Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc rượu tại Đồng Tháp

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra, xử lý rượu không rõ nguồn gốc, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 29/1/2026 tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khiến 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc liên quan đến sản phẩm rượu ngâm, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình trên, ngày 2/2/2026, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp:

Chỉ đạo các cơ sở y tế nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa người bệnh nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng;

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng trên địa bàn khẩn trương truy xuất nguồn gốc, dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ liên quan đến vụ việc; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có).

Hiện trường nơi tổ chức tiệc nhậu. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp/Nguồn SKĐS

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ; Các cơ sở nấu rượu thủ công. Kiên quyết ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn thực phẩm, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, chiều tối 29/1, ông N.V.S. tổ chức nhậu tại nhà cùng với một nhóm gồm 5 người, trong đó có anh ruột ông S.

Nhóm người trên uống rượu do ông S. mua rượu trắng về nhà pha với bình rượu ngâm trái mỏ quạ và bình rượu ngâm nấm linh chi, đến 21h cùng ngày thì giải tán.

3 ngày sau, những người đã uống rượu có dấu hiệu khó chịu, mệt mỏi nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu.

Ông S. và 1 người bạn có biểu hiện bất thường nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị nhưng đã tử vong.

Thu hồi 21 lô bánh ăn dặm Gerber của Nestlé

Nestlé thu hồi 21 lô bánh ăn dặm Gerber do nghi ngờ chứa mảnh nhựa hoặc giấy, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Công ty Sản phẩm Gerber thông báo bắt đầu thu hồi tự nguyện một số lô bánh quy Gerber® Arrowroot Biscuits tại Mỹ nhằm bảo đảm an toàn, do khả năng tồn tại mảnh nhựa mềm hoặc giấy.

Sự cố xảy ra vào cuối tháng 1/2026, khi Công ty Sản phẩm Gerber (thuộc tập đoàn Nestlé) chính thức phát đi thông báo tự nguyện thu hồi đối với 21 lô bánh quy bột sắn (Arrowroot Biscuits) loại 155 gram.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm dịp Tết, lễ hội 2026

Bộ Y tế khuyến cáo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân năm 2026 và thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2025, tình hình ngộ độc thực phẩm đã giảm về số vụ, số người mắc và số ca tử vong so với năm 2024, cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm lớn liên quan đến bếp ăn tập thể, bữa ăn gia đình, cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, làm nhiều người mắc và phải nhập viện điều trị; trong đó có trường hợp tử vong do sử dụng thực phẩm từ động, thực vật chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, cây, quả rừng, côn trùng, thủy hải sản…

Chất độc thạch tín dùng trong nha khoa nguy hại sức khỏe thế nào?

Một đường dây sản xuất, buôn bán trái phép thạch tín dùng trong nha khoa bị triệt phá tại TP HCM. Chất độc này nguy hiểm thế nào?

Một nhóm người vừa bị bắt vì sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa dùng để diệt tủy răng, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ “Pâte Nécronerve” (chất diệt tủy trong nha khoa) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới