Cứu thai phụ 28 tuần bị u nang buồng trứng xoắn hoại tử

Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử trên thai 28 tuần. Đây là một tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Sản phụ N. T. T. C (29 tuổi), trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, mang thai lần thứ hai ở tuần thai 28, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn và nôn. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 7–10 cm, có biến chứng xoắn.

xoan-thai.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Phụ sản nhận định đây là tình huống cấp cứu sản khoa nguy hiểm, bởi xoắn u nang buồng trứng có thể gây thiếu máu nuôi, hoại tử buồng trứng, nguy cơ đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành chỉ định mổ cấp cứu chẩn đoán và giải quyết nguyên nhân.

Do tử cung đang mang thai 28 tuần lớn làm hạn chế phẫu trường không thể phẫu thuật nội soi, các bác sĩ lựa chọn mổ mở đường dọc giữa dưới rốn nhằm đảm bảo thao tác thuận lợi, xử trí triệt để tổn thương và hạn chế kích thích tử cung, giảm nguy cơ dọa sinh non.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u và vòi tử cung phải đã xoắn 3 vòng, toàn bộ phần phụ tím đen do hoại tử. Các bác sĩ đã tiến hành kẹp và cắt bỏ nguyên khối phần phụ phải, nhằm loại bỏ mô hoại tử, ngăn chặn nguy cơ phát tán độc tố vào tuần hoàn của mẹ, đồng thời kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc sinh sản còn lại.

xoan-thai-1.jpg
Khối phần phụ phải hoại tử được cắt bỏ nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán độc tố vào tuần hoàn của mẹ - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi trong bụng mẹ tiếp tục phát triển bình thường. Sau 7 ngày được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Bệnh viện, sản phụ hồi phục tốt.

Bác sĩ đã tiến hành siêu âm và đánh giá lại, kết quả cho thấy thai nhi trọng lượng khoảng 1.400gr, nhau ối bình thường và chỉ định xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ.

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, u nang buồng trứng trong thai kỳ phần lớn là lành tính, tuy nhiên một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn, vỡ hoặc chèn ép, đặc biệt khi kích thước khối u lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo:

Phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và siêu âm đầy đủ theo lịch hẹn để phát hiện sớm các bất thường ở buồng trứng hoặc phần phụ.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, hoặc cảm giác căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám.

Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

>>> Mời quý độc giả xem video: Dấu hiệu vi phạm về cải tạo đường DT7 gây nguy hiểm cho các hộ dân ở xã Tân Lợi, Đồng Nai

Hút 10 lít dịch trong u buồng trứng cho người phụ nữ 43 tuổi

U nang buồng trứng là bệnh lý phụ khoa rất thường gặp ở phụ nữ mọi độ tuổi. Đa số diễn tiến âm thầm, không biểu hiện rõ ràng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa chẩn đoán và điều trị trường hợp nữ trung niên có khối u nang buồng trứng khổng lồ, kích thước lên tới hơn 36cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Các chuyên gia của khoa Phụ sản đánh giá, đây là ca bệnh hiếm gặp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 14 tuổi mắc u nang buồng trứng xoắn

Sau phẫu thuật nội soi cắt buồng trứng phải, tình trạng bé ổn định. Các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán sớm để tránh mất khả năng sinh sản.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cấp cứu một bệnh nhi 14 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn nhiều vòng gây hoại tử, buộc phải cắt bỏ để bảo toàn tính mạng

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn và hố chậu phải, cơn đau tăng dần, kèm sốt kéo dài ba ngày.

Đọc nhiều nhất

Tin mới