Cây ATM của ngân hàng Đông Á bị cưa trộm

Google News

(Kiến Thức) - Khi đang phá trụ ATM ngân hàng Đông Á, 4 tên trộm đã bị lực lượng phòng chống tội phạm phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Đại diện ngân hàng Đông Á đang cùng công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ dùng xà beng, máy cắt gió đá phá trộm trụ ATM ngân hàng Đông Á trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.
Cay ATM cua ngan hang Dong A bi cua trom
Hai đối tượng trực tiếp phá két sát buồng ATM.
Trước đó khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, 8 thành viên Đội phòng chống tội phạm phường Phú Lợi trên đường tuần tra đến khu vực ngã tư Chợ Đình trên Đại lộ Bình Dương thì phát hiện hai nam thanh niên đứng trước trụ ATM Đông Á có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Đội phòng chống tội phạm đã ập đến kiểm tra thì tiếp tục phát hiện 2 thanh niên khác đang dùng xà beng, bộ hàn gió đá cắt, phá két sắt của trụ ATM.
Ngay lập tức Đội phòng chống tội phạm Phú Lợi khống chế vây bắt đồng loạt 4 đối tượng và bàn giao công an phường Phú Cường cùng tang vật là bộ hàn gió đá, 2 xà beng và 2 xe máy.
Cay ATM cua ngan hang Dong A bi cua trom-Hinh-2
Két sắt băng trộm đã phá được bằng xà beng. 
Tại CQĐT, 4 đối tượng khai tên gồm Nguyễn Văn Nhi (SN 1992), Nguyễn Văn Hận (1990) cùng quê Bến Tre; Phạm Văn Tuyên (SN 1990) và Nguyễn Dương Lưu (SN 1992) cùng quê tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng cho biết, chỉ cần Đội phòng chống tội phạm Phú Lợi đến chậm vài chục phút, các đối tượng đã phá được két sắt và lấy trọn số tiền bên trong.
Vũ Sơn

Bình luận(0)