Đặt cược bóng đá, đua ngựa qua Mobile Money: Đối tượng, hạn mức cược

(Kiến Thức) - Người Việt có thể đặt cược bóng đá, đua ngựa quốc tế qua ví điện tử, tài khoản điện thoại trả trước Mobile Money. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần cược là 10.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng, nhiều ý kiến lo lắng điều này sẽ tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Mới đây, Bộ Tài chính dự kiến cho phép người tham gia đặt cược bóng đá quốc tế, đua ngựa... được thanh toán qua ví điện tử hoặc tài khoản điện thoại trả trước (Mobie Money).
Dự thảo đề cập, Bộ Tài chính xem xét quy định không dùng tiền mặt mà trả tiền cá cược bóng đá, đua ngựa qua các kênh trung gian như ví điện tử, điện thoại trả trước... Cơ quan này đánh giá, việc mở rộng phương thức thanh toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người chơi, đồng thời giúp doanh nghiệp trả thưởng tiện hơn.
Về phương thức đặt cược, Bộ cũng đề xuất lấy kinh nghiệm của Vietlott đang dùng để triển khai thiết bị đầu cuối, điện thoại. Các phương thức này được cài đặt chương trình tự động ngừng nhận lệnh đặt cược khi kết thúc nhận đặt cược. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần cược là 10.000 đồng, tối đa là 1 triệu đồng cho mỗi người chơi, trong một ngày cho từng sản phẩm tại một doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này.
Về việc thanh toán, Bộ Tài chính đề nghị cho người chơi đặt cược thông qua điện thoại hoặc phải có tài khoản tham gia đặt cược đăng ký tại doanh nghiệp với thông tin cần khai báo là số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc số hộ chiếu.
Dat cuoc bong da, dua ngua qua Mobile Money: Doi tuong, han muc cuoc
Người chơi có thể cá cược các môn thể thao. Ảnh minh họa. 
Theo Bộ Tài chính, FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) hiện nay chỉ công bố các giải do họ tổ chức mà không phê chuẩn danh mục các giải đấu, trận đấu quốc tế khác, thường 2 - 4 năm mới có 1 lần công bố giải đấu, thời gian tổ chức ngắn từ 10 - 30 ngày. Trong khi hàng năm thường có khoảng 4 - 8 giải đấu bóng đá quốc tế khác do FIFA tổ chức ở cấp độ đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ, giải nam và giải nữ, giải trẻ không được phê chuẩn.
Trong dự thảo, Bộ Tài chính cho biết chưa có nhà đầu tư nào tham gia hoạt động kinh doanh này bởi vốn đầu tư lớn (vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng), lại khó có khả năng thu hồi vốn đầu tư nên không dễ tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp.
Vì thế, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng danh mục các trận đấu, giải đấu được phép cá cược. Tiêu chí là các trận thường xuyên, công khai, minh bạch, được nhiều người hâm mộ theo dõi. Đó phải là những giải đấu do FIFA hoặc các thành viên của FIFA tổ chức.
Theo quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017, Chính phủ chỉ cho phép kinh doanh 3 loại hình đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.
Tại Điều này, người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại phải có tài khoản tham gia đặt cược đăng ký tại doanh nghiệp, trong đó thông tin khai báo là: Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với người nước ngoài). Cùng với đó là số tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
>>> Xem thêm video: Người dân ủng hộ cá độ bóng đá hợp pháp

Nguồn: VTC 1.

Tổ chức cá cược bóng đá World Cup để hưởng hoa hồng

Từ ngày khai mạc World Cup, khi có người đến cá cược, Tuấn sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký với nhà cái để đặt cược và được trả hoa hồng.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang mở rộng điều tra vụ một nhóm đối tượng tổ chức cá cược bóng đá World Cup qua mạng.

Sòng bạc Tiền Giang có súng rulo: Mua từ đâu?

(Kiến Thức) - Tín khai nhân, đã mua khẩu súng này của một người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội Facebook với giá 14 triệu đồng và chỉ mới mua súng, chưa mua được đạn.

Khoảng 15h15 ngày 7/3, các tổ công tác thuộc C02 phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc K20 Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), kiểm tra, bắt quả tang một nhóm đang tổ chức cho khoảng hơn 100 người đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà, lắc tài xỉu tại bãi đất trống trong khu vườn hoang ở tổ 30, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Game bài trực tuyến 64.000 tỷ: Ông trùm móc túi con bạc kiểu gì?

(Kiến Thức) - Các cổng game đã “dắt mũi” bằng thủ đoạn lập trình tỷ lệ thắng của người chơi tiền trong tài khoản càng nhiều thì tỷ lệ thắng càng thấp khiến cho ngày càng nhiều con bạc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Mới đây, Công an Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng - Bộ Công an triệt xóa đường dây cờ bạc game bài trực tuyến 64.000 tỷ có tên “Nổ Hũ”. Không khác gì game bài Rikvip, “Nổ Hũ” cung cấp các game như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới