Diễn giải hiến pháp: Nhật có thể can thiệp vào Biển Đông

(Kiến Thức) - Dỡ bỏ lệnh cấm thực thi quyền phòng vệ tập thể, Nhật Bản có thể can thiệp vào Biển Đông nếu các quốc gia khác bị tấn công.

Ngày 5/7, Chủ tịch Hội Quan hệ Quốc tế Philip Yang cho hay, việc dỡ bỏ lênh cấm trên ngang với việc hình thành Hiệp ước Hợp tác và An ninh chung mới giữa Mỹ và Nhật Bản, biến liên minh quân sự đơn phương thành song phương.
Tàu chiến Trung Quốc ráo riết ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)
 Tàu chiến Trung Quốc ráo riết ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)
Nhật Bản ngoài việc cung cấp các hỗ trợ về mặt hậu cần mà giờ có thể can thiệp quân đội dưới danh nghĩa là tự vệ tập thể, ông phát biểu tại một diễn đàn được tài trợ bởi hiệp hội của ông.
Điều đó có nghĩa là, Nhật có thể can thiệp nếu các quốc gia khác bị tấn công, “rất có thể ở vùng Biển Đông”, hay các vùng biển tranh chấp của họ nếu Tokyo thấy an ninh của các nước đồng minh có thể ảnh hưởng tới họ, đặc biệt là về an toàn hàng hải.
Ông Chen Yung-feng, trợ lý giáo sư tại Đại học Tunghai, nói trong hội nghị rằng, đã có một chút xung đột bạo lực ở Đông Á khi ông này so sánh tình hình hiện nay với điều kiện trước khi nổ ra Chiến tranh Trung-Nhật năm 1894-1895.
Ông Ho Szu-shen, Giám đốc Trung tâ, nghiên cứu Nhật Bản ở Đại Học Công Giáo Fu Jen, cho biết các động thái của ông Abe nhằm thay đổi Hiến pháp quốc gia thực ra là một đề xuất ngầm của phía Mỹ.
Ông Yang cảnh báo rằng, Đài Loan cũng khó lòng được hưởng lợi từ động thái này của phía Nhật. Bởi lẽ, nghị quyết của nội các Nhật ghi rõ, lực lượng vũ trang họ có thể phản ứng nếu Nhật Bản bị tấn công hay “các quốc gia” có quan hệ gần gũi với Nhật Bản bị đe dọa.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, Đài Loan không phải là quốc gia mà Nhật Bản lưu tâm. Do vậy, họ không có nghĩa vụ giúp đỡ Đài Loan cả.

Cận cảnh máy bay Su-25 Nga “cứu giúp Iraq”

(Kiến Thức) - Tối ngày 28/5, Iraq vừa nhận được 5 máy bay Su-25 mua từ Nga trong nỗ lực chống lại phiến quân ISIL.

Thủ tướng Iraq Nouri Maliki hy vọng máy bay chiến đấu mua được từ Nga và Belarus sẽ giúp Iraq chống lại được phiến quân.

Thủ tướng Iraq Nouri Maliki hy vọng máy bay chiến đấu mua được từ Nga và Belarus sẽ giúp Iraq chống lại được phiến quân. 


Các quan chức Iraq cho biết, chuyên gia Nga cũng đã tới Iraq để giúp nước này nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu Nga vào tham gia đẩy lùi phiến quân Sunni. Trong ảnh là máy bay Su-25 được chuyển ra từ máy bay chở hàng từ Nga.

Các quan chức Iraq cho biết, chuyên gia Nga cũng đã tới Iraq để giúp nước này nhanh chóng đưa máy bay chiến đấu Nga vào tham gia đẩy lùi phiến quân Sunni. Trong ảnh là máy bay Su-25 được chuyển ra từ máy bay chở hàng từ Nga.


Hành động mua máy bay Nga được coi là lời quở trách của Iraq dành cho Mỹ vì nước này chậm chạp trong việc cung cấp F-16 và máy bay trực thăng tấn công cho Iraq.

Hành động mua máy bay Nga được coi là lời quở trách của Iraq dành cho Mỹ vì nước này chậm chạp trong việc cung cấp F-16 và máy bay trực thăng tấn công cho Iraq.


Iraq cho biết nước này mua 12 máy bay chiến đấu Su-25 từ Nga.

Iraq cho biết nước này mua 12 máy bay chiến đấu Su-25 từ Nga.


Iraq từng sử dụng máy bay chiến đấu Su-25 với tần suất cao trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980 nhưng kể từ năm 2002, Su-25 đã bị ngừng hoạt động ở Iraq.

Iraq từng sử dụng máy bay chiến đấu Su-25 với tần suất cao trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980 nhưng kể từ năm 2002, Su-25 đã bị ngừng hoạt động ở Iraq.

Liên minh cầm quyền Nhật thông qua quyền phòng vệ tập thể

(Kiến Thức) - Các chính đảng trong liên minh cầm quyền Nhật Bản vừa nhất trí thông qua sửa đổi hiến pháp cho phép họ thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Theo đó, đây được coi là một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật thời kì hậu chiến tranh. Trong cuộc họp vào sáng ngày 1/7, Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và đối tác liên minh là Đảng Công Minh mới (New Komeito) thông qua một bản dự thảo cuối cùng nhằm loại bỏ các rào cản pháp lý trong bản Hiến pháp Hòa bình của nước này trong việc hạn chế các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ nước này.
Từ trái qua phải, ông Phó Chủ tịch Đảng Công Minh mới Kazuo Kitagawa, Phó Chủ tịch đảng LDP Masahiko Komura và Tổng Thư ký Shigeru Ishiba trong một cuộc họp của liên minh đảng cầm quyền về chính sách an ninh quốc gia ngày 20/6.
Từ trái qua phải, ông Phó Chủ tịch Đảng Công Minh mới Kazuo Kitagawa, Phó Chủ tịch đảng LDP Masahiko Komura và Tổng Thư ký Shigeru Ishiba trong một cuộc họp của liên minh đảng cầm quyền về chính sách an ninh quốc gia ngày 20/6.
Theo đó, dự thảo ghi, Chính phủ đã kết luận rằng, Hiến pháp cần phải được giải thích lại để cho phép lực lượng vũ trang sử dụng vũ lực ở mức tối thiểu cần thiết như các biện pháp tự vệ trong điều kiện nhất định. Các biện pháp tự vệ này sẽ được sử dụng khi một quốc gia nước ngoài có mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản đối mặt với cuộc tấn công vũ trang, và cả khi sự sống còn của nước Nhật bị đe dọa và các quyền cơ bản của con người bị đảo ngược.

Hàn Quốc và TQ nói gì khi Nhật thay đổi hiến pháp

(Kiến Thức) - Hàn Quốc và Trung Quốc đều muốn Nhật đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực sau khi thay đổi hiến pháp.

Theo hãng thông tấn Reuters, Bộ trường ngoại giao Hàn Quốc cũng đã yêu cầu Nhật đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực trong việc chấm dứt lệnh cấm sử dụng quân đội ở nước ngoài
Hàn Quốc tuyên bố không chấp nhận việc tham gia phòng ngự tập thể của Nhật gây ảnh hưởng đến an ninh của bán đảo Triều Tiên mà không có yêu cầu hoặc thỏa thuận từ trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới