Cú đáp trả xứng đáng của Nga trước sự mở rộng NATO

(Kiến Thức) - Chuyên gia Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc cho rằng, việc Nga giúp đỡ Nicaragua là sự đáp trả xứng đáng cho việc NATO mở rộng.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, việc hợp tác với các nước Mỹ La tinh có thể là hướng đi có tính chiến lược với Nga. Theo họ, nếu tham gia vào việc bảo vệ kênh liên đại dương mới ở Nicaragua, Nga sẽ giành chiến thắng về mặt chiến lược, kinh tế.
Tổng thư ký Trung tâm nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Chen Jurong cho biết, các yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng ở đây, yếu tố an ninh quan trọng hơn. Trước hết, xét theo khía cạnh địa chiến lược, việc Mỹ tăng cường xuất hiện ngay cạnh biên giới Nga buộc nước này phải nghĩ tới tăng cường hiện diện quân sự ở Mỹ La tinh.
Theo ông này, chiến lược tăng cường hợp tác với các nước Mỹ La tinh là một phản ứng tự nhiên của Nga trước việc NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu.
Cu dap tra xung dang cua Nga truoc su mo rong NATO
 Ngoại trưởng Nga Lavrov và Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega.
"Sự mở rộng hiện diện quân sự của Nga ở các nước Mỹ La tinh là sự đáp trả xứng đáng trước thực tế NATO tăng cường hiện diện ở biên giới Nga: từ việc triển khai các hệ thống tên lửa liên lục địa ở Đông Âu tới những cuộc tập trận tại các nước Baltic".
Quá trình xây dựng kênh đào liên đại dương ở Nicaragua bắt đầu từ ngày 22/12/2014. Dự án này có mức đầu tư 50 tỷ USD, do công ty Trung Quốc HKND làm nhà đầu tư chính. Theo dự tính, mỗi năm có khoảng 510.000 tàu thuyền qua lại kênh này. Mỗi tàu chỉ mất 30 tiếng để đi từ Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương. Đây sẽ là tuyến thông thương mới thay thế cho kênh đào Panama.

Pháp dừng tìm kiếm thi thể nạn nhân Airbus A320

(Kiến Thức) - Các nhà điều tra Pháp đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay Airbus A320 rơi tháng trước.

Người phát ngôn của chính quyền vùng Alpes-de-Haute-Provence, Pháp cho biết, chiến dịch tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay Airbus A320 rơi tại dãy núi Alps đã kết thúc, tuy nhiên chiến dịch tìm kiếm đồ vật của các nạn nhân này thì vẫn tiếp tục.
Ông này cũng cho biết, hãng Lufthansa, công ty mẹ của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, đã thuê một công ty chuyên trách để xử lý rác từ máy bay Airbus A320, hoạt động dưới sự điều phối của một công tố viên Pháp và một chuyên gia giám sát môi trường. Công việc xử lý rác và làm sạch hiện trường sẽ bắt đầu vào tuần sau và có thể kéo dài 2 tháng.

NATO mở rộng, Nga sẽ đáp trả tương xứng

(Kiến Thức) - Thay đổi trong tình hình chính trị và quân sự dọc biên giới Nga sẽ dẫn đến sự thay đổi kế hoạch quân sự nhằm đảm bảo an ninh Nga.

Đây là phát biểu của Đặc phái viên Nga tại NATO, ông Alexander Grushko.
Quyết định gần đây về việc thiết lập thêm các trung tâm chỉ huy ở 6 nước khác nhau chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch quân sự của Nga, ông Alexander Grushko nói với các nhà báo Nga.

Việc mở rộng các tiềm năng quân sự dọc biên giới Nga sẽ là một nỗ lực nhằm gây thêm áp lực cho Nga”, ông Grushko cho biết thêm là các hành động đáp trả của Nga sẽ “tương xứng” với bất kỳ hành động nào của NATO.

NATO mo rong, Nga se dap tra tuong xung
 Tổng thư ký NATO - Tướng Jens Stoltenberg
Vào 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên NATO đã đồng ý về việc thiết lập thêm 6 trung tâm chỉ huy ở Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Romani trong cuộc họp ở Brussels. Các vị bộ trưởng cũng đã tuyên bố rằng lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NATO’s Response Force) sẽ được mở rộng lên đến 30,000 người.

Quyết định này đã tạo nên “một nguy cơ to lớn đối với Nga”, nhất là ở vùng biển Baltics – nơi có thể sẽ trở thành một khu vực “đối đầu quân sự”, ông Grushko nhấn mạnh.

Ngài đại sứ nói thêm rằng việc thiết lập trung tâm liên kết huấn luyện ở Georgia, được tuyên bố bởi Tổng thư Ký của NATO – Tướng Jens Stoltenberg vào 5/2, sẽ góp phần vào việc gây nên những căng thẳng và bất ổn an ninh khu vực.

“Trung tâm huấn luyện ở Georgia được coi là một hành động khiêu khích. NATO không cần thiết phải lập nên bất kỳ trung tâm huấn luyện nào”, ông Grushko nói, nhấn mạnh rằng các nước ở vùng biển Đen có khả năng để đảm bảo an ninh cho chính họ.

Ông Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo hôm 5/2, sau cuộc họp của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của NATO, rằng trung tâm huấn luyện sẽ được thiết lập ở thành phố Tbilisi – thủ đô của Georgia, và sẽ được sử dụng để huấn luyện quân đội của cả Georgia và NATO.

Với sự hiện diện của NATO ở Đông Âu là chủ đề của những căng thẳng địa chính trong khu vực, Nga bày tỏ sự lo ngại về việc xây dựng lực lượng NATO dọc theo biên giới phía Tây của họ.

NATO tuyên bố rằng việc mở rộng nhằm mục đích bảo vệ các nước thuộc NATO và các đồng minh của họ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sắp thăm Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4/2015.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (30/3) xác nhận việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ba ngày 5, 6 và 7/4.
Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết, trong thời gian ở Hà Nội, Thủ tướng Medvedev sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam.
Thu tuong Nga Dmitry Medvedev sap tham Viet Nam
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. 
Trước đó, tân đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với báo chí tại Hà Nội vào ngày 13/3.
Nói về nội dung cụ thể chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev, đại sứ Vasilievich cho biết các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao hai bên về cơ bản là tốt vì sau chuyến thăm sẽ có nhiều thỏa thuận được nhất trí hoặc được ký kết giữa hai bên.
Đại sứ Vasilievich tiết lộ thêm rằng “chuyến thăm sẽ có nhiều hoạt động thú vị”.
Đại sứ Vasilievich thông tin thêm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Moscow ngày 9/5 sắp tới để tham gia các hoạt động trọng thể kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức.
Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương Việt - Nga là 3,75 tỉ USD. Mục tiêu mà hai bên thỏa thuận ở cấp cao nhất là đạt được 10 tỉ USD cho tới năm 2020.
Đầu tư của Nga vào Việt Nam đã đạt số vốn gần 2 tỉ USD với hơn 100 dự án.
Hai bên tiếp tục đa dạng hóa hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam “Ninh Thuận 1”, thúc đẩy giáo dục và đào tạo nhân lực, văn hóa.
Trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự, Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng mua sắm hàng loạt trang bị vũ khí hiện đại từ Nga. Có thể nói, vũ khí Nga đang góp phần giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo Tổ quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới