Gắp thành công cây bút bị mắc kẹt trong bàng quang của một thiếu nữ

Trường hợp bé gái 16 tuổi bị cây bút mắc trong bàng quang nhờ siêu âm và nội soi xử lý thành công, nhấn mạnh không tự xử lý triệu chứng bất thường.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu liên quan đến dị vật đường tiết niệu ở trẻ vị thành niên

Bệnh nhân là một bé gái 16 tuổi, được người nhà đưa vào cấp cứu ban đêm trong tình trạng lo lắng.

Dị vật là cây bút được bác sĩ lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân. Ảnh NLĐ

Dị vật là cây bút được bác sĩ lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân. Ảnh NLĐ

Trình bày với bác sĩ, cô gái cho biết do bị ngứa vùng kín nên đã dùng một cây bút để gãi. Sau một thời gian thì em không còn thấy cây bút và dù đã tìm kiếm xung quanh cũng không có nên gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại bệnh viện, việc thăm khám ban đầu gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mới ở tuổi dậy thì, không thể tiến hành kiểm tra xâm lấn. Ê-kíp điều trị đã chỉ định siêu âm và phát hiện dị vật là một cây bút nằm trong bàng quang.

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa ngoại niệu được mời hội chẩn. Bệnh nhân được chỉ định nội soi qua đường niệu đạo để lấy dị vật ra ngoài. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, dù gặp một số trở ngại do kích thước và hình dạng của dị vật. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, trẻ vị thành niên và phụ huynh không nên tự ý xử lý khi có các triệu chứng bất thường như ngứa, đau hoặc khó chịu ở vùng kín.

Việc đưa vật lạ vào cơ thể có thể gây tổn thương, nhiễm trùng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Khi tai nạn xảy ra ở vùng nhạy cảm như đường tiểu, hậu môn, nhiều bạn trẻ ngại nói với người lớn, sợ bị đánh giá hay trách mắng. Sự im lặng này khiến việc đến viện bị trì hoãn, trong khi tổn thương ngày càng nặng. Chính điều đó làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Do đó, các bậc phụ huynh cần tạo môi trường để con có thể trò chuyện mà không sợ bị la mắng hay đánh giá. Khi trẻ có thắc mắc về cơ thể, cần giải thích nhẹ nhàng, đúng kiến thức và phù hợp độ tuổi. Phụ huynh cần quan sát những thay đổi bất thường ở trẻ để có thể phát hiện, xử lý những sự cố xảy ra với trẻ...

Nhập viện cấp cứu vì tắc ruột do bã thức ăn

Tắc ruột do bã thức ăn có thể gây biến chứng nguy hiểm, cần khám sớm để tránh hoại tử, viêm phúc mạc.

Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thường xảy ra do ăn nhiều thực phẩm khó tiêu (hồng ngâm, măng, ổi, trái cây xanh), nhai không kỹ, hoặc ở người cao tuổi/sau phẫu thuật dạ dày. Triệu chứng gồm đau bụng, nôn, bí trung tiện, cần phẫu thuật hoặc nội soi kịp thời để tránh vỡ, hoại tử ruột.

Bệnh nhân nữ 56 tuổi loét dạ dày nặng vì uống nước chanh buổi sáng

Bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày do thói quen uống nước chanh khi bụng đói, cảnh báo về nguy cơ từ các trào lưu chăm sóc sức khỏe trên mạng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện (Thanh Hóa) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 56 tuổi trong tình trạng đau âm ỉ và nóng rát vùng thượng vị kéo dài 3 ngày, kèm nôn nhiều, mệt mỏi.

Khai thác bệnh sử cho thấy, vì mong muốn giảm cân và "thanh lọc cơ thể" theo các chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh nhân đã duy trì thói quen uống nước cốt chanh vào mỗi buổi sáng khi bụng đói trong thời gian dài. Bệnh nhân không nghĩ rằng thói quen này lại gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa.

Nội soi lấy sợi thép xuyên thành dạ dày bệnh nhân 68 tuổi

Sau khi sợi thép được lấy ra khỏi thành dạ dày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nội soi gắp dị vật xuyên qua thành dạ dày bệnh nhân.

Trước đó, ngày 30/1, bệnh nhân L.Q.T. (68 tuổi, trú tại xã Thạch Khê), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài 5 ngày, kèm theo sốt cao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới