Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck bất ngờ xuất hiện tại London

Một phụ nữ được cho là cựu thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra, người đã trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8, bị bắt gặp mua sắm tại một trung tâm thương mại ở London.

Theo Bangkok Post, nếu người phụ nữ trong bức ảnh được đăng tải trên www.newtv.co.th là bà Yingluck, đây sẽ là lần đầu tiên người ta nhìn thấy cựu thủ tướng Thái Lan kể từ khi bà trốn khỏi Thái Lan trước phán quyết từ tòa án về vai trò của bà trong kế hoạch trợ giá gạo của chính phủ.
Hội đồng Quốc gia về Hoà bình và Trật tự của Thái Lan (NCPO) đang điều tra xem người phụ nữ trong ảnh có thực sự là Yingluck hay không, sau khi bức ảnh này xuất hiện trên các mạng xã hội ngày 29/12.
Được đăng tải lần đầu trên www.newtv.co.th, một trang truyền hình kỹ thuật số, bức ảnh có vẻ được chụp hôm 26/12 tại trung tâm mua sắm Westfield, thuộc quận Shepherd's Bush.
Bức ảnh trên trang www.newtv.co.th. Ảnh: Bangkok Post.
 Bức ảnh trên trang www.newtv.co.th. Ảnh: Bangkok Post.
Một nguồn tin thân cận với Yingluck nói rằng phụ nữ trong bức ảnh này "có khả năng" là cựu thủ tướng nhưng bà không thể nói khi nào nó được chụp.
"Tôi đã từng đến thăm bà ấy ở Anh một lần (kể từ tháng 8), bà rất khỏe mạnh và có tinh thần rất tốt, như thể bà đã buông bỏ mọi thứ về chính trị", nguồn tin cho biết.
Cựu thủ tướng Yingluck đang cố gắng có cuộc sống "bình thường" thay vì hành động như một người đang trốn chạy nhưng vẫn tránh những nơi người Thái có thể nhận ra bà, nguồn tin nói thêm. "Bà không mặc đồ ngụy trang khi ra ngoài nhưng đôi khi cũng đeo kính râm", Bangkok Post dẫn nguồn tin.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks nói rằng bộ không có thông tin gì về vấn đề này.
Nữ cựu thủ tướng trốn khỏi Thái Lan cách đây 3 tháng để thoát án tù năm năm do cáo buộc thiếu trách nhiệm trong một chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi thời bà làm thủ tướng. Các nguồn tin thân cận cho biết bà đã sang Dubai, sau đó đến London để xin tị nạn chính trị. Đây cũng là 2 nơi mà anh trai bà, ông Thaksin Shinawatra được cho là đang cư trú.
Mời độc giả xem video: Nữ thủ tướng xinh đẹp của Thái Lan và sự nghiệp sóng gió. (Nguồn Zing.vn)

Chồng cũ đăng ảnh nhạy cảm níu kéo nữ đại gia Thái Lan?

Sau hành động quỳ gối xin lỗi vợ đại gia Thái Lan U60, người chồng thứ 9 bất ngờ đăng tải hình ảnh, clip này khiến cộng đồng bất ngờ.

Chong cu dang anh nhay cam niu keo nu dai gia Thai Lan?
Rangsee liên tục đăng tải những hình ảnh khoe body nóng bỏng, vạm vỡ để "thả thính"?

Bí ẩn việc bà Yingluck được cấp hộ chiếu Anh

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha im lặng trước tin bà Yingluck được cấp hộ chiếu Anh sau khi xin tị nạn chính trị ở nước này. Tung tích của nữ cựu thủ tướng vẫn còn là ẩn số.

Mời độc giả xem video: Hành trình trốn “lưới trời” của Cựu thủ tướng Yingluck. (Nguồn VTC1)
Theo Bangkok Post, ông Chan-o-cha cũng từ chối bình luận về thông điệp đăng trên Instagram hôm 2/12 của ông Panthongtae Shinawatra, con trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, rằng nhà Shinawatra không còn muốn dính líu vào chính trị và mong đợi được đoàn tụ gia đình.

Bi thương số phận của trẻ em trong các chiến tranh năm 2017

(Kiến Thức) - Trẻ em có lẽ là những nạn nhân vô tội chịu nhiều thiệt thòi và mất mát nhất trong các cuộc chiến tranh, xung đột trên khắp thế giới năm 2017.

Tờ báo Daily Mail mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ vô tội trong các cuộc xung đột, chiến tranh năm 2017. Ảnh: Daily Mail.
 Tờ báo Daily Mail mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ vô tội trong các cuộc xung đột, chiến tranh năm 2017. Ảnh: Daily Mail.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết trẻ em trở thành những đối tượng dễ bị tấn công với tỷ lệ đáng báo động trong các cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới suốt 12 tháng qua. Ảnh: Daily Mail.
 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết trẻ em trở thành những đối tượng dễ bị tấn công với tỷ lệ đáng báo động trong các cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới suốt 12 tháng qua. Ảnh: Daily Mail.

Theo thống kê, tại Afghanistan, 100 trẻ em đã thiệt mạng trong 9 tháng đầu năm 2017. Tại Iraq và Syria, nhiều em nhỏ bị phiến quân IS sử dụng làm “lá chắn sống”. Ảnh: Daily Mail.
 Theo thống kê, tại Afghanistan, 100 trẻ em đã thiệt mạng trong 9 tháng đầu năm 2017. Tại Iraq và Syria, nhiều em nhỏ bị phiến quân IS sử dụng làm “lá chắn sống”. Ảnh: Daily Mail.

Các cuộc giao tranh tại Yemen suốt gần 1.000 ngày đã khiến ít nhất 5.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương. Ảnh: Daily Mail.
 Các cuộc giao tranh tại Yemen suốt gần 1.000 ngày đã khiến ít nhất 5.000 trẻ em thiệt mạng và bị thương. Ảnh: Daily Mail.

Trong khi đó, ở khu vực Châu Phi, phiến quân Boko Haram đã bắt ít nhất 135 đứa trẻ tiến hành các vụ đánh bom tự sát ở Nigeria và Cameroon. Tại Cộng hòa Trung Phi, nhiều em nhỏ đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Ảnh: Daily Mail.
 Trong khi đó, ở khu vực Châu Phi, phiến quân Boko Haram đã bắt ít nhất 135 đứa trẻ tiến hành các vụ đánh bom tự sát ở Nigeria và Cameroon. Tại Cộng hòa Trung Phi, nhiều em nhỏ đã bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại. Ảnh: Daily Mail.

UNICEF kêu gọi tất cả các bên tham chiến tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm quyền trẻ em và ngừng tấn công những cơ sở dân sự, trong đó có trường học và bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.
 UNICEF kêu gọi tất cả các bên tham chiến tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm quyền trẻ em và ngừng tấn công những cơ sở dân sự, trong đó có trường học và bệnh viện. Ảnh: Daily Mail.

Một bé gái đứng trong lúp lều tạm bợ tại khu trại tị nạn ở Dundo, miền bắc Angola, ngày 30/5. Ảnh: Daily Mail.
 Một bé gái đứng trong lúp lều tạm bợ tại khu trại tị nạn ở Dundo, miền bắc Angola, ngày 30/5. Ảnh: Daily Mail.

Bé Jacob Thon, 4 tuổi, chơi đùa tại khu trại tị nạn Nyumanzi, huyện Adjumani, Uganda. Xung đột và nạn đói ở Nam Sudan đã khiến hàng nghìn người đổ sang Uganda. Ảnh: Daily Mail.
 Bé Jacob Thon, 4 tuổi, chơi đùa tại khu trại tị nạn Nyumanzi, huyện Adjumani, Uganda. Xung đột và nạn đói ở Nam Sudan đã khiến hàng nghìn người đổ sang Uganda. Ảnh: Daily Mail.

Một em nhỏ đứng giữa đống đổ nát trong lớp học tại ngôi trường Aal Okab bị chiến tranh tàn phá ở Saada, Yemen, ngày 24/4/2017. Ảnh: Daily Mail.
Một em nhỏ đứng giữa đống đổ nát trong lớp học tại ngôi trường Aal Okab bị chiến tranh tàn phá ở Saada, Yemen, ngày 24/4/2017. Ảnh: Daily Mail.

Lớp học trong lều bạt ở Bor, Nam Sudan, ngày 22/3. Được biết, tính đến tháng 4/2017, Nam Sudan là nơi có tỷ lệ trẻ em không được đi học cao nhất thế giới, với 72%. Ảnh: Daily Mail.
Lớp học trong lều bạt ở Bor, Nam Sudan, ngày 22/3. Được biết, tính đến tháng 4/2017, Nam Sudan là nơi có tỷ lệ trẻ em không được đi học cao nhất thế giới, với 72%. Ảnh: Daily Mail.

Các em nhỏ Syria đi qua chiếc ô tô bị hư hại trên đường phố ở Al-Tabqa hồi tháng 5/2017. Được biết, gần một nửa số trường học ở thành phố Al-Tabqa hiện không còn hoạt động. Ảnh: Daily Mail.
Các em nhỏ Syria đi qua chiếc ô tô bị hư hại trên đường phố ở Al-Tabqa hồi tháng 5/2017. Được biết, gần một nửa số trường học ở thành phố Al-Tabqa hiện không còn hoạt động. Ảnh: Daily Mail.

Một bé trai đang nằm trong phòng cấp cứu chờ điều trị bệnh tiêu chảy tại Bệnh viện Al-Joumhouri ở thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 3/5/2017. Theo Daily Mail, trong khoảng thời gian từ tháng 4-7/2017, Yemen ghi nhận 400 nghìn trường hợp nghi bắc bệnh tiêu chảy và gần 1.900 ca tử vong. Ảnh: Daily Mail.
 Một bé trai đang nằm trong phòng cấp cứu chờ điều trị bệnh tiêu chảy tại Bệnh viện Al-Joumhouri ở thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 3/5/2017. Theo Daily Mail, trong khoảng thời gian từ tháng 4-7/2017, Yemen ghi nhận 400 nghìn trường hợp nghi bắc bệnh tiêu chảy và gần 1.900 ca tử vong. Ảnh: Daily Mail.

Đọc nhiều nhất

Tin mới