Gặp người đàn ông Mỹ sắp "đưa người chết sống lại”

Nhiều người cho rằng việc đưa “người chết sống lại” lại chuyện viễn tưởng nhưng bác sĩ Sergei Paylian luôn theo đuổi giấc mơ này.

Theo Daily Mail, Sergei Paylian chỉ 14 tuổi khi chứng kiến cái chết của một người hàng xóm trẻ tuổi ở Tbilisi, Gruzia.
Thi thể của người hàng xóm được đưa đi qua những con phố đã khắc sâu vào trong tâm trí của thiếu niên Paylian từ đó. Đó cũng là lần đầu tiên ông cảm nhận được rằng sự sống của con người không phải là vĩnh cửu.
Ngày nay, tại phòng nghiên cứu ở Florida, nhà khoa học 66 tuổi này giải thích với Daily Mail về nghiên cứu của cả đời ông và tham vọng đảo ngược tuổi già, đưa “người chết sống lại”.
Bác sĩ Sergei Paylian thành lập công ty Bioquark, thuộc dự án ReAnima, đặt ra mục tiêu sử dụng công nghệ sinh học để “khôi phục thần kinh và tái tạo hệ thần kinh của con người”.
Bác sĩ Paylian tiết lộ rằng có nhiều gia đình muốn người thân của họ thử nghiệm cách chữa trị mới. Ông đã chọn được 5 trường hợp để đưa lên tòa án tối cao của một quốc gia Nam Mỹ để xem xét.
Bác sĩ Paylian hy vọng sẽ có ít nhất một bệnh nhân được chấp thuận thử nghiệm phương pháp chữa trị mới.
Nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về dự án của bác sĩ Paylian. Chuyên gia Charles Cox đến từ trung tâm khoa học sức khỏe tại Đại học Texas ở Mỹ nói: “Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe. Dự án này sẽ chẳng đem lại kết quả gì hết”.
Gap nguoi dan ong My sap "dua nguoi chet song lai”
Bác sĩ Sergei Paylian và vợ làm việc tại phòng nghiên cứu của công ty Bioquark do ông sáng lập. 
“Tham vọng phục hồi chức năng của người chết não không khác gì phép màu”, Cox nói. Nhưng bác sĩ Paylian lại hướng đến phép màu đó. Bởi đảo ngược tuổi già, bệnh tật và thậm chí là cái chết là điều ông luôn theo đuổi khi chứng kiến cái chết của người hàng xóm xưa kia.
“Lúc đó tôi bị sốc”, bác sĩ Paylian nói. “Tôi nghĩ đến lúc mọi thứ đều biết mất. Vì sao chúng ta có những năng lực đặc biệt như khả năng suy nghĩ nhưng để rồi đều phải chết? Khi đó tôi đã rất sợ”.
“Mọi vật trên thế giới này đều phải chết nhưng tôi cho rằng điều này không công bằng với con người. Đến lúc 80 tuổi, bạn vẫn tư duy được như xưa, làm được nhiều điều có ích nhưng tuổi tác kìm hãm tất cả”.
“Tôi muốn tìm ra cách để đảo ngược quá trình lão hóa hoặc ít nhất là có thể thay đổi ở một chừng mực nào đó”.
Ông Paylian hiểu rằng khoa học chính thống hiện tại đều không có câu trả lời cho những câu hỏi mà ông đặt ra. “Tôi phản đối việc sử dụng hóa trị để chữa ung thư. Chúng ta nên tập trung vào chính tế bào ung thư để đưa chúng trở về trạng thái thông thường mà không cần sự can thiệp của chất độc”.
Chuyển đến Mỹ sinh sống và làm việc từ năm 1990, bác sĩ Paylian tập trung vào phương pháp tái cấu trúc lại các tế bào về trạng thái khỏe mạnh thông thường. Ông nhận được nguồn tiền tài trợ từ các nhà đầu tư và thành lập nên công ty Bioquark như ngày nay.
“Cá ngựa vằn (zebra fish) là một ví điển hình của khả năng tái sinh. “Bạn cắt một phần não hay tim, nó lại phát triển lại. Ngoài ra, cá mập cũng là bậc thầy của khả năng phục hồi”, ông Paylian nói.
Nếu nắm được cơ chế phục hồi như vậy, con người có thể tìm ra cách sửa chữa tế bào, rồi đến các mô và xa hơn nữa là nội tạng. “Nếu thành công, chúng ta có thể đưa nội tạng trở về trạng thái khỏe mạnh ban đầu, và đó là cách giúp nhân loại lấy lại tuổi trẻ”.
“Phương pháp mà chúng tôi theo đuổi đến chính chúng tôi cũng không biết hiệu quả đến đâu. Đó là lý do cần phải thử nghiệm trên người”, bác sĩ Paylian nói.
Khi được được hỏi về việc giúp người chết não sống lại, bác sĩ Paylian nói: “Chúng ta biết rằng, một người được xác định đã chết khi bộ não không còn hoạt động. Vậy nên việc đưa một người nào đó trở về cuộc sống là điều khá nhạy cảm”.
Bác sĩ Paylian muốn sử dụng liệu pháp này đối với những người chết não phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. “Nếu giúp bệnh nhân có thể hít thở, lấy lại nhịp tim mà không cần máy móc, thì chúng ta đã giúp người đó sống lại rồi”.
Bệnh khi đó vẫn chưa tỉnh, nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. “Sau hôn mê là dạng sống thực vật và cuối cùng là bệnh nhân tỉnh lại và có ý thức”.
“Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả khả quan qua từng giai đoạn đó. Đó không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng chúng tôi tin rằng mình đang đi đúng con đường”, bác sĩ Paylian nói.

Già nhanh hơn vì lạm dụng sản phẩm chống lão hóa

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học cảnh báo, việc lạm dụng sản phẩm chống lão hóa chứa vitamin C và E có thể khiến cơ thể già đi nhanh hơn bình thường.

Vitamin C và E, vốn được mệnh danh là "thần dược tuổi trẻ", có tác dụng chống oxy hóa thần kỳ, là thành phần không thể thiếu của nhiều loại sản phẩm chống lão hóa. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất cho thấy những loại sản phẩm bổ sung vitamin C và E có thể gây hại cho cơ thể nếu bị lạm dụng. 
Cụ thể, lạm dụng sản phẩm chống lão hóa bổ sung vitamin C và E sẽ làm giảm khả năng đề kháng của cơ thể, nguyên nhân là bởi khi bạn lạm dụng các loại vitamin này, cơ thể sẽ bị phụ thuộc vào nguồn vitamin bên ngoài và ngừng tự sản xuất chúng, từ đó làm tăng nguy cơ chết sớm và làm giảm tác dụng của việc tập thể dục.

Ô hay, đàn ông có những suy nghĩ thật buồn cười!

Dường như, đã từ lâu lắm rồi, Đông cũng như Tây, người ta vẫn nói với nhau rằng đàn ông làm việc nhà là giúp vợ.

Giặt giũ đã có máy giặt. Lau nhà đã có máy lau. Cơm nước thích thì nhấc điện thoại gọi là có. Giúp việc theo giờ chỉ cần ới là có. Sao cần nguyên một bà vợ để làm việc đó? Ta cưới về một cô gái tràn đầy năng lượng chỉ để biến cô ấy thành người... bấm máy giặt hay nấu cơm cho ta, làm những công việc mà một giúp việc có thể làm?

Chồng chuyển giới, hôn nhân bị tuyên vô hiệu

Singapore vừa tuyên vô hiệu tình trạng hôn nhân một cặp đôi sau khi người chồng phẫu thuật chuyển giới.

News Strait Times ngày 19-7 cho biết một tòa án Singapore vừa tuyên vô hiệu tình trạng hôn nhân của một cặp đôi sau khi người chồng giải phẫu thuật chuyển giới.
Phẫu thuật chuyển giới được cho phép ở Singapore từ năm 1973. Nhưng hôn nhân đồng giới không được chấp nhận ở nước này. Về mặt luật pháp, người quan hệ tình cảm hay quan hệ tình dục đồng giới có thể bị phạt tù, dù thực tế chuyện bị khởi tố khá hiếm.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.