Dùng ống thổi đo nồng độ cồn có phòng lây nhiễm virus corona?

(Kiến Thức) - Việc sử dụng ổng thổi đo nồng độ cồn một lần, sau đó thu gom và xử lý sẽ không có nguy cơ lây nhiễm virus corona đối với người thổi nồng độ cồn.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có công điện chỉ đạo CSGT Công an các địa phương chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) lây lan. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu mỗi ống thổi đo nồng độ cồn chỉ sử dụng một lần, sau đó thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Y tế.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Hoàng Tiến Nam – Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, việc sử dụng ổng thổi đo nồng độ cồn một lần, sau đó thu gom và xử lý sẽ không có nguy cơ lây nhiễm virus corona đối với người thổi nồng độ cồn. Bởi ống thổi đo nồng độ cồn sau đó vứt ống đi thì không thể lây lan được.
Thượng tá Hoàng Tiến Nam giải thích, trước đây, quy trình khi kiểm tra nồng độ cồn lực lượng CSGT tuân thủ hai bước là định tính và định lượng.
Dung ong thoi do nong do con co phong lay nhiem virus corona?
Việc sử dụng ổng thổi đo nồng độ cồn một lần, sau đó thu gom và xử lý sẽ không có nguy cơ lây nhiễm virus corona đối với người thổi nồng độ cồn. 
Theo đó, ở bước định tính, các tài xế sẽ cùng thổi vào một phễu ở đầu máy đo nồng độ cồn nhưng không phải ngậm vào phễu mà thổi ở một khoảng cách nhất định. Khi có định tính, máy đo báo có cồn, CSGT mới tiếp tục dùng ống thổi ngậm một lần để xác định định lượng người vi phạm ở mức bao nhiêu.
"Bây giờ không dùng phễu để xác định định tính nữa mà thổi luôn vào ống để xác định định lượng do đó không thể lây lan dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra vì ống chỉ sử dụng một lần", Thượng tá Hoàng Tiến Nam nói và cho biết, từ trước đến nay vẫn chỉ sử dụng ổng thổi ngậm một lần và được tiệt trùng trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời khẳng định, việc làm này không ảnh hưởng đến việc đo nồng độ cồn vào thời điểm hiện tại.
Thượng tá Nam cũng cho hay, theo nội dung công điện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, cảnh sát khi làm nhiệm vụ phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn và kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành nhiệm vụ.
Dung ong thoi do nong do con co phong lay nhiem virus corona?-Hinh-2
 Thượng tá Hoàng Tiến Nam.
Trước đó, trong thư trả lời đề nghị trước đó của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về góp ý dự thảo hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm phổi cấp do virus corona 2019 (2019-nCoV) tại Việt Nam, WHO tại Việt Nam khuyến cáo cảnh sát giao thông cần dùng ống thổi mới cho mỗi người được kiểm tra để ngăn lây lan virus corona.
Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh một số điểm mấu chốt trong các tình huống cụ thể khi kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở bằng thiết bị của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).
Cụ thể, CSGT nên đeo khẩu trang y tế và trang bị dung dịch rửa tay khô có cồn. Cơ quan chức năng cần đảm bảo thiết bị kiểm tra nồng độ cồn được cầm và sử dụng bởi riêng 1 CSGT trong mỗi ca làm việc để tránh lây chéo. Đồng thời, CSGT cần sát khuẩn thiết bị trước, trong và sau ca làm việc bằng dung dịch có cồn.
Một điểm quan trọng nữa là CSGT chỉ được sử dụng riêng 1 ống thổi mới, chưa qua sử dụng cho mỗi người được kiểm tra. Các ống thổi đã được sử dụng cần được thu gom và xử lý phù hợp.
Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở của người tham gia giao thông. Theo đó, việc kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tương tự như đối với các hoạt động, công việc giao tiếp thông thường khác của người dân.
Đến nay, trên thế giới và tại Việt Nam chưa có bằng chứng cho thấy sự khác biệt về nguy cơ lây nhiễm của các loại hình giao tiếp nêu trên. Tuy nhiên, văn bản của Bộ Y tế khẳng định việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như dùng riêng ống thổi cho từng người, sát khuẩn thiết bị đo… sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Bộ Y tế cho rằng tại những thời điểm có dịch bệnh như hiện nay, hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở phải được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy trình, yêu cầu.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cố tình lây virus Corona có thể bị tử hình:

Nguồn VTC Now.

WHO khuyến cáo cảnh sát giao thông tránh lây 2019-nCoV khi kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 5/2, TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã có công văn gửi Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, khuyến cáo cảnh sát giao thông các bước cần thực hiện khi kiểm tra nồng độ cồn, tránh lây chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

WHO khuyen cao canh sat giao thong tranh lay 2019-nCoV khi kiem tra nong do con
 
Theo quan điểm của WHO, tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch 2019-nCoV, việc thực thi Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác, trong đó có quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và các văn bản dưới luật liên quan nên được tiếp tục.

Lên Facebook bịa chuyện 1 người Trung Quốc nhập viện do nhiễm virus corona, bị phạt 12,5 triệu đồng

Dù Bệnh viện Trung ương Huế chưa tiếp nhận trường hợp nào nhiễm, nghi nhiễm virus corona (nCoV) nhưng một chủ tài khoản Facebook đã tung tin cơ sở này đã tiếp nhận 1 người Trung Quốc bị bệnh, phải cách ly nên đã bị cơ quan công an xử phạt.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 30-1 đã mời làm việc đối với chị H.T.L.N. (SN 1986; trú tại phường An Tây, TP Huế, Thừa Thiên – Huế), chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê, để làm rõ hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Len Facebook bia chuyen 1 nguoi Trung Quoc nhap vien do nhiem virus corona, bi phat 12,5 trieu dong
Cơ quan công an làm việc với chị H.T.L.N.
Theo cơ quan công an, sáng ngày 29-1, chị H.T.L.N. đã đăng tải với nội dung: Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thông báo cho cả nhà phóng tránh, Xuân an Lành trên Facebook của mình mang tên Nhàn Lê và các nhóm Facebook khác.

Vụ thi thể nữ bị phân xác ở Đà Nẵng: Nghi phạm người Trung Quốc khai gì?

(Kiến Thức) - Công an Đà Nẵng đã bắt được được hung thủ vụ thi thể nữ bị phân xác ở Đà Nẵng được người dân phát hiện vào sáng nay (7/2) trên sông Hàn. Theo đó, cả nghi phạm và nạn nhân đều là người Trung Quốc.

Chiều nay (7/2), đại tá Trần Mưu – Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã bắt được nghi phạm vụ thi thể nữ bị phân xác ở Đà Nẵng. Đối tượng bị bắt là người Trung Quốc, đã được đưa về trụ sở công an.

Vu thi the nu bi phan xac o Da Nang: Nghi pham nguoi Trung Quoc khai gi?
Nghi phạm bị bắt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.