Nghi án con trai giết cha rồi cắt cổ tự tử

Google News

(Kiến Thức) - Trên địa bàn xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một người chết tại chỗ, một nạn nhân khác bị trọng thương.

Chiều 18/3, tin từ công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Đậu Văn Doanh (57 tuổi), ngụ tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, tử vong tại chỗ, con ông Doanh là anh Đậu Văn Thủy (24 tuổi) phải đưa đi cấp cứu do 3 vết cắt sâu ở cổ.

Trước đó, vào chiều 17/3, sau khi đi nhậu mừng đám cưới của một người bạn cùng xã về, anh Đậu Văn Thủy phát sinh mâu thuẫn rồi cãi vã với cha là ông Đậu Văn Doanh.

 Anh Thủy đang cấp cứu tại bệnh viện

Thấy hai cha con cãi vã to tiếng, vợ ông Doanh là bà Nguyễn Thị Đường (48 tuổi) liền lên tiếng can ngăn nhưng không ai chịu nhường nhau. Bực mình, bà Đường bỏ đi chợ mua đồ ăn chiều.

Bà Đường đi chợ về tá hỏa khi chứng kiến cảnh ông Đậu Văn Doanh chết trên một vũng máu lớn ở nhà bếp, Đậu Văn Thủy đang thoi thóp trong phòng ngủ.

Bà Đường hô hoán người dân chở Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả khám nghiệm hiện trường bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Doanh bị một vết cắt ở cổ dài 25cm, chết tại chỗ. Thủy bị 3 nhát cắt ở cổ, nằm trong phòng ngủ với thân mình đầy máu. Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một con dao bầu dài khoảng 40cm.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, do mâu thuẫn với ông Doanh, Thủy đã dùng dao đâm cha tử vong rồi dùng chính con dao này để tự sát.



Khắc Lịch

Bình luận(0)