trong giới hạn cho phép. Về vi sinh vật: 1/1 mẫu bánh dẻo đạt về chỉ tiêu vi sinh vật.
“Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân đón Tết Trung thu, thời gian tới, liên ngành Sở Công thương và Sở Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu các loại bánh trung thu đi kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý vi phạm”, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định.
(Kiến Thức) - Gần 1 tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng hiện nhiều hãng bánh tiếng tăm trên thị trường đã có chương trình giảm giá, chiết khấu mức cao để câu khách.
Chưa năm nào bánh Trung thu “ra quân” rầm rộ, cạnh tranh khốc liệt như năm nay. Nếu những năm trước, chỉ có Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica đầu tư gian hàng xuất hiện thường xuyên trên nhiều tuyến phố thì năm nay những cái tên như Thu Hương Bakery, Long Đình, Hải Hà, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Đồng Khánh…cũng mạnh tay hơn trong việc quảng bá thương hiệu.
Nguồn cung lớn, giá cả tăng so với năm 2012 từ 10 – 15%, tuy nhiên, theo nhận định của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, do kinh tế khó khăn nên sức tiêu thụ bánh trên thị trường hiện đang rất yếu. Đây chính là nguyên nhân khiến các hãng bánh đua nhau giảm giá sớm để cạnh tranh, hút người mua.
Ngành ngân hàng tuyển nhân viên như tuyển... hoa hậu
(Kiến Thức) - Nhiều người mơ ước được làm trong ngành ngân hàng nhưng những chỉ tiêu về chiều cao dường như đang hạn chế ước mơ của họ.
Ngoài những ngành đặc thù cần chỉ tiêu về chiều cao, cân nặng, thể hình thể lực như: Tiếp viên hàng không, nhân viên kinh doanh, PG (nhân viên quảng cáo, tiếp thị, lễ tân)... ngành ngân hàng mới đây cũng đưa ra những tiêu chí tuyển dụng trong đó ngoài chuyên môn thì chiều cao là tiêu chí được chú trọng hàng đầu.
Ngày 31/7 là hạn chót để nhiều hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành các thủ tục về kê khai thuế, thông báo doanh thu và cập nhật thông tin với cơ quan thuế.
Ngày 31/7 là hạn chót để nhiều hộ, cá nhân kinh doanh hoàn thành các thủ tục về kê khai thuế, thông báo doanh thu và cập nhật thông tin với cơ quan thuế.
Hệ thống giường nằm đầu tiên dành cho hành khách Economy – Air New Zealand đang thử giải bài toán lớn nhất của những chuyến bay siêu dài ở độ cao 10.000 mét.
Đoạn clip nhóm du khách nước ngoài tham gia xây nhà tại miền Tây thu hút triệu lượt xem, tạo ra góc nhìn mới về sức hút của mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa.
Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết, vụ vải thiều 2026 vẫn thắng lớn toàn diện nhờ giá bán neo cao kỷ lục và sức mua nội địa tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ.
Sáng ngày 2/7,Brand Finance đã công bố Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam(Brand Finance Vietnam 100 2026).Vinamilk tiếp tục được xếp hạng AAA+.
Loại rau "quốc dân" có giá vài nghìn ở Việt Nam bỗng hóa mặt hàng xa xỉ tại nước ngoài, giá đắt gấp nhiều lần khiến nhiều người phải cân nhắc mỗi khi mua.
Nguồn cung dồi dào cùng mức giá ngày càng bình dân đang giúp các loại hoa quả nhập khẩu tăng tốc chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực lớn lên nông sản trong nước.
Giữa cuộc đua công nghệ và kinh tế toàn cầu, lợi thế của Việt Nam có thể không nằm ở điều mới nhất mà ở những nền tảng cốt lõi: đất, nước và con người.
Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức vay giá trị nhỏ từ 100 lên 400 triệu đồng, áp dụng từ 15/8. Người vay không cần chứng minh tài chính hoặc phương án sử dụng vốn.
Không chỉ nâng tầm thẩm mỹ, các thiết kế nhà vườn kết hợp hồ bơi đang trở thành xu hướng kiến trúc hàng đầu nhờ kiến tạo không gian nghỉ dưỡng lý tưởng tại gia.