![]() |
| "Ông già Noel" tuột tay, rơi từ tầng 24 của tòa nhà. Ảnh: east2west news. |
![]() |
| "Ông già Noel" tuột tay, rơi từ tầng 24 của tòa nhà. Ảnh: east2west news. |
![]() |
| Lapland, nơi được mệnh danh là quê hương của ông già Noel, luôn thu hút đông đảo du khách vào mùa Giáng Sinh ghé thăm để tận hưởng không khí ấm áp của dịp lễ. |
![]() |
| Theo truyền thuyết, ông già Noel đầu tiên sống trên núi Korvatunturi nằm ở phía Đông Lapland (Phần Lan) có độ cao 483 m. Người dân nơi này truyền tai nhau rằng vì dãy núi này có hình dáng giống như tai của ông già Noel nên có thể lắng nghe được mọi ước muốn của trẻ em khắp thế giới. |
![]() |
| Mỗi dịp Giáng sinh hàng năm, ngôi làng của ông già tuyết Santa Claus thu hút vô số khách du lịch trên khắp thế giới. |
![]() |
| Lapland nằm cách thành phố Rovaniemi, thủ phủ của tỉnh Lapland (Phần Lan) khoảng 8km về phía Đông Bắc và cách sân bay Rovaniemi chừng 2km. Rovaniemi chỉ có khoảng 35 ngàn cư dân, nhiều kiến trúc quan trọng ở đây như viện bảo tàng, khách sạn, nhà hàng,... đều để phục vụ du khách. |
![]() |
| Trung bình mỗi ngày có khoảng 8 chuyến xe buýt đi lại giữa nhà ga Rovaniemi và ngôi làng của ông già Noel này. |
![]() |
| Cư dân Rovaniemi đã xây dựng nhiều điểm tham quan hấp dẫn dựa theo truyền thuyết về Ông già Noel như: Ngôi nhà Giáng sinh, bưu điện của Ông già Noel, lâu đài tuyết... |
![]() |
| Ngôi làng còn có khoảng 500 người lùn làm nhiệm vụ sắp xếp các lá thư gửi đến ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới, và cung cấp các dịch vụ cho khách tham quan. |
![]() |
| Mỗi năm, văn phòng làm việc riêng của ông già Noel nhận được hằng trăm ngàn bức thư từ các em nhỏ trên khắp châu lục, thống kê trung bình khoảng 700.000 bức. |
![]() |
| Nhân viên bưu điện trong vai các chú lùn phải hồi âm cho tất cả các bức thư gửi đến có địa chỉ rõ ràng. |
![]() |
| Đến “Làng ông già Noel” vào dịp Giáng sinh, bạn sẽ phải choáng ngợp với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ, cùng nhiều hoạt động phiêu lưu thú vị trong không gian phủ đầy tuyết trắng. Ảnh: IT. |
![]() |
| Người Hadza là bộ tộc săn bắn hái lượm hiện đại sống ở phía bắc Tanzania. Họ được coi là một trong những bộ tộc săn bắn hái lượm cuối cùng ở châu Phi với khoảng 1.300 thành viên bộ lạc. Ảnh: Shutterstock. |
![]() |
| Bộ tộc kỳ lạ này sống xung quanh hồ Eyasi ở trung tâm Thung lũng Rift, tiếp giáp với cao nguyên Serengeti. Ảnh: Sina. |
![]() |
| Đây là một trong những bộ tộc cổ nhất của loài người, dù tiếp xúc với thế giới hiện đại nhiều năm nay, song họ hầu như không thay đổi, vẫn giữ gìn văn hóa, nếp sống cũ, phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, chỉ săn bắn và hái lượm để sống. Ảnh: Sina. |
![]() |
| Chính vì vậy, đàn ông trong bộ tộc thường săn bắn cực giỏi, hiếm có loài động vật nào họ nhắm đến thoát khỏi bàn tay của họ. Ảnh: Sina. |
![]() |
| Đặc biệt, người Hadza không có tín ngưỡng, cũng không hề sùng bái thần linh. Họ không có tộc trưởng, tù trưởng, lãnh tụ, không sở hữu tài sản riêng, sống cuộc sống cực kỳ bình đẳng và quan hệ quần hôn. Ảnh: Nature. |
![]() |
| Bộ tộc Hadza sống lang thang trên những đồng cỏ thành từng nhóm khoảng 30 đến 40 người. Ảnh: Nature. |
![]() |
| Dù những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, đất đai phì nhiêu, song họ không trồng trọt, chăn nuôi. Đôi lúc, họ cũng ăn thịt sống mà không qua chế biến. |
![]() |
| Hàng ngày, đàn ông đi săn, tìm mật ong và đàn bà đào củ, hái trái cây. Ăn hết thức ăn, đàn ông lại tổ chức đi săn. Ảnh: Matthieu-Paley/National Geographic. |
![]() |
| Trẻ con trong bộ tộc dường như có bản năng săn bắn, hái lượm ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ảnh: Shutterstock. |
![]() |
| Một người đàn ông bộ tộc Hadza ăn miếng mật ong vừa tự hái lượm được. Ảnh: Brian Wood. |
![]() |
| Người trong bộ tộc này không thực hiện trao đổi và cũng không tích trữ bất cứ loại thực phẩm gì. Ảnh: Matthieu-Paley/National Geographic. |
![]() |
| Họ không sử dụng nhà xây do chính phủ cấp mà chỉ ở lều cỏ. Bếp ga, bếp than họ không dùng mà luôn kiên trì dành cả buổi để lấy lửa từ đá. Ảnh: Shutterstock. |
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ
![]() |
| Ngày 5/12 vừa qua, rất nhiều "ông già Noel" tại bang Maine, Mỹ không đi phát quà mà lại tụ tập trượt tuyết. Thực tế, đây là một trong những hoạt động chào đón Giáng sinh tại tiểu bang này. Theo đó, du khách tới trượt tuyết sẽ mặc trang phục ông già Noel, cùng nhau vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm. |
Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IMO 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) đều đoạt giải, giúp đoàn Việt Nam thăng hạng vượt bậc, đứng thứ 5 toàn đoàn.
Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO) Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ.
Liên quan vụ tố cáo gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 giáo viên của trường này.
Theo quy định mới, VNeID tích hợp 10 nhóm giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân thuộc nhiều lĩnh vực, từ hộ tịch, y tế đến giao thông, ngân hàng, đất đai.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong và 3 nạn nhân bị thương nặng.
Cả nước hiện có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 8 nạn nhân ngộ độc khí H₂S tại trang trại lợn ở Thanh Hóa. Theo bác sĩ, đây là khí cực độc tương tự xyanua.
Liên quan vụ gian lận tại Trường THPT Lê Trực, 2 bị can bị khởi tố là Tổ trưởng chuyên môn, một người là Phó trưởng điểm thi, người còn lại là thư ký điểm thi.
Vụ gian lận thi tại Quảng Trị đã được khởi tố, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm minh, làm rõ trách nhiệm để đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Một thành phố chỉ thật sự lớn khi biết nâng niu cả những điều nhỏ bé nhất làm nên linh hồn của mình.
Một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cả nước hiện có 7 địa phương miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo quy định mới, VNeID tích hợp 10 nhóm giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân thuộc nhiều lĩnh vực, từ hộ tịch, y tế đến giao thông, ngân hàng, đất đai.
Một thành phố chỉ thật sự lớn khi biết nâng niu cả những điều nhỏ bé nhất làm nên linh hồn của mình.
Hôm nay (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa dông, vùng núi mưa to đến rất to. Miền Trung nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.
Liên quan đến vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 8 nạn nhân ngộ độc khí H₂S tại trang trại lợn ở Thanh Hóa. Theo bác sĩ, đây là khí cực độc tương tự xyanua.
Vụ gian lận thi tại Quảng Trị đã được khởi tố, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm minh, làm rõ trách nhiệm để đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Cả 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi IMO 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) đều đoạt giải, giúp đoàn Việt Nam thăng hạng vượt bậc, đứng thứ 5 toàn đoàn.
Liên quan vụ gian lận tại Trường THPT Lê Trực, 2 bị can bị khởi tố là Tổ trưởng chuyên môn, một người là Phó trưởng điểm thi, người còn lại là thư ký điểm thi.
Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO) Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong và 3 nạn nhân bị thương nặng.
Liên quan vụ tố cáo gian lận xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 2 giáo viên của trường này.
Mưa lớn tiếp diễn khiến Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; nhiều khu vực ở Tuyên Quang có thể ngập sâu tới 2m.
Đội tuyển Việt Nam giành toàn bộ huy chương vàng tại IChO 2026, khẳng định vị thế hàng đầu trong nhóm các quốc gia mạnh về hóa học.
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.
Với 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp trong kỳ thi toàn cầu với các thí sinh xuất sắc từ Bắc Ninh, Hà Nội và ĐH Khoa học Tự nhiên.
Sáng ngày 18/7/2026, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001 - 2026).
Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.
Các hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu từ 50cm đến 60cm, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.