Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Bình Định

Nội dung buổi làm việc tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh...

Ngày 23/6, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Đảng đoàn, đại diện lãnh đạo các Ban của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chỉ trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bình Định.
Dang doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lam viec tai Binh Dinh
Đ/c Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu. 
Nội dung buổi làm việc tập trung trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cũng như công tác tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 93 – KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW cua Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Báo cáo cho thấy, thời gian qua tỉnh ủy đã rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định. Ngay sau khi có Chỉ thị 42, tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 13/9/2011 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Do có chỉ đạo kịp thời, qua đó từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trí thức và hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định cũng luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp Hội tỉnh nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đến nay Liên hiệp hội tỉnh Bình Định có 35 hội thành viên, tổ chức khoa học công nghệ và đơn vị trực thuộc với hơn 95 nghìn hội viên hoạt động trong tất cả các lĩnh vực; một số hội có đông hội viên đã hình thành được mạng lưới 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).
Dang doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lam viec tai Binh Dinh-Hinh-2
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu. 
Qua báo cáo và thảo luận cho thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định đã thực hiện rất tốt các hoạt động, như: Tư vấn, phản biện nhiều đề án, dự án cũng như góp ý vào nhiều dự thảo các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhiều lượt hội viên và nhân dân, tổ chức các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, triển khai nghiên cứu nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao. Ngoài ra, đến nay Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức thành công 4 lần tôn vinh danh hiệu “trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định” cho 187 trí thức tiêu biểu trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc về hoạt động khoa học và công nghệ (lần thứ nhất 2016 tôn vinh 34 trí thức, lần thứ 2 2018 tôn vinh 62 trí thức, lần thứ 3 2020 tôn vinh 32 trí thức, lần thứ tư 2022 tôn vinh 59 trí thức).
Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Đinh. Đồng thời tin tưởng với sự quan tâm của tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tới đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp hội tỉnh nói riêng, trong thời gian tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định sẽ ngày càng phát triển và có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng nhất trí các nội dung được trao đổi tại buổi họp của lãnh đạo tỉnh ủy, cũng như các ý kiến của đại diện các đơn vị chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam xung quanh các vấn đề về chính sách đối với Liên hiệp hội. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác trí thức cũng như hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh cũng còn những khó khăn nhất định. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn mà tỉnh đề xuất.
Dang doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lam viec tai Binh Dinh-Hinh-3
 Đoàn công tác thăm Trung tâm Khám phá khoa học.
Trong chuyến công tác tại Bình Định, Chủ tịch Phan Xuân Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Khám phá khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tại Quy Nhơn, Bình Định, đồng thời thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) do GS Trần Thanh Vân sáng lập. Trung tâm ICISE là nơi đã tổ chức 40 hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao và 16 trường học khoa học với hơn 3.500 nhà khoa học quốc tế. Trong đó có 12 giáo sư đoạt giải Nobel, 2 giáo sư đoạt Huy chương Fields (Toán học), 2 giáo sư đoạt giải Kavli (giải thưởng cao cấp trong lĩnh vực thiên văn), 1 giáo sư đoạt giải Shaw, 1 giáo sư đoạt giải Kalinga…
Dang doan Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lam viec tai Binh Dinh-Hinh-4
Đoàn công tác thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. 

Hà Giang: Tháo gỡ “nút thắt” trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đánh giá những nút thắt/hạn chế chủ yếu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Shan tuyết Hà Giang và đề xuất giải pháp nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân”.

Dự Hội thảo có lãnh đạo một số sở/ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện vùng trồng chè, các hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và một số doanh nghiệp, HTX, người dân sản xuất tiêu biểu trong sản xuất, chế biến, kinh doanh chè tỉnh Hà Giang.
Ha Giang: Thao go “nut that” trong san xuat, che bien, tieu thu che Shan tuyet

Quang cảnh hội thảo. 

Chè Shan tuyết Hà Giang có đặc điểm lá to, búp và lá non có nhiều lông trắng như tuyết và được trồng trên độ cao so với mực nước biển từ 300 đến trên 1000 mét, quanh năm mây mù bao phủ, nên chè Shan tuyết Hà Giang có hương thơm đặc biệt, vị tinh túy ngọt hậu và được nhiều du khách thập phương biết đến từ nhiều năm nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những nút thắt, hạn chế trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè shan tuyết hiện nay, như: Việc liên kết trong chuỗi giá trị chè từ khâu sản xuất- chế biến đến tiêu thụ chè còn thiếu chặt chẽ; năng lực chế biến hạn chế, thiết bị công nghệ thiếu đồng bộ, chậm đổi mới và chưa quan tâm nhiều tới xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, dẫn đến chất lượng sản phẩm chè chưa đồng đều, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường; đa số sản lượng chè chủ yếu xuất khẩu ở dạng nguyên liệu thô, giá trị thấp...

Để nâng cao giá trị chè, tăng thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, các ý kiến cho rằng: Hà Giang cần tiếp tục tuyên truyền người dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ với sản phẩm là hàng hóa “sạch”; khuyến khích, đẩy mạnh chế biến sâu với đa dạng chủng loại sản phẩm dựa trên đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến và áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng; làm tốt công tác đánh giá, dự báo, nắm chắc thông tin thị trường, hỗ trợ xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia tích cực của “4 nhà”; kiểm soát chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng sản xuất, chế biến... nhằm tạo ra những sản phẩm chè hàng hoá có giá trị gia tăng cao, bắt kịp với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế…

Các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tổng hợp, kiến nghị với tỉnh và các ngành, huyện liên quanchỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao giá trị, tăng thu nhập bền vững cho người dân từ sản xuất, kinh doanh chè trong thời gian tiếp theo .

10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu năm 2021 của VUSTA

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa công bố 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu năm 2021.

1. Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Ba cho một số đồng chí nguyên lãnh đạo, nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Toàn văn phát biểu Chủ tịch VUSTA tại Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022

"Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước".

Sáng 21/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP Hà Nội), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Đọc nhiều nhất

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

Năm 2025, toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bằng sự nỗ lực, cố gắng đã ghi dấu ấn với những kết quả rõ nét, khẳng định vai trò và đóng góp có giá trị của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dưới đây là 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu nổi bật nhất của VUSTA trong năm 2025.

Tin mới

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

10 SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VUSTA NĂM 2025

Năm 2025, toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bằng sự nỗ lực, cố gắng đã ghi dấu ấn với những kết quả rõ nét, khẳng định vai trò và đóng góp có giá trị của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dưới đây là 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu nổi bật nhất của VUSTA trong năm 2025.