FTA Việt Nam-EAEC: Không chỉ có ý nghĩa kinh tế

(Kiến Thức) - Việc ký kết FTA giữa Cộng đồng kinh tế Á-Âu với Việt Nam ngoài ý nghĩa kinh tế còn đem lại hiệu quả chính trị hay đúng hơn là địa chính trị.

Đó là nhận định của  Giáo sư Evgeny Kanaev - chuyên gia Trung tâm ASEAN Đại học MGIMO - trong hội thảo bàn tròn về FTA diễn ra gần đây tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
FTA Viet Nam-EAEC: Khong chi co y nghia kinh te
Giáo sư Evgeny Kanaev: Việc ký kết FTA Việt Nam-EAEC  ngoài ý nghĩa kinh tế còn đem lại hiệu quả  địa chính trị.
Vậy FTA Việt Nam-EAEC mang lại điều gì cho Nga xét từ quan điểm địa chính trị?
Giáo sư Evgeny Kanaev trả lời: "Nga đã có hành động giá trị trong việc thực hiện các mục tiêu địa chính trị quan trọng nhất: hội nhập theo hai hướng Châu Á-Thái Bình Dương và khu vực Á-Âu. Đa số hiểu rằng, quan hệ Nga-phương Tây trong 5 đến 7 năm, thậm chí 10 năm tới sẽ phát triển với kịch bản tiêu cực… Vì vậy, đối với Nga, điều quan trọng là phải siết chặt hai vectơ chính sách đối ngoại hướng Thái Bình Dương và khu vực Á-Âu. Điểm thứ hai là  đa dạng hóa các tiềm lực chính trị và kinh tế của đất nước. Bằng hiệp định FTA vừa ký kết, chúng tôi chứng tỏ… rằng chuyển hướng về phía đông không có nghĩa chỉ hướng tới Trung Quốc. Sự hợp tác Nga-Việt đang trở nên bền vững, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chứa đựng những nội dung thiết thực. Tạo ra tiền đề cho việc bắc cầu FTA với ASEAN, tiếp đến mở rộng hơn nữa Quan hệ đối tác kinh tế khu vực toàn diện đang được triển khai”.
Về ý nghĩa địa chính trị của FTA này đối với Việt Nam, Giáo sư Evgeny Kanaev nhận định: "Việt Nam đã chứng tỏ là một thành viên tích cực trong các quan hệ hợp tác đa phương cấp khu vực và toàn cầu. Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - mà Việt Nam là một thành viên quan trọng - đang phấn đấu trở thành nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, tăng cường ảnh hưởng tới các quá trình chính trị-kinh tế toàn cầu. Xét từ đó sẽ thấy Việt Nam thực hiện một bước đi thiết thực củng cố cho chính sách chung của ASEAN, thúc đẩy uy tín của Việt Nam tại hiệp hội cũng như trong các thể chế khác…Việc ký Hiệp định FTA với EAECphù hợp với chủ trương của Việt Nam về cân bằng quan hệ đối ngoại và ngoại thương”.
Theo chuyên gia Kanaev, FTA EAEC-Việt Nam sẽ tăng cường vị thế của tập thể "phi phương Tây” và thể hiện tăng sự cường xu hướng khu vực hóa. Cuối cùng, FTA này còn góp phần cho sự hình thành thế giới Âu-Á đoàn kết…

Chuyên gia Nga: Tranh chấp Biển Đông đã mang tính toàn cầu

(Kiến Thức) - Tranh chấp Biển Đông đã mang tính toàn cầu và mọi cuộc xung đột quân sự ở Biển Đông đều dẫn đến hậu quả chính trị-kinh tế tầm cỡ thế giới.

Đó là nhận định của chuyên gia Vasily Kashin của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (Nga) trong một bài biết đăng trên Lenta.ru.
Chuyen gia Nga: Tranh chap Bien Dong da mang tinh toan cau
Chuyên gia Nga: Tranh chấp Biển Đông đã mang tính toàn cầu 
Theo chuyên gia Vasily Kashin, diễn biến của Đối thoại Shangri-La 14 cho thấy tranh chấp Biển Đông đã mang tính toàn cầu. Đây không chỉ là vấn đề giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, mà còn thu hút sự chú ý của các thế lực quốc tế, trước hết là Mỹ.

“Bước đột phá” trong quan hệ Việt Nam-EAEC

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev ca ngợi việc ký FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam là "bước đột phá".

“Buoc dot pha” trong quan he Viet Nam-EAEC
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev tại Lễ ký kết FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam.
Theo Thủ tướng Medvedev, hơn 40 nước và các tổ chức thế giới đã tuyên bố quan tâm hợp tác với Liên minh kinh tế Á-Âu dưới nhiều hình thức khác nhau. Việt Nam - quốc gia phát triển năng động và đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới - là nước đầu tiên ký kết thỏa thuận với EAEC.
Đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Nga và Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2009. Đến năm 2010, Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus và Kazastan) được thành lập, nên khuôn khổ đàm phán đã thay đổi.

Diễn văn của bà Clinton: Thừa đề xuất, thiếu lửa

(Kiến Thức) - Ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ  Hillary Clinton chính thức ra tranh cử tổng thống Mỹ 2016 với một bài diễn văn thừa đề xuất, thiếu lửa nhiệt tình.

Trong bài phát biểu chính thức ra tranh cử tổng thống dài 45 phút trên đảo Roosevelt, bang New York, bà Hillary Clinton đã đưa ra nhiều đề xuất mà đảng Dân chủ quan tâm.

Dien van tranh cu cua ba Clinton: Thua de xuat, thieu lua
Bà Hillary Clinton phát biểu chính thức ra tranh cử tổng thống trên đảo Roosevelt ở New York 
Tại cuộc mít tinh được truyền hình toàn quốc, bà Hillary Clinton phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ rằng bà muốn làm tổng thống của toàn dân Mỹ, kể cả của những người bị bỏ rơi sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Bà nói: "Nước Mỹ không thành công được nếu quý vị không thành công và đó là lý do tôi ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ". Bà Hillary Clinton nói tiếp: "Giàu có, thịnh vượng không chỉ dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý quỹ đầu tư. Dân chủ không chỉ dành cho các nhà tỷ phú”.  
Kể từ khi tuyên bố sẽ ra tranh cử hồi tháng Tư, bà Hillary Clinton đã kín đáo đột phá hai bang Iowa và New Hampshire, dưới vỏ bọc gây quỹ. Bà đã đăng đàn phát biểu có chọn lọc về các vấn đề nóng bỏng - đặc biệt là vấn đề di dân, tư pháp  và quyền bỏ phiếu…và tránh đụng chạm các vấn đề có thể gây chia rẽ trong đảng Dân chủ như thương mại tự do hoặc triển vọng can thiệp vào Trung Đông. Có thể nói, đó chính là thời diểm thăm dò và lắng nghe của bà Hillary Clinton.
Phù hợp với chiến dịch tranh cử không chính thức, bài phát biểu hôm 13/6 của bà Hillary Clinton đã đi vào thực chất và khá tự do nhưng hơi “thiếu lửa”. Bà Clinton đã chọn Công viên Bốn Tự do, một địa điểm mang tính biểu tượng, để tuyên bố chính thức  chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Bắt đầu bằng lời ca ngợi "bốn quyền tự do" của cố Tổng thống Roosevelt, nhưng bà Hillary Clinton lại tập trung vào "bốn cuộc chiến”. Đó là mang lại việc làm cho tầng lớp trung lưu; hỗ trợ các gia đình với các chính sách vì người lao động; duy trì sự lãnh đạo đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng; cải cách chính phủ và hồi sinh dân chủ. 
Để làm rõ  “bốn cuộc chiến” khái quát mơ hồ nói trên, bà Clinton đề cập đến năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng tài chính, phổ cập giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em, giáo dục đại học, y tế, trả tiền nghỉ phép cho gia đình, trả lương bình đẳng cho phụ nữ, cấm phân biệt đối xử với người đồng tính và người chuyển giới…
Sau bài phát biểu nói trên, không ai có thể chỉ trích bà Hillary Clinton không có chương trình nghị sự. Trên thực tế, không một ai trong số các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đưa ra nhiều đề xuất đến thế. 
Các cuộc thăm dò gần đây đã chỉ ra rằng đa số cử tri chưa tin tưởng con người bà Hillary Clinton. Bà dường như đang đánh cược rằng chính sách và thực chất có thể thay thế cho nhân cách.
Tuần này, bà Hillary Clinton sẽ đến các bang  Iowa, New Hampshire, South Carolina và Nevada. Bà sẽ cụ thể hóa  tầm nhìn của mình với các bài phát biểu về chính sách.
Các cố vấn của bà Hillary Clinton luôn lo lắng về việc bài phát biểu hôm 13/6 của bà tỏ ra hơi “thiếu lửa”. Nhưng người ta tự hỏi liệu đó có phải là chủ ý để mang lại cho bà Hillary Clinton cái chất bình dân? Để giảm bớt ánh hào quang của sự nổi tiếng  luôn đeo bám lấy bà, Hillary Clinton muốn tự thể  hiện mình là  một ứng cử viên tổng thống bình dị, không quá hào nhoáng và có rất nhiều kế hoạch cụ thể.
Năm 2008, bà Hillary Clinton đã vô vọng thuyết phục các cử tri Dân chủ rằng ứng cử viên  Barack Obama nặng về phong cách nhưng thiếu thực chất. Nhưng lần này, bà Hillary Clinton hy vọng sẽ không phải làm như vậy vì xem ra bà không có đối thủ cạnh tranh tầm cỡ như ông Obama.
Về mặt kỹ thuật, cho đến nay mới có ba ứng cử viên tổng thống khác của đảng Dân chủ, nhưng bà Clinton luôn dẫn trước họ tới 48%. Bà Clinton muốn làm tốt công việc phải làm trong một cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Dân chủ mà bà tỏ ra quá vượt trội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới