Nhật Bản và Hàn Quốc là hai khách hàng lớn nhất của mực và bạch tuộc xuất khẩu của Việt Nam. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu loại hải sản này đạt 557 triệu USD.
Theo Vietnamnet
Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu mực và bạch tuộc có xu hướng tăng mạnh. Chỉ trong tháng 9/2022, hai loại hải sản này thu về thêm 68 triệu USD. Tính đến hết tháng 9 năm nay, kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 557 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh. (Ảnh: Thế Nam)
Trong 8 tháng năm 2022, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai khách hàng lớn nhất của mực và bạch tuộc Việt Nam, chiếm tỷ trọng lần lượt 36% và 22% tổng giá trị xuất khẩu.
Đứng thứ ba là Trung Quốc, chiếm 10%; song trong 8 tháng năm 2022 ghi nhận có mức tăng trưởng đột phá 113%. Tương tự, xuất khẩu sang Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Israel cũng tăng vọt, lần lượt ghi nhận mức tăng 53%, 152%, 76% và 193%.
Tại khối thị trường EU, kim ngạch xuất khẩu hai mặt hàng này sang Tây Ban Nha và Pháp cũng tăng tới 152% và 76%.
Theo VASEP, bạch tuộc tươi, đông lạnh (mã HS 03) chiếm 83% tổng xuất khẩu bạch tuộc. Với mực, sản phẩm tươi/đông lạnh chiếm 49%, mực khô nướng chiếm 42%, còn lại là mực chế biến (9%).
Giá trị xuất khẩu mực ghi nhận tăng trưởng tốt hơn (47%) so với xuất khẩu bạch tuộc (24%). Riêng mực chế biến đạt mức tăng trưởng tốt nhất 79% trong số các sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm nay.
Bán cá biển ‘bỏ túi’ 1,5 tỷ USDChỉ trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu cá biển tăng tới 26% so với cùng kỳ, giúp Việt Nam thu về 1,5 triệu USD.
Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng giàu thế nào trước khi nợ ngân hàng “khủng”?
Trước khi thành công với khu du lịch Đại Nam có quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, ít ai biết, đại gia Huỳnh Uy Dũng khởi nghiệp bằng nghề làm lồ vôi.
Ông Huỳnh Uy Dũng (sinh năm 1961) được biết đến với biệt danh Dũng "lò vôi", là một trong những doanh nhân giàu bậc nhất Việt Nam. Theo các công ty kiểm toán, khối tài sản của đại gia Huỳnh Uy Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nếu cổ phần hóa (theo nhiều thộng tin chưa kiểm chứng, tài sản của ông khoảng 50.000 tỷ đồng).
Bề bề chúa khổng lồ, cá lạ kêu eng éc giá cao vẫn đắt khách
Loại bề bề chúa khổng lồ, thịt thơm, ngọt chẳng thua gì tôm hùm, giá gần 2 triệu/kg vẫn đắt khách. Còn loài cá lạ có tiếng kêu giống heo, giá tới 800.000/kg vẫn nườm nượp người mua.
Bề bề chúa khổng lồ giá gần 2 triệu/kg vẫn đắt khách
Bề bề (hay còn gọi là tôm tít, tôm tích, tôm thuyền) là một loại hải sản thơm ngon thuộc họ nhà tôm. Loại bề bề thường có kích thước chỉ khoảng 30cm, mỗi cân thường được từ 15-20 con và có giá từ 200-250.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, thị trường còn có loại bề bề siêu to khổng lồ với kích thước khủng, được dân sành ăn gọi là bề bề chúa. Mỗi con có chiều dài khoảng 40-45cm, từ 2-3 con là đã đủ 1 cân. Loại bề bề chúa này sống hoàn toàn ngoài tự nhiên, không thể nuôi được. Vì sống lâu năm nên có màu sắc khác hẳn với những con bề bề thông thường. Lớp vỏ bên ngoài có vằn rõ rệt, to ngang tôm hùm và thuộc dòng hải sản cao cấp. Nhiều người đánh giá thịt bề bề chúa dai thơm, ngọt chẳng thua gì tôm hùm nên được chuộng mua.
Những con bề bề chúa này rất quý hiếm, số lượng ít nên giá thành cao (Ảnh: Tổ Quốc)
Những con bề bề chúa này rất quý hiếm, số lượng ít nên giá thành cao dao động từ 1,6-2 triệu/kg. Loại bề bề này có số lượng rất ít và hiếm nên khách mua thường phải đặt trước.
Loài cá lạ có tiếng kêu giống heo, giá 800.000/kg người mua nườm nượp
Từ tháng 7-10 âm lịch, vùng nước nổi miền Tây xuất hiện một loại cá đặc sản có tiếng kêu lạ, đó là cá heo. Sở dĩ loài cá này tên gọi là cá heo bởi khi bơi dưới nước hay khi bắt đem lên bờ, chúng sẽ kêu kêu eng éc như tiếng heo kêu.
Cá heo mình dẹp, kích thước nhỏ, to nhất cỡ 3 ngón tay người lớn. Thịt cá thơm ngon, da dầy, rất béo, được mọi người ưa chuộng nên có giá khá cao. Cá heo giờ thành đặc sản, giá lên tới 800.000/kg.
Loài "cua" lạ chân đỏ rực thành đặc sản nổi tiếng
Cáy thuộc họ cua, gồm nhiều loại: càng đỏ, cáy gió, cáy đen và cáy lông. Nhưng ngon nhất là cáy gọng đỏ. Cáy khá giống với cua đồng nhưng kích thước nhỏ hơn. Chúng thường sống chủ yếu ở những vùng nước lợ, ngập mặn ven biển.
Cáy mật đỏ là đặc sản nổi tiếng, được bán với giá cao (Ảnh: Người Đưa Tin)
Cáy mật đỏ nhiều thịt, nhiều riêu và gạch, không tanh như cua đồng, hợp nhất là nấu với rau đay mồng tơi, ăn sẽ rất ngọt. Trước đây, cáy là thực phẩm của người nghèo, giá cực kỳ rẻ. Nhưng giờ cáy là đặc sản nổi tiếng, được bán với giá cao. Đến mùa, cáy được bán với giá từ 80.000-100.000 đồng/kg. Nếu gặp ngày không được con nước, lượng cáy khan hiếm, giá bán lên tới 150.000 đồng/kg.
Độc lạ món cá sống ủ chua thành đặc sản
Cá thính (hay còn gọi cá muối chua) là món ăn nổi tiếng của huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Trước đây, cá sống được người dân ở Vĩnh Phúc sơ chế sạch và đem ủ với thính để muối chua nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Lâu dần, món ăn này trở thành đặc sản có vị lạ miệng, hút khách thập phương.
Món cá muối chua được làm từ hai nguyên liệu chính là cá sống và thính gạo. Trải qua quá trình chế biến tỉ mỉ, kỳ công, món ăn này toát lên hương vị khác lạ mà chẳng đâu có. Mất khoảng 3-4 tháng, cá mới ngấm thính và lên chua, nếu trời lạnh thì cần ủ cá lâu hơn. Món ăn này để càng lâu càng ngon. Cá thính Lập Thạch hiện có giá dao động từ 150.000-190.000 đồng/kg.
Đào, na khổng lồ giá cao vẫn đắt hàng
Đào tuyết Lệ Giang (Trung Quốc) là loại ngon nhất trong các loại đào vì ăn giòn như táo nhưng lại thơm mùi đào và vị ngọt. Loại quả này mỗi lần xuất hiện trên thị trường lại “gây sốt”. Đặc biệt, loại đào này có kích thước rất to, có quả nặng hơn nửa cân. Dù giá bán lên tới 200.000 đồng/kg vẫn được nhiều người ưa chuộng, dân buôn bán vài tấn quả mỗi vụ.
Na sầu riêng là loại na có giá đắt đỏ nhất trên thị trường Việt hiện nay (ảnh: Hữu Tứ)
Còn loại na dai khổng lồ thơm nức mùi sầu riêng xuất xứ Đài Loan xuất hiện tại thị trường Việt cách đây 3 năm. Loại trái cây này được dân Hà thành ráo riết lùng mua với giá 500.000 đồng/kg cũng bởi vì mùi vị quá lạ so với các loại na truyền thống ở nước ta. Những quả na sầu riêng trọng lượng 2kg trở lên, giá có thể lên tới hơn 1 triệu đồng.
Đến nay, ngoài hàng của Đài Loan, thị trường còn xuất hiện na dai thơm mùi sầu riêng và dứa kết hợp. Loại na này đang được người tiêu dùng Việt ưa chuộng mua bởi trái to, ít hạt, vị ngọt đậm lại có hương vị vô cùng đặc biệt. Giá bán na dai thơm mùi sầu riêng và dứa tại vườn đã lên tới 450.000-500.000 đồng/kg.
“Rồng đất” nổi đầy đồng, người dân kéo nhau đi xúc "lộc"
Sau đợt mưa lớn, các cánh đồng ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, rươi xuất hiện nhiều, người dân kéo nhau ra xúc "lộc". Việc có rươi tại khu vực này cũng là chuyện hiếm gặp.
Sau những trận mưa lớn, trên đồng lúa ngập nước ở thôn 5 xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xuất hiện rất nhiều rươi. Theo quan sát, rươi nổi dày đặc, mỗi con to bằng chiếc đũa, dài 3-5cm.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Dân Tiến vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng trên địa bàn về hành vi chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tán phát tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Đang vận chuyển tái phép 160 chỉ vàng từ Lào về Việt Nam, đối tượng Phạm Thị Minh Hà đã bị lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Tin lời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng, một người ở Phú Thọ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sống trong cảnh bị kiểm soát trước khi được trao trả về nước.
Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Luật Báo chí bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: Thu từ bán quyền đọc, nghe, xem và cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí...
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Dân Tiến vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng trên địa bàn về hành vi chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép.
Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay (7/1), người dân Thủ đô và các tỉnh phía Bắc sẽ phải đối mặt với cái rét sâu, vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá.
Bến xe Nam Vinh (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1, song vẫn chưa thể đưa vào hoạt động do chưa được đấu nối với quốc lộ.