'Đập đá' ngoài nghĩa trang, nhóm bị cáo lĩnh gần 25 năm tù

Toà án Nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh vừa xét xử 4 bị cáo về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Toà án nhân dân khu vực 3 – Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị, gồm: Nguyễn Trung Thành (SN 1999, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An); Phan Văn Uy (SN 1989); Phan Văn Tùng (SN 1982, đều trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 03/6/2025, tại quán bia Châu Long (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Trung Thành có nhu cầu sử dụng ma túy nên nhờ Phan Văn Tùng tìm mua.

e33778e5-8264-4508-ac78-c9b03879de59.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Sau đó, Tùng gọi cho Phan Văn Uy nhờ tìm mối mua giúp, Uy liên hệ với Nguyễn Trung Kiên mua 01 gói ma túy đá với số tiền 550.000 đồng rồi đến nghĩa trang Hòa Trạm (xã Trường Lưu) để cùng sử dụng thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên toà, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, vai trò đối với từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 08 năm tù; Phan Văn Uy 07 năm 09 tháng tù; Phan Văn Tùng 07 năm 06 tháng tù và Nguyễn Trung Kiên 30 tháng tù.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)

Bắt đối tượng vận chuyển gần 200 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển gần 200 viên ma tuý đi tiêu thụ, Phan Anh Tú đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bố Trạch và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

z7048470339828-ced180a0498422296e3f2679c7a8e3a9-20250925135942-1.jpg
Đối tượng Phan Anh Tú cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Vận chuyển thuê 30kg ma tuý, 2 nữ quái lĩnh án chung thân

Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Nguyễn Yến Nhi và Trần Thị Thanh Dung bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù chung thân.

Ngày 23/9, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với 2 bị cáo Nguyễn Yến Nhi (SN 2005, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng) và Trần Thị Thanh Dung (SN 1982, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Dung còn bị truy tố thêm tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2024, Nguyễn Yến Nhi nhận vận chuyển thuê 29.331,796 gam ma túy (gồm 15.314,847g Ketamine; 13.803,22g heroin; 44,91g methamphetamine và 168,819g Nimetazepam) cho một người đàn ông tên Trần Đức Hưng (không rõ lai lịch, địa chỉ) từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Rủ nhau mở tiệc ma tuý, nhóm bị cáo lĩnh hơn 32 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 5 – Hà Tĩnh vừa xét xử 4 bị cáo về các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân khu vực 5 – Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Sỹ (SN 1986, thôn 3, xã Thượng Đức) về 2 tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Quyền (SN 1978, thôn Hà Tràng, xã Hương Sơn) về 2 tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Khắc Đức (SN 1995, thôn Văn Giang, xã Mai Hoa) và Thái Anh Đức (SN 1989, TDP2, xã Hương Sơn) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 4/6, Nguyễn Văn Sỹ bắt xe khách từ nhà đến xã Hương Sơn mua 25 viên ma túy (loại Methamphetamine) khối lượng 2,5g với giá 1,5 triệu đồng của một người phụ nữ không quen biết, đưa về nhà cất giấu, nhằm mục đích sử dụng và bán cho người khác kiếm lời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.