Cháu giết bà nội không ghê tay ở Bắc Giang

Google News

(Kiến Thức) - Không chỉ dùng ghế đầu đầu bà nội tử vong, đối tượng Bích còn thẳng tay đập phá nhiều tài sản trong gia đình.

Nguồn tin từ Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháu giết bà nội tại gia đình ông Hoàng Công Toản (SN 1930, xã Quỳnh Sơn) khiến bà Đỗ Thị Chuyên (SN 1928) tử vong.
Theo Cơ quan công an, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 19/3, đối tượng Hoàng Công Bích (SN 1994) đã dùng ghế nhựa, ghế đôn bằng gỗ đập rất mạnh vào đầu bà Đỗ Thị Chuyên, là bà nội của y. Chưa dừng lại, Bích còn thực hiện nhiều hành động đập phá nhiều tài sản trong gia đình.
Cháu giét bà nọi khong ghe tay ỏ Bác Giang
Đối tượng Hoàng Công Bích.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng Công an xã Quỳnh Sơn, đồng thời đưa bà Chuyên đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, đến 8h phía bệnh viện đã trả nạn nhân về, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Tiếp nhận thông tin từ quần chúng lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên. Cùng ngày Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Công Bích về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc đối tượng Bích có nhiều biểu hiện ngáo đá, bản thân Bích nghiện ma túy còn bố mẹ đối tượng đi làm ăn xa nhà.
Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.
Phạm Linh

Bình luận(0)